Tự đo mức độ hạnh phúc của bản thân trong thang điểm 1-10, bạn đang ở mức bao nhiêu?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

  3. Tư duy

Từ khóa: 

hạnh phúc

,

thỏa mãn

,

văn hóa

,

xã hội

,

tư duy

Số âm thì sao?

Trả lời

Số âm thì sao?

Chắc là 6/10 đi. Hiện tại, nhìn chung, mình có một gia đình hạnh phúc, 1 công việc trau dồi kinh nghiệm là chủ yếu. 4 điểm còn lại thì là những áp lực xoay quanh cái đc gọi là hạnh phúc, câu hỏi làm sao để gìn giữ hạnh phúc và phát triển bản thân. Cảm thấy mình hãy còn yếu kém nên nhiều lúc tự ti.

9/10. Thế này là zui zẻ òy, ở nhà có bố có mẹ có em trai vẫn hòa đồng cùng nhau, hai mấy tủi vẫn được bố mẹ chiều, sau này có anh nào chiều nữa thì cuộc sống này chả còn gì mong ước hơn nữa. Khó khăn thì cũng có nhưng mình vẫn rất trân trọng những gì đang diễn ra trong cuộc sống mình hehe :3

5/10 

8/10. Mọi thứ từ công việc cho đến gia đình hiện đang suôn sẻ, theo đúng kế hoạch việc mua nhà sẽ không có gì khó khăn cả.

7/10, còn nhiều điều mà bản thân còn chưa làm được và cái tôi còn đang hơi cao, xung quanh thì còn nhiều trách nhiệm chưa thể gánh vác do trình độ và kĩ năng còn non. Nói chung là biết trân trọng, nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ, cần tiến bộ hơn nữa.

P/s: Mặc dù đã có cái nhìn rất khác về chủ nghĩa hoàn hảo qua sách của chị 

Nguyễn Thị Thu Hương
nhưng còn kha khá điều mà bản thân vẫn còn tham lam :)