Tự học guitar đệm hát nên theo thứ tự nào?

  1. Âm nhạc

Mình mới học guitar và đang tự mày mò học. Tuy nhiên tìm online thấy có quá nhiều các hướng dẫn, nên không biết theo tuần tự như nào cho hợp lý. Mong mọi người có thể chỉ giúp mình 1 trình tự những các bước để mình bám theo. Mình cảm ơn

Từ khóa: 

âm nhạc

học điều khiển đàn trước đi, chừng nào quen nốt, phím thì chuyển sang học hợp âm này nọ. Vững hết rồi thì cái gì cũng chơi được.

Cái quan trọng là 1 chút cảm âm, và đừng bao giờ cảm thấy chán. 

Good luck have fun :)

Trả lời

học điều khiển đàn trước đi, chừng nào quen nốt, phím thì chuyển sang học hợp âm này nọ. Vững hết rồi thì cái gì cũng chơi được.

Cái quan trọng là 1 chút cảm âm, và đừng bao giờ cảm thấy chán. 

Good luck have fun :)

Muốn đệm hát đc thì hoặc là phải có khiếu cảm âm, hoặc là thuộc hết mọi bài hát. Vì vậy, tốt nhất nếu muốn theo nghiệp cầm ca thì nên kiếm thầy mà tôn sư, còn ko thì nên tìm hiểu 1 chút về nhạc lý. Và nhớ xác định rõ ràng mục tiêu chứ đừng vì hứng thú nhất thời mà tốn cây đàn triệu mấy.

Bạn cứ học nốt, rồi hợp âm, rồi cứ chuyển hợp âm theo những vòng cơ bản, thường là C - G - Am - Em - F - C - Dm - G

hoặc Am- F - C - G 

rồi ghép vào những bài đơn giản, cứ tầm 2 3 bài là bạn có máu học tiếp thôi.

Đó là cách học của mình lúc trước, mong là sẽ hữu ích cho bạn.  :D