Vì sao các nước phương Tây luôn gây sức ép cho Việt Nam về vấn đề nhân quyền, tôn giáo...?

  1. Xã hội

Nếu ai theo dõi những báo chí như VOA, BBC, RFI thì chắc biết rằng vấn đề nhân quyền, tôn giáo của Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của các nước phương tây, đặc biệt những quan chức Nhà trắng đã nhiều lần lên tiếng "quan ngại" tình hình nhân quyền Việt Nam và yêu cầu Việt Nam "trả tự do" những kẻ chống phá.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với Iraq, Trung Quốc và Nga, nhưng chúng ta khác với các nước đó. Việt Nam và Mỹ là mẫu điển hình của sự thăng trầm từ “đối đầu thù địch” đến “đối tác toàn diện”, đã thúc đẩy hợp tác về nhiều mặt sau khi hai nước quan hệ bình thường hóa. Và không có xung đột địa chính trị nào thậm chí còn có nhiều lợi ích đan xen. Đại sứ Mỹ cũng đánh giá rằng quan hệ đối tác hai nước ta chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay.

Trong bối cảnh hai nước ta cùng hướng tới quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, vì sao Mỹ luôn ủng hộ những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam và lên án vấn đề nhân quyền của Việt Nam? Điều tôi khó hiểu nhất là họ thu được gì từ "vũ khí hóa" vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam?

Từ khóa: 

xã hội

Chính là nhằm mục đích chống phá Việt Nam chúng ta. Trong các hoạt động chống phá, vấn đề nhân quyền được coi là một mũi tiến công gây sức ép chính. Ở Việt Nam, nhân quyền được hiểu là những giá trị cơ bản mà con người giành được trong lịch sử đấu tranh cải tạo tự nhiên và xã hội nhằm khẳng định địa vị chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp lý của mình. Đó là tổng thể các nhu cầu, năng lực, tự do, nhân phẩm của con người với tư cách cá nhân và cộng đồng xã hội được ghi nhận và bảo đảm thực hiện trong hệ thống luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Nhắm vào nhân quyền để thay đổi nhận thức của người dân, tác động chuyển hóa nội bộ, gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu “chuyển hóa dân chủ”; kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự ở Việt Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo tiền, điều kiện để chuyển hóa, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Bối cảnh thế giới hiện tại là "diễn biến hòa bình", điều đó giải thích cho vấn đề bạn đưa ra "Việt Nam và Mỹ là mẫu điển hình của sự thăng trầm từ “đối đầu thù địch” đến “đối tác toàn diện”, đã thúc đẩy hợp tác về nhiều mặt sau khi hai nước quan hệ bình thường hóa. Và không có xung đột địa chính trị nào thậm chí còn có nhiều lợi ích đan xen. Đại sứ Mỹ cũng đánh giá rằng quan hệ đối tác hai nước ta chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay." Mỹ và Việt Nam càng hợp tác bền chặt và sâu rộng càng là cơ hội để Mỹ lấn sâu và can thiệp mạnh mẽ vào thể chế chính trị, xã hội ở nước ta. Bạn có thể tìm hiểu về Mối quan hệ Việt Nam - Mỹ - Lào để hiểu rõ hơn vấn đề này nhé

