Trước đây mình thấy thiệp cưới hay được đưa kèm với mứt sen, bánh cốm, bánh phu thê, chè sen. Những gần đây thì không thấy nữa, tại sao vậy?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Bây giờ người ta giản lược nhiều thứ lắm bạn ơi, thực ra lễ nghi, lễ thức là một phần thể hiện sự trân trọng và cầu phúc cho đôi bạn trẻ thôi mà. Nếu không có cũng không có gì đáng chê trách, nhưng có thì rõ ràng là thể hiện được sự chỉn chu.

Trả lời

Bây giờ người ta giản lược nhiều thứ lắm bạn ơi, thực ra lễ nghi, lễ thức là một phần thể hiện sự trân trọng và cầu phúc cho đôi bạn trẻ thôi mà. Nếu không có cũng không có gì đáng chê trách, nhưng có thì rõ ràng là thể hiện được sự chỉn chu.

Hình như nếu là nhà gái thì mới gửi thiệp đi kèm một số lễ vật ăn hỏi như bánh cốm, chè, mứt sen, trầu cau, còn nhà trai thì không cần…Với cả phong tục ngày càng được giản lược bớt theo thời gian, nhà nào chú trọng vẫn giữ gìn truyền thống cưới hỏi thì có. Thậm chí bây h người ta còn chụp ảnh thiếp cưới gửi qua zalo vì bận bịu chứ không đến nhà đưa thiệp tận tay như ngày trước.