Tương lai nào để giảm thiểu ô nhiễm trong ngành công nghiệp thời trang?

  1. Thời trang

Song song với sự phát triển lớn mạnh và đa dạng của ngành công nghiệp trên thế giới là hiện trạng nguồn tài nguyên bị khai thác nặng nề và môi trường bị tàn phá nghiêm trọng. Trong đó, ngành công nghiệp thời trang là tác nhân gây ô nhiễm môi trường lớn thứ hai thế giới, sau ngành công nghiệp dầu mỏ.

Từ khóa: 

thời trang

Các doanh nghiệp cần chú ý nhiều hơn đến CSR, đặc biệt là yếu tố môi trường. Thực ra ngành may mặc cũng đã có nhiều thương hiệu lớn đã và đang có những hành động cho việc này rồi, bằng việc tối ưu quá trình sản xuất để không bị lãng phí và có thể tái sử dụng. Sản xuất quần áo từ nhựa tái chế, hoặc là quần áo có chất liệu thân thiện với môi trường. Và đương nhiên là cần có trách nhiệm hơn đối với rác thải trong quá trình sản xuất :)) Mới có nhiều brand lớn lớn nước ngoài làm điều này thôi chứ ở VN thì chưa thấy

Trả lời

Các doanh nghiệp cần chú ý nhiều hơn đến CSR, đặc biệt là yếu tố môi trường. Thực ra ngành may mặc cũng đã có nhiều thương hiệu lớn đã và đang có những hành động cho việc này rồi, bằng việc tối ưu quá trình sản xuất để không bị lãng phí và có thể tái sử dụng. Sản xuất quần áo từ nhựa tái chế, hoặc là quần áo có chất liệu thân thiện với môi trường. Và đương nhiên là cần có trách nhiệm hơn đối với rác thải trong quá trình sản xuất :)) Mới có nhiều brand lớn lớn nước ngoài làm điều này thôi chứ ở VN thì chưa thấy