Trung Quốc tập trận rất lớn gần Đài Loan, chúng ta có nên lo lắng cho Hoàng Sa không?

  1. Xã hội

Cùng với Tập đoàn quân 71, các đơn vị của Tập đoàn quân 72 thuộc Khu phía Đông của Bộ chỉ huy tác chiến PLA đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn. Các đơn vị diễn tập đánh chiếm bờ biển của một kẻ thù giả định. Các cuộc tập trận đang diễn ra ở Phúc Kiến, tiếp giáp với Đài Loan.

Liệu sẽ có đổ bộ lên Đài Loan ? Trường Sa của chúng ta có phải là mục tiêu tiếp theo ?

Từ khóa: 

thời sự

,

xã hội

Mình thấy ko nhất thiết phải lo lắng gì cả. Ko phải mình chủ quan hay xem nhẹ tình hình mà mình tin tưởng vào "các cụ" nhà mình. Chơi với tàu thì ko phải bây giờ mà bao đời nay rồi. Các cụ ko thể ko thấm nhuần đc. Nên sẽ luôn có những quyết sách từ trên, mọi ng cứ yên tâm, chỉ cần làm tốt công việc để xây dựng đất nc, cũng như sẵn sàng tinh thần chiến đấu thôi.

Vả có lo thì cũng chả để làm gì, chúng ta đâu phải Noah mà đc Chúa chỉ định đóng tàu. Dân giàu nước mạnh, để chính trị cho ở trên, bản thân xây dựng đất nước, tỉnh táo trước thông tin sai lệch là đc rồi. Nếu có xảy ra cớ sự thì tâm lý vững vàng là ok.

Nói chung VN thì ko có gì phải lo lắng. Đài Loan mới là ng nên sợ, thế giới đã có tiền lệ Ukraine, ko biết dân Đài có còn chủ quan trước khả năng "trở về Đại Lục" hay chưa.

Trả lời

Mình thấy ko nhất thiết phải lo lắng gì cả. Ko phải mình chủ quan hay xem nhẹ tình hình mà mình tin tưởng vào "các cụ" nhà mình. Chơi với tàu thì ko phải bây giờ mà bao đời nay rồi. Các cụ ko thể ko thấm nhuần đc. Nên sẽ luôn có những quyết sách từ trên, mọi ng cứ yên tâm, chỉ cần làm tốt công việc để xây dựng đất nc, cũng như sẵn sàng tinh thần chiến đấu thôi.

Vả có lo thì cũng chả để làm gì, chúng ta đâu phải Noah mà đc Chúa chỉ định đóng tàu. Dân giàu nước mạnh, để chính trị cho ở trên, bản thân xây dựng đất nước, tỉnh táo trước thông tin sai lệch là đc rồi. Nếu có xảy ra cớ sự thì tâm lý vững vàng là ok.

Nói chung VN thì ko có gì phải lo lắng. Đài Loan mới là ng nên sợ, thế giới đã có tiền lệ Ukraine, ko biết dân Đài có còn chủ quan trước khả năng "trở về Đại Lục" hay chưa.

Bạn này đặt nhiều câu hỏi hay thật!!!!

Hay cta cũng tập trận lấy luôn Hoàng Sa,đảo Hải Nam,Đài Loan,Hồng Kông vs mấy tỉnh Vân Nam,Quảng Đông,Quảng Tây r sát nhập vs nước ta luôn nhỉ,1 lần chơi lớn xem quốc tế có trầm trồ:v

Nếu có đến nước mình thì đã có từ lâu rồi chứ chả phải bây giờ mới lo ấy. Mình nghĩ hiện tại và trong tương lai gần sẽ không có chuyện gì đâu. Lo cho Đài Loan thôi

Dưới thời đại của tôi việt nam có lẽ nằm ngoài mọi cuộc chiến.hi

Mình thấy đây là vấn đề đáng lo lắng từ rất lâu rồi ấy, chứ chả phải bây giờ mới bàn luận xem có nên lo lắng hay không.