Trả lời

Chính là nhằm mục đích chống phá Việt Nam chúng ta. Trong các hoạt động chống phá, vấn đề nhân quyền được coi là một mũi tiến công gây sức ép chính. Ở Việt Nam, nhân quyền được hiểu là những giá trị cơ bản mà con người giành được trong lịch sử đấu tranh cải tạo tự nhiên và xã hội nhằm khẳng định địa vị chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp lý của mình. Đó là tổng thể các nhu cầu, năng lực, tự do, nhân phẩm của con người với tư cách cá nhân và cộng đồng xã hội được ghi nhận và bảo đảm thực hiện trong hệ thống luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Nhắm vào nhân quyền để thay đổi nhận thức của người dân, tác động chuyển hóa nội bộ, gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu “chuyển hóa dân chủ”; kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự ở Việt Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo tiền, điều kiện để chuyển hóa, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Bối cảnh thế giới hiện tại là "diễn biến hòa bình", điều đó giải thích cho vấn đề bạn đưa ra "Việt Nam và Mỹ là mẫu điển hình của sự thăng trầm từ “đối đầu thù địch” đến “đối tác toàn diện”, đã thúc đẩy hợp tác về nhiều mặt sau khi hai nước quan hệ bình thường hóa. Và không có xung đột địa chính trị nào thậm chí còn có nhiều lợi ích đan xen. Đại sứ Mỹ cũng đánh giá rằng quan hệ đối tác hai nước ta chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay." Mỹ và Việt Nam càng hợp tác bền chặt và sâu rộng càng là cơ hội để Mỹ lấn sâu và can thiệp mạnh mẽ vào thể chế chính trị, xã hội ở nước ta. Bạn có thể tìm hiểu về Mối quan hệ Việt Nam - Mỹ - Lào để hiểu rõ hơn vấn đề này nhé

Có rất nhiều lý do cho vấn đề này nhưng sau đâu là ý kiến của tôi:

  1. Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ là một đất nước Tư Bản do người giàu kiểm soát.
  2. Các nước phương Tây không phải là một khối thống nhất và chỉ có Hoa Kỳ là nước gây sức ép nhiều nhất và còn nước phương Tây còn lại chỉ là chư hầu của Mỹ chứ họ cũng là nạn nhân của "chủ nghĩa thực dân mới từ Mỹ hay tôi hay ví dụ là những con chó ngoan nghe lời mỹ được cho cục Xương.
  3. Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa và hệ thống kinh tế thị trường XHCN là một hệ thống được chính phủ kiểm soát và kinh tế hoạch định cao nên như thế sẽ rất khó để những tập đoàn người giàu của Mỹ tham nhũng, chiếm đoạt tiền của từ Việt Nam.
  4. Chiến tranh Mỹ và Việt nam trong quá khứ.
  5. Kinh tế và chính phủ Việt Nam đang hoạt động tốt.
  6. Một kẻ thù tiềm năng trong tương lai và là một người học Quản trị kinh doanh tôi đã từng làm thử nhiều mô hình nên dựa trên nhưng thứ tôi học và phân tích đơn giản thì Việt Nam là một đối thủ tiềm tàng đến vị thế Bá chủ thế giới của Mỹ
  7. Chính sách của chủ nghĩa Tân tự do của Mỹ cho thấy rằng Việt Nam đang là kẻ thù nhưng ưu tiên thấp hơn TRung Quốc. 
  8. Hoa Kỳ đang suy tan và sự sợ hãi về sụp đổ vị thế của mình như Nước anh hay Liên xô thời xưa và khi một người đang chết dần sẽ làm gì thì họ sẽ kéo người khác chết cho mình

Lưu ý: Đây chỉ là ý kiến cá nhân đáp án chính xác cần được phân tích theo một cách khoa học và khách quan nhất.

Tài liệu tham khảo:

Chính sách chia để trị

Nhà khoa học nghiên cứu Xã hội, kinh tế, lịch sử và địa lý Carl hamilton người Đan Mạch Quora.

Triết học marx

Tại sao Mỹ lại rút khỏi hợp đồng nhân quyên liên hợp quốc Tuổi trẻ

Vậy bạn nên thử hỏi sau 1 mớ hỗn độn của cách mạng màu các nước phương tây ( Nhất là mẽo) thì cái họ gọi là dân chủ, nhân quyền hay đơn giản là mức sống tốt hơn. Có điều gì là thực hiện được ? Ngay cả Hoa Kỳ cũng vốn đầy mâu thuẫn nội bộ giữa các mùa tranh cử tổng thống. Súng ống mấy kiểm soát cùng vấn đề phân biệt chủng tộc cùng mâu thuẫn với đạo Hồi. Còn như nước Anh thì luôn cố tỏ ra anh là quý sờ tộc , luôn tách mình khỏi khối EU. Trong khi mục đích của EU là liên minh kinh tế để chống lại Hoa Kỳ. Hèm hèm có vẻ hơi lạc đề chút. Nhưng lảm nhảm vậy để cho bạn hiểu rằng các nước phương tây luôn kêu gào về nhân quyền, tôn giáo với các nước họ không ưa. Trong khi ngay bản thân họ vốn cũng không lo tốt việc nhà cứ thích la cà đi khịa nc khác. Còn những nơi mà cách mạng màu đi qua xem anh Ukraine là đủ tiêu biểu rồi . 

Có mấy vấn đề : 

  1. Việt Nam có vị trị địa chính trị quá quan trọng trong khu vực châu Á-TBD cũng như trên thế giới, chính vì vậy các cường quốc ( ko chỉ phương Tây) luôn muốn xích lại gần Việt Nam, trong khi Nga, Ấn Độ có thể thực hiện dễ dàng thông qua các kỷ niệm xưa kia thì các nước phương tây ngoài các khoản đầu tư viện trợ kinh tế chỉ có biện pháp kích động bạo loạn từ đó can thiệp và tạo nên 1 chính quyền thân phương tây hoặc 1 tầng lớp, 1 tập đoàn người hướng về phương tây. Để làm được điều đó thì các vấn đề về nhân quyền, tôn giáo, văn hóa, phong cách là dễ tiếp cận nhất, dễ làm nhất và có cơ sở tại chỗ khá vững chắc
  2. Đây là những vấn đề mũi nhọn trong chiến lược diễn biến hòa bình của phương Tây vs Mẽo. Dù rằng quan hệ của Việt Nam và phương tây ngày càng được cải thiện nhưng chỉ ở mức quan hệ k thân thiện ngầm và có do thám đến quan hệ thân thiện ít do thám và hòa bình ít do thám chứ chưa thể lên cao được. Ở mức quan hệ này việc điều quân mở các chiến dịch đặc biệt là bất khả thi và đem đến nhiều hệ lụy nên k j hay bằng các chiến lược này 
  1. Mẽo và phương Tây làm gì thì mục đích cuối cùng vẫn luôn là mang lại lợi ích cho Mẽo và phương Tây, tự do, nhân quyền, tôn giáo... đều chỉ là cái cớ thôi.
  2. Thị trường gần 100 triệu dân, lao động giá rẻ, nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài. Miếng bánh ngon thế ko ăn mới lạ đấy.
  3. Làm ăn kiếm lời thì vẫn làm ăn, còn đấm thì nó vẫn đấm - cây gậy và củ cà rốt thôi. Lâu lâu nó cho mấy gậy để nhớ bọn nó vẫn là cửa trên, đu dây cũng đu cho khéo lựa lựa mà làm. Lúc nào bọn t cũng có thể úp cái con bài nhân quyền, tôn giáo vào đầu và cấm vận ngập mồm chúng m.
Đơn giản là mấy cái đó dễ kích động đám đông

Cảm Ơn bạn Le Hoang Oanh đã nêu ra câu hỏi của một đề tài..không mới, lại chắc chắn không nhận được nhiều câu trả lời

tuy nhiên, vấn đề này lại nằm trong một số không nhiều viên gạch nhỏ lát nên ngôi nhà vững.

Và vì thế, 

dĩ•tất•đương•hẳn.. nhiên, nó trở nên thú vị khi nhòm/ngó/dòm/soi.. từ bất kỳ góc độ nào, 

nếu, thực lòng sống, với lủ khủ cơm-áo-gạo-tiền, lem luốc, tảo tần nhưng vẫn trưởng thành tươi tắn.

⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃

Trong bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ có nhắc tới vấn đề nhân quyền. