Về việc xây dựng các mối quan hệ nam-nữ, có phải chúng ta đang làm sai cách?

  1. Tâm linh

Xét dưới khía cạnh tâm linh, thì liệu việc người nam theo đuổi, người nữ quyến rũ và “thử thách” người nam có thực sự là cách tốt nhất để tiến đến một mối quan hệ?
Theo mình thấy, người nam thay vì dồn tâm sức theo đuổi cô gái, thì nên dành thời gian tập trung phát triển bản thân, về cả phương diện con người và sự nghiệp. Khi đó, tự bản thân anh ta sẽ có khả năng hấp dẫn các cô gái, và từ đó lựa chọn cho mình người phù hợp nhất. Chẳng cần gì đến việc “cưa cẩm”.
Về phía phái nữ, mình nhận thấy nhiều cô gái cảm thấy giống như “bị quấy rầy” khi “được” quá nhiều người săn đón, tán tỉnh. Việc nam giới tập trung vào phát triển bản thân hơn cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề này cho nữ giới.
Sau đó thì, nam-nữ, miễn là cùng đẳng cấp, cùng tư tưởng sống với nhau, sẽ hấp dẫn nhau một cách tự nhiên, như vậy là vẹn cả đôi đường, lại thuận theo tự nhiên.
Không biết quan điểm của các bạn thế nào?
chasing
Từ khóa: 

mối quan hệ

,

tình yêu

,

nam nữ

,

quan hệ nam nữ

,

lãng mạn

,

tâm linh

Mình cho rằng tạo hoá đã tạo ra là người nam là người chinh phục, người nữ là người phải có sức hấp dẫn ( về nhiều khía cạnh khác nhau...). Người nam họ vượt qua các thử thách và được sự công nhận của người nữ ( người mà anh ta rung động) thì cảm giác yêu của người nam sẽ được xây dựng và fall in love với người nữ (và người nữ phải hành xử đúng ). Nếu như làm ngược lại thì người nam không có cảm giác yêu :))). Về chuyện tình cảm người nữ khi họ đau trong tình yêu thì nó cũng giống như "bị cháy". Qua việc mình trãi nghiệm và nhìn thấy ở bạn bè thì theo mình người nam vẫn phải là người chinh phục người nữ là người được theo đuổi.
Trả lời
Mình cho rằng tạo hoá đã tạo ra là người nam là người chinh phục, người nữ là người phải có sức hấp dẫn ( về nhiều khía cạnh khác nhau...). Người nam họ vượt qua các thử thách và được sự công nhận của người nữ ( người mà anh ta rung động) thì cảm giác yêu của người nam sẽ được xây dựng và fall in love với người nữ (và người nữ phải hành xử đúng ). Nếu như làm ngược lại thì người nam không có cảm giác yêu :))). Về chuyện tình cảm người nữ khi họ đau trong tình yêu thì nó cũng giống như "bị cháy". Qua việc mình trãi nghiệm và nhìn thấy ở bạn bè thì theo mình người nam vẫn phải là người chinh phục người nữ là người được theo đuổi.
Nếu chuyện nam nữ đến với nhau nên thuận theo tự nhiên thì cứ để thuận thôi. Chinh phục người con gái trc rồi phát triển bản thân, hay phát triển bản thân rồi để lực hấp dẫn hút các bạn nữ cũng đc. Tùy thời điểm, tính cách, khả năng....mỗi người. Đúng ! Nên thuận theo tự nhiên.
Bạn phân tích quá đúng. Nhưng tình yêu nó lại đến từ những sai lầm 😂
Điều này khá là "thuận tự nhiên". Nhưng liệu khi đó bạn sẽ gặp cô gái yêu bạn hay yêu tiền của bạn? Thôi thì nếu ko tự nhiên đã chẳng có kiểu truyền thống tồn tại bấy lâu. Vả ông bà cũng dạy: Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ mà
Suy nghĩ về chuyện tình cảm mà như thế này thì ngây thơ quá :D
Mình không nghĩ là đúng hay sai. Mình chỉ nghĩ ai là người có lỗi