Trung Quốc ra quy định cấm nghệ sĩ nam ăn mặc "ẻo lả", nữ tính hóa có phải quá kỳ thị giới tính?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Trung Quốc mới đây đã ra quy định cấm sao nam ẻo lả, nữ tính hóa. Phong cách ăn mặc, trang điểm đều sẽ bị kiểm soát, thậm chí cấm cả đeo khuyên tai? Nghệ thuật mà đến gu thẩm mỹ cũng bị giới hạn, cấm đoán?

Từ khóa: 

trung quốc

,

nghệ sĩ nam

,

nữ tính hóa

,

văn hóa

,

văn hóa

,

xã hội

Mình rất đồng tình với cách làm này của những người quản lý văn hóa nghệ thuật ở Trung Quốc.

Chúng ta đều biết là mỗi một nghệ sĩ, cầu thủ... về cơ bản là những người của công chúng được sự quan tâm đông đảo của một lượng quần chúng nhất định, con số này từ vài trăm đến vài triệu thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu với tùy từng cấp độ nghệ sĩ khác nhau. Dù ở cấp độ nào thì sức lan tỏa của nghê sĩ luôn là rất lớn, thậm chí nhiều các hành vi, cử chỉ của nghệ sĩ ở 1 số tiết mục còn được công chúng bắt chước, học theo và thực hiện thành những trend, những xu thể mới trong đời sống.

Nếu các trend này tích cực thì chả sao, nhưng nếu là hiện tượng gây tranh cãi đi ngược lại hệ thống chuẩn mực của quốc gia thì rất nguy hiểm, Đừng nghĩ rằng chỉ đơn thuần là vấn đề ẻo lả, mặc đồ của người khác giới, nay đơn giản như thế, nhưng mai nghệ sĩ có thể kích động chính trị, hô hào gây bất lợi cho nhà nước thì ai có thể giải quyết được. Chưa kể lối sống khoe mẽ tiền tài của nghệ sĩ TQ và kể cả VN đang lên rất nhanh đây cũng là vấn đề đau đầu của những nhà quản lý trong việc định hình, định hướng dòng chảy của nhân lực trong tương lai....

Trả lời

Mình rất đồng tình với cách làm này của những người quản lý văn hóa nghệ thuật ở Trung Quốc.

Chúng ta đều biết là mỗi một nghệ sĩ, cầu thủ... về cơ bản là những người của công chúng được sự quan tâm đông đảo của một lượng quần chúng nhất định, con số này từ vài trăm đến vài triệu thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu với tùy từng cấp độ nghệ sĩ khác nhau. Dù ở cấp độ nào thì sức lan tỏa của nghê sĩ luôn là rất lớn, thậm chí nhiều các hành vi, cử chỉ của nghệ sĩ ở 1 số tiết mục còn được công chúng bắt chước, học theo và thực hiện thành những trend, những xu thể mới trong đời sống.

Nếu các trend này tích cực thì chả sao, nhưng nếu là hiện tượng gây tranh cãi đi ngược lại hệ thống chuẩn mực của quốc gia thì rất nguy hiểm, Đừng nghĩ rằng chỉ đơn thuần là vấn đề ẻo lả, mặc đồ của người khác giới, nay đơn giản như thế, nhưng mai nghệ sĩ có thể kích động chính trị, hô hào gây bất lợi cho nhà nước thì ai có thể giải quyết được. Chưa kể lối sống khoe mẽ tiền tài của nghệ sĩ TQ và kể cả VN đang lên rất nhanh đây cũng là vấn đề đau đầu của những nhà quản lý trong việc định hình, định hướng dòng chảy của nhân lực trong tương lai....

trong một khuôn khổ nhất định, mình đồng ý cách làm này.

Đơn giản là nghệ sĩ là người của công chúng, họ phải có trách nhiệm với hình tượng của mình. Cách ăn mặc hay trang điểm của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lớn đối với fan của mình, đặc biệt là những người chưa đủ nhận thức chín chắn. Nếu để tràn lan không kiểm soát thì thế hệ sau sẽ dễ bị mất gốc và noi theo idol :v