Vì sao ai đó muốn tự tử?

  1. Tâm lý học

Không chỉ Chester Bennington đã tự tử ở tuổi 41 mà Jong Huyn (Shinee_Kpop) cũng ra đi ở tuổi 27. Lý do gì khiến họ dù đã và đang được công nhận là thành công ở lĩnh vực họ đang cống hiến nhưng lại rời xa thế giới này?

Từ khóa: 

tự tử

,

tâm lý học

Tôi nghĩ là có , họ có thể lôi kéo nhau tự tử do cuộc sống áp lực đè nặng lên những tâm hồn nhỏ bé hoặc do chuyện gia đình ( giả dụ cặp đôi này yêu nhau nhưng không được tác hợp từ hai bên gia đình thì 60% họ chọn chết cùng nhau , các cặp đôi cùng hoàn cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng tinh thần có thể có tư tưởng tự tử để được ở bên nhau như cặp kia ) đó chỉ là giả dụ tính lan rộng của tự tử thôi . Ta nên tuyên truyền tránh tự tử thì hơn ạ . Mong những bạn nào có ý định như này thì làm ơn hãy dẹp bỏ đi , vì cuộc sống còn nhiều thứ tươi đẹp lắm . Đa phần các bạn chọn tự tử là do áp lực học tập, cuộc sống từ gia đình , trường học . Bạn đừng nghĩ khi bạn chết đi thì người thân , gia đình sẽ bớt đi một gánh nặng ( hoặc họ sẽ vui ) điều đó là thứ suy nghĩ ngu ngốc nhất của con người khi quá bất lực và bạn sẽ giải thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi , đừng có tiêu cực như vậy . Tại sao bạn không nghĩ đến lúc gia đình người thân bạn đau khổ vì bạn mất đi , họ sẽ chịu thêm áp lực cuộc sống mà bạn bỏ lại , đã vậy khi ta còn chưa giúp ít được gì cho họ mà đã rời đi vô nghĩa ? 
Trả lời
Tôi nghĩ là có , họ có thể lôi kéo nhau tự tử do cuộc sống áp lực đè nặng lên những tâm hồn nhỏ bé hoặc do chuyện gia đình ( giả dụ cặp đôi này yêu nhau nhưng không được tác hợp từ hai bên gia đình thì 60% họ chọn chết cùng nhau , các cặp đôi cùng hoàn cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng tinh thần có thể có tư tưởng tự tử để được ở bên nhau như cặp kia ) đó chỉ là giả dụ tính lan rộng của tự tử thôi . Ta nên tuyên truyền tránh tự tử thì hơn ạ . Mong những bạn nào có ý định như này thì làm ơn hãy dẹp bỏ đi , vì cuộc sống còn nhiều thứ tươi đẹp lắm . Đa phần các bạn chọn tự tử là do áp lực học tập, cuộc sống từ gia đình , trường học . Bạn đừng nghĩ khi bạn chết đi thì người thân , gia đình sẽ bớt đi một gánh nặng ( hoặc họ sẽ vui ) điều đó là thứ suy nghĩ ngu ngốc nhất của con người khi quá bất lực và bạn sẽ giải thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi , đừng có tiêu cực như vậy . Tại sao bạn không nghĩ đến lúc gia đình người thân bạn đau khổ vì bạn mất đi , họ sẽ chịu thêm áp lực cuộc sống mà bạn bỏ lại , đã vậy khi ta còn chưa giúp ít được gì cho họ mà đã rời đi vô nghĩa ? 
Câu này mình nghĩ bạn hỏi bác sỹ tâm lý chuẩn nhất nhưng mình chưa có điều kiện nên tham khảo tạm link tổng hợp.
Nói chung mình thấy ngoài các nguyên nhân như sốc, tâm thần, nghiện ngập thì các nguyên nhân còn lại có thể phân vào tuyệt vọng đỉnh điểm, không tìm được sự giúp đỡ bên ngoài. Để giải quyết được không đơn giản, cần tự bản thân nỗ lực và được hướng dẫn đúng phương pháp.
 

Vì sao con người muốn tự tử - VnExpress Sức khỏe

www.google.com

Cuộc sống này cũng nhiều áp lực, nhiều khổ đau mà. Vượt qua áp lực, cân bằng được, thì mới đi tiếp được. Tự sát có thể là cách một số người chọn để kết thúc cuộc đời đau khổ, bế tắc.
Đó là một cách TRỐN CHẠY khỏi cuộc sống hiện tại.

Họ muốn tự tử đó là vì họ chán đời. Họ chán đời đó là khi họ không còn mục tiêu hoặc kỳ vọng vào cuộc đời, hoặc khi họ có mục tiêu, có kỳ vọng nhưng bế tắc, và không thể giải quyết, không thoả mãn được.

Một ai đó thành công trong sự nghiệp, không đồng nghĩa là họ đang hạnh phúc. Họ có nhiều mục tiêu, mơ ước khác trong cuộc sống. Và với một số người, những mục tiêu khác đó quan trọng hơn mục tiêu công việc. Ví dụ: mục tiêu tình cảm, nhu cầu được quan tâm, muốn trở nên quan trọng với ai đó ...

