Ứng dụng hẹn hò có phá huỷ vẻ đẹp tình yêu của con người không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

ung_dung_hen_ho

,

tình yêu

có thể có hoặc có thể không. phá hủy hay không còn tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người.
app hẹn hò không xấu, chỉ có người dùng app vào mục đích xấu mà thôi.
mình vẫn có quan điểm bản thân tỏa ra nguồn năng lượng như nào thì sẽ thu hút nguồn năng lượng tương tự. nên là ứng dụng hẹn hò không phá hủy vẻ đẹp của tình yêu đâu nhé, trừ khi bạn là người muốn. ^^

Trả lời

có thể có hoặc có thể không. phá hủy hay không còn tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người.
app hẹn hò không xấu, chỉ có người dùng app vào mục đích xấu mà thôi.
mình vẫn có quan điểm bản thân tỏa ra nguồn năng lượng như nào thì sẽ thu hút nguồn năng lượng tương tự. nên là ứng dụng hẹn hò không phá hủy vẻ đẹp của tình yêu đâu nhé, trừ khi bạn là người muốn. ^^

Phá huỷ tình yêu hay không?

Phải xem động cơ của bạn là tình yêu hay tình dục khi sử dụng phương thức này.

Mục đích của app hẹn hò sinh ra là để kết nối vì vậy nó có phá huỷ vẻ đẹp tình yêu của con người không là do cách mọi người sử dụng nó vào mục đích gì thôi

Phá hủy hay không còn do cách sử dụng của mỗi người. App hẹn hò chỉ là công cụ kết nối người với người với nhau, giúp chúng ta gặp nhau nhanh hơn nhưng nhiều người lại lợi dụng app đó để đi lừa tình, đi lừa người khác nên app hẹn hò mới bị biến tấu trở nên xấu hơn trong mắt người dùng. Điều đó làm cho người dùng không tin vào những mối quan hệ qua app vô tình làm ảnh hưởng đến những người lên app với mục đích văn minh, tìm kiếm tình yêu của mình.

Mình không nghĩ thế. Nhìn nhận một cách tích cực thì ứng dụng hẹn hò là một app kết nối người với người. Chỉ là nếu bản chất nó bị biến tấu thì lại tiêu cực thôi

Nếu nói ứng dụng hẹn hò phá hủy vẻ đẹp tình yêu của chúng ta thì cũng hơi oan ức quá:)) Mặc dù chúng cũng là phương tiện góp phần biến tướng những giá trị tình yêu và gây ảnh hưởng tiêu cực cho người dùng lạm dụng.

Các ứng dụng này được tạo ra với mục đích kết nối mọi người khi chúng ta quá bận rộn với công việc, cuộc sống mà không có thời gian qun tâm đến đời sống tình cảm cá nhân. Mình cũng được biết khá nhiều bạn tìm được một nửa của mình hoặc trở thành bạn bè nhờ các ứng dụng hẹn hò này. Vậy nên, phá hủy hay không là bởi chính chúng ta - những người dùng app hẹn hò. Hãy luôn tỉnh táo và sử dụng văn minh để những app hẹn hò đó được làm đúng nhiệm vụ của mình, đó là gắn kết mọi người !

Có hay không thì theo mình là do người sử dụng phần lớn. Sẽ là phá hủy nếu như lạm dụng ứng dụng để bôi nhọ dnah dự, nhân phẩm người khác, lừa tình, gạ tình,....