Trường ĐH top dưới có đáng học?

  1. Giáo dục

Chuyện là em định học ngành CNTT mà nhà em không có điều kiện nên chỉ học được 1 trường đh tỉnh gần nhà mà trường thuộc top dưới không biết có nên học không hay là em học nghề ạ.

Từ khóa: 

đại học

,

giáo dục

Chào em, anh nghĩ dù học Đại học hay học nghề thì hãy cố gắng chăm chỉ, thực học và không ngừng vươn lên.

Top trên, top dưới là cách đánh giá qua các lăng kính của người khác. Trong đó có những lăng kính vô tư, nhưng cũng có những lăng kính có mục đích nên em không cần quá băn khoăn về việc này, vì điều đó dễ khiến cho bản thân mất tự tin.

Nếu em học trường top dưới mà được việc, khiêm nhường thì vẫn đáng tự hào hơn học top trên mà ra trường với tấm bằng trung bình, kèm theo thái độ bất cần, em ạ. 

Không có điều kiện thì mình tự tạo ra điều kiện, cố gắng lên nhé em.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ dù học Đại học hay học nghề thì hãy cố gắng chăm chỉ, thực học và không ngừng vươn lên.

Top trên, top dưới là cách đánh giá qua các lăng kính của người khác. Trong đó có những lăng kính vô tư, nhưng cũng có những lăng kính có mục đích nên em không cần quá băn khoăn về việc này, vì điều đó dễ khiến cho bản thân mất tự tin.

Nếu em học trường top dưới mà được việc, khiêm nhường thì vẫn đáng tự hào hơn học top trên mà ra trường với tấm bằng trung bình, kèm theo thái độ bất cần, em ạ. 

Không có điều kiện thì mình tự tạo ra điều kiện, cố gắng lên nhé em.

Thực chất học Cntt nói riêng hay kĩ thuật nói chung thì chủ yếu tự học, tư mài mò là chính . Nên cơ bản là học trường nào cũng được . Tuy nhiên , có thể gặp khó khăn  lúc ra trường vì giá trị bằng không cao ít được các nhà tuyển dụng chú ý . Bù vào đó việc học trường dưới các môn học thường sẽ dễ hơn nên bạn không cần giành nhiều thời gian cho nó . Từ đó mà bạn có nhiều thời gian để học hỏi bên ngoài để nâng cao , cải thiện chuyên môn . Nếu bạn chịu khó học thêm như vậy thì ra trường cơ hội xin việc của bạn cũng khá cao không thua kém gì trường top .

Theo mình thì trường top dưới không nên là lý do quyết định bạn có nên theo học nó hay không. Nếu bạn thực sự thích chuyên ngành đó, đam mê và mong muốn theo đuổi thì dù học ở trường top dưới bạn vẫn có thể tìm hiểu, mày mò và tự học cho bản thân. Nếu bạn có thể tự học và tích lũy kiến thức cho mình thì khi ra trường những kinh nghiệm đó còn quý giá hơn cả tấm bằng của bạn.

ra khỏi môi trường cấp 3 thì hầu như đều phải tự học hết, hoàn cảnh mình khó thì mình phải gồng gấp 10 lần tk khác. Theo tôi thì vẫn nên chọn đại học thay vì dạy nghề, vì bằng đại học vẫn quan trọng hơn mà, dễ dàng xin việc hoặc thay đổi vị trí công việc, bằng dạy nghề thì nó chỉ có hiệu lực với cái nghề mà bạn được dạy thôi. 

P/s: đừng kì vọng quá nhiều vào trường đại học, bạn sẽ thất vọng mà thôi. Quan trọng là tự học. Good luck!