Người chưa tự tử thì khó trả lời. Tự tử hụt thì may ra có thể trả lời chính xác 100%. Nhưng đa số nghe nói là do hoàn cảnh như sau:

- có 1 vấn đề nào đó với cuộc sống mà bản thân họ ko chia sẻ được, kể cả với những người thân nhất. Có thể là bản thân họ cũng có mâu thuẫn với người thân của mình. Có những điều mà người khác ko hiểu được. Nên ko nói được, ko biểu hiện được cảm xúc của mình

- dẫn tới bế tắc dần dần, nhưng vì áp lực cuộc sống, họ ko tìm được cách thoát khỏi nó, ví dụ như vẫn phải đi làm, vẫn phải hằng ngày đối diện với căng thẳng, dẫn đến căng thẳng chồng chất và sinh ra trầm cảm

- Khi đã trầm cảm thì chỉ cần 1 sự kiện nhỏ tác động cũng làm ảnh hưởng lớn tới tâm lý, và họ quyết định từ bỏ mọi thứ để ko còn phải chịu đựng nữa.

vậy nên thông thuường ko có 1 lý do cụ thể nào, mà là 1 chuỗi sự kiện/ một pattern lặp đi lặp lại trong 1 thời gian dài mới dẫn đến tự tử.

Trong câu hỏi của bạn nhắc đến Những vụ tự tử của người nổi tiếng, đặc biệt đối với nghệ sĩ, họ là những người suy nghĩ phức tạp, đôi khi họ luôn mong chờ 1 điều gì đó hoàn hảo mà bản thân họ ko bao giờ có được. Càng phức tạp càng khó hiểu, càng tự do càng khó kiểm soát.

Câu hỏi của bạn khá hay là vì sao người ta lại có ý định tự tử:

Những nhà nghiên cứu đã “mổ xẻ” 20 di thư của những người tìm cách tự tử với 2 di thư khác của những người đã thực sự “thành công” trong việc tự giết bản thân. Những di thư được đánh giá trên 5 phương diện:

  • cảm giác về gánh nặng (như "Liệu những người tôi yêu thương sẽ được tốt hơn nếu không có tôi?")
  • cảm giác đau đớn về mặt cảm xúc (như "cuộc sống của tôi đau khổ đến nhường nào?")
  • thoát khỏi những cảm giác tiêu cực ("liệu chết có chấm dứt mọi đau khổ?")
  • tâm lý xã hội bị biến đổi ("liệu chết có phải là câu trả lời cho những vấn đề về các mối quan hệ xã hội?")
  • sự tuyệt vọng ("có bằng chứng nào cho thấy là cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn?")

Sự khác biệt lớn nhất là di thư của những người "hoàn thành" việc tự tử là được kể chi tiết về việc họ là gánh nặng như thế nào đối với người khác và xã hội, nhiều hơn hẳn so với những người tìm cách tự tử (nhưng không thành).

Cho nên, người ta không tự tử vì họ đau khổ, họ tự tử vì họ không tin rằng có lý do đáng để họ sống, và thế giới sẽ đỡ phiền hơn khi không có họ.

vì mọi điều hợp lý để học chết. chẳng hạn đặt mục tiêu gì đó và làm theo để học không tự tử nhưng mà làm xong rồi thì họ cũng đi luôn

Thực ra, mình nghĩ là việc đại chúng nhìn nhận họ là thành công trong lĩnh vực họ làm việc, không đồng nghĩa với việc chính họ cảm thấy mình hạnh phúc. Đây không phải 2 khái niệm kéo theo hoặc tương đương nhau.

Còn lý do để một người quyết định tự tử thì mình nghĩ là chỉ có một lý do thôi, là họ cảm thấy không hạnh phúc.

Còn những lý do một người cảm thấy mình không hạnh phúc có thể đến từ công việc, tình cảm, gia đình,... không suông sẻ. Mà nhất là những người trong giới showbiz, họ có rất nhiều góc khuất mà khán giả chẳng bao giờ thấy được, chúng ta chỉ thấy ánh hào quang của họ thôi. Còn báo chí cũng chỉ kể về họ theo cách có lợi nhất cho tòa soạn thôi, và những câu truyện trên báo thì chẳng thể "nguyên vẹn" được. :))

Đồng ý kiến với bạn Phúc Lâm bởi ngày nào cũng nghe, nhìn thấy từ Tự Tử dù dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ tác động đến tiềm thức của con người theo cơ chế " Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu ". Nếu trong đầu luôn vang lên 2 chữ Tự Tử thì khi con người tuyệt vọng sẽ theo vô thức mà hành động như một cái máy nhưng hậu quả thì thật bi đát. Tất cả những từ ngữ hay hình ảnh tiêu cực cũng sẽ gây ra hậu quả tiêu cực với con người. Cho nên đề nghị những cơ quan truyền thông đăng tin xấu nhảm nhí ít thôi. Cần đánh giá kỹ và kiểm duyệt nội dung xem có hiệu ứng tiêu cực không trước khi đăng bài.

Mình nghĩ một phần việc tạo ra hiệu ứng này chính là do truyền thông nữa, chẳng biết thế nào chứ mình thấy bộ phận trẻ tiếp nhận ý xấu còn nhiều hơn cả ý tốt nữa, cộng động trên mạng, những anh hùng bàn phím, mệt thị trải dài dằng dặc trên các bài viết, bình luận bảo sao các em lại hình thành suy nghĩ đấy trong đầu. Mới đây, cái vụ mới nổi là vụ MV của Sơn Tùng bị phạt 70tr và bị bộ văn hóa cấm chiếu vì ngta lo sợ điều này khuyến khích giới trẻ tự tự nhiều hơn.

Nên việc bảo vệ các em trước hết cũng phải giảm bớt cái nghiệp mồm tự tạo trên mạng xã hội đi, nên chia sẻ những lời hay ý tốt chứ đừng có nhạo báng, chê bai các em làm vậy là ngu dốt. Tuy là người ngoài cuộc đấy, nhưng những lời như thế chả khác nào là thêm vào nguyên nhân cho thế hệ trẻ thêm suy nghĩ tự tự.