Vì sao bạn thích xem bóng đá?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

bóng đá

,

sở thích

,

thể thao

Không phải tự dưng mà bóng đá được gọi là môn thể thao vua đâu bạn. Như bạn thấy đấy, mỗi lần có trận bóng đáng bàn luận một cái là tinh thần thể thao, thậm chí tinh thần dân tộc dâng lên gấp vạn lần. Một môn thể thao đại diện cho quá nhiều thứ: sức trẻ, sức khỏe, sức bền. Mà quan trọng nhất chính là tinh thần đồng đội.

Như hồi U23 Việt Nam chúng ta dù thua trên sân Thường Châu nhưng đổi lại được ghi dấu ấn mạnh mẽ không chỉ người dân VN mà còn cổ động viên thế giới. Ảnh dưới là hàng triệu người Argentina đổ ra đường ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Cả nước như đang có lễ hội vậy! Hiếm có môn thể thao nào có thể đem tới cảm xúc trọn vẹn như bóng đá.

https://cdn.noron.vn/2022/12/19/3206453486999351117312032360164326983902435n-1671457930.jpg
Trả lời

Không phải tự dưng mà bóng đá được gọi là môn thể thao vua đâu bạn. Như bạn thấy đấy, mỗi lần có trận bóng đáng bàn luận một cái là tinh thần thể thao, thậm chí tinh thần dân tộc dâng lên gấp vạn lần. Một môn thể thao đại diện cho quá nhiều thứ: sức trẻ, sức khỏe, sức bền. Mà quan trọng nhất chính là tinh thần đồng đội.

Như hồi U23 Việt Nam chúng ta dù thua trên sân Thường Châu nhưng đổi lại được ghi dấu ấn mạnh mẽ không chỉ người dân VN mà còn cổ động viên thế giới. Ảnh dưới là hàng triệu người Argentina đổ ra đường ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Cả nước như đang có lễ hội vậy! Hiếm có môn thể thao nào có thể đem tới cảm xúc trọn vẹn như bóng đá.

https://cdn.noron.vn/2022/12/19/3206453486999351117312032360164326983902435n-1671457930.jpg

Nếu như bạn theo dõi trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp tối qua bạn sẽ thấy sự kỳ vĩ của bóng đá. Trận đấu này là minh chứng cho thấy tại sao bóng đá lại là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Rất khó để dự đoán được tỉ số trận đấu khi đến những giây phút cuối cùng, người xem vẫn phải thót tim với những cú san bằng tỉ số đến từ 2 đội.

Trước giờ chơi phải đến hơn 10 bộ môn thể thao: cờ vua- bóng rổ- trượt ván- bóng chuyền- võ- bơi lội- nhảy hip hop- điền kinh- vẽ- game. Hiện giờ, là tôi đang tập chơi đá bóng. Điều này xuất phát một cách ngẫu nhiên từ việc bạn bè rủ đá, xong rồi phối hợp và ghi bàn nên cũng thấy thú vị. Một khi tôi đã thích cái gì thì tôi chịu khó tìm hiểu và đầu tư lắm, thế nên tôi bắt đầu quan tâm hơn đến các kĩ năng chơi bóng, luật bóng, các huyền thoại bóng đá, các giải đấu quốc tế. 

Bản thân cũng là người thích hoạt động thể thao nên bộ môn nào cũng muốn chơi í và niềm đam mê với bóng đá bắt đầu từ đấy 😂

Tôi fan trung lập, nhưng cảm giác hòa mình vào giải bóng đá lớn nhất thế giới tối qua (World Cup chỉ diễn ra 4 năm 1 lần), xem một trận đấu chung kết cực kỳ căng thẳng, cảm giác nó rùng mình lắm, mà đâu phải một mình mình xem đâu, mà là toàn cầu, hàng trăm triệu người đổ dồn sự chú ý vào những trận bóng, cảm giác được hòa nhập, nó thích thú lắm bạn ạ. Mặc dù tôi không hay đá bóng nhé, luật chắc cũng chưa nắm rõ (ngoài luật việt vị), đá cũng rất dở nhưng nhiệt huyết xem đá bóng thì lớn hơn cả. 

Thử hỏi, nếu người yêu mình thích xem bóng đá, mình tuy không biết gì nhưng kiểu gì cũng thích theo =)))