Vị hoàng đế kiếm bộn tiền từ nhà thổ.....Hoàng Gia

  1. Lịch sử

Trong lịch sử nhân loại, các vị vua, Hoàng đế được biết đến với một vẻ tốt đỉnh vinh quang, xa hoa sung sướng. Có nhiều người có quyết sách tốt, khả năng cai trị, khiến đế chế họ được mở rộng và hùng mạnh. Nhưng cũng có những người là thiên tài ăn chơi và phá hoại đế chế, Caligula là 1 hoàng đế như thế, trị vì từ năm 37- 41 nổi vì thói tiêu tiền xa hoa, nhưng không hề giỏi kiếm tiền khiến gần như làm cạn kiện ngân khố,

Để có thêm tiền hưởng thụ, ông đã lập ra một Nhà thổ Hoàng gia, ở đó các vị khách từ bất cứ đâu trên vương quốc của ông sẽ được hưởng thụ tình dục trong hoàng cung với nữ hoàng, công chúa, các cung nữ được tuyển chọn với cái giá là một túi vàng.....

Bên cạnh những nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, ông còn có một đội ngũ Marketing-Best Sale vô cùng tài năng, họ tỏa ra toàn đế chế và tìm về cho ông những vị khách tiềm năng cùng những túi đầy vàng. Ngoài ra ông cũng tỏ ra không hề kém cạnh những bề tôi của mình trong lĩnh vực này, đôi khi còn sử dụng quyền lực để giành giật "khách" với cấp dưới và luôn tự hào mình có nhiều khách, kiếm được nhiều tiền hơn họ.....

la mã
Từ khóa: 

nhà thổ

,

hoàng gia

,

lịch sử