Tự học trước chương trình như thế nào để chuẩn bị cho năm học tới?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Do năm sau mình lên 11 rồi và mình muốn tự học để chuẩn bị nền kiến thức trước, nhưng mình khá là hoang mang không biết nên học như nào cho tốt?

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Trước đó bạn nên dành thời gian để nhìn lại năm học vừa rồi của mình, tự đánh giá xem mình học tập đã hiệu quả chưa? Có đạt được kỳ vọng của bản thân hay không? Có nên thay đổi phương pháp học tập?

Đồng thời, bạn cũng nên suy nghĩ về ngành nghề mình muốn làm, những thế mạnh của bản thân, để tập trung vào những môn học liên quan và lập "chiến lược" học tập trong năm học mới. Ví dụ bạn muốn thi vào Cơ khí Bách khoa chẳng hạn, bạn không thể dành tất cả thời gian của mình cho tất cả các môn học ở trên trường, mà có thể chỉ tập trung vào những môn STEM (Toán, KHTN, Công nghệ, Tin học), thì bạn sẽ lập kế hoạch dành 60% thời gian của mình cho các môn này, còn các môn khác + hoạt động ngoại khoá thì 40%.

Còn để trả lời cho câu hỏi của bạn làm thế nào để chuẩn bị kiến thức nền trước, theo mình thì bạn đọc hiểu bộ sách giáo khoa 11 là quá đủ.

Trả lời

Trước đó bạn nên dành thời gian để nhìn lại năm học vừa rồi của mình, tự đánh giá xem mình học tập đã hiệu quả chưa? Có đạt được kỳ vọng của bản thân hay không? Có nên thay đổi phương pháp học tập?

Đồng thời, bạn cũng nên suy nghĩ về ngành nghề mình muốn làm, những thế mạnh của bản thân, để tập trung vào những môn học liên quan và lập "chiến lược" học tập trong năm học mới. Ví dụ bạn muốn thi vào Cơ khí Bách khoa chẳng hạn, bạn không thể dành tất cả thời gian của mình cho tất cả các môn học ở trên trường, mà có thể chỉ tập trung vào những môn STEM (Toán, KHTN, Công nghệ, Tin học), thì bạn sẽ lập kế hoạch dành 60% thời gian của mình cho các môn này, còn các môn khác + hoạt động ngoại khoá thì 40%.

Còn để trả lời cho câu hỏi của bạn làm thế nào để chuẩn bị kiến thức nền trước, theo mình thì bạn đọc hiểu bộ sách giáo khoa 11 là quá đủ.

Anh có gợi ý là em có thể xem những bài giảng trên youtube nhé, các bài giảng đều miễn phí và dễ hiểu. Hồi trước anh cũng hay tự học từ những video như thế và thấy khá hiệu quả. Em có thể thử xem sao. Chúc em học tốt!