Tuổi vị thành niên có nên yêu không? Khi nào nên yêu và không nên yêu?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Nên yêu khi biết và dám chịu trách nhiệm với cảm xúc và hành động của mình. Còn ngược lại, cứ từ từ, bạn nhé!
Trả lời
Nên yêu khi biết và dám chịu trách nhiệm với cảm xúc và hành động của mình. Còn ngược lại, cứ từ từ, bạn nhé!
Theo mình yêu là cảm xúc mà cảm xúc thì bạn không biết nó đến bất chợt lúc nào nên không thể nói là nên hay không nên yêu mà là có để cảm xúc lấn án suy nghĩ và hành động ko

Chào bạn, mình nghĩ nên biết yêu và dần học cách để yêu (nhưng đừng bó hẹp tình yêu đó vào tình yêu nam nữ, cũng đừng cho rằng tình yêu và tình dục là một). Tình yêu ở độ tuổi này đẹp vì nó trong sáng, nên yêu một cách trong sáng thì rất đáng khuyến khích thay vì cấm cản. Vì "biết" và "cách" tưởng gần mà không hề gần, nên để "biết cách" thì cần trải nghiệm thực.

Để biết khi nào không, khi nào có thì các bạn trẻ cần tự thiết lập các ranh giới. Ranh giới ấy nên nhận được sự cố vấn từ cha mẹ, thầy cô giáo và những người thân có trải nghiệm sống phong phú, chín chắn hơn mà các bạn trẻ ấy tin tưởng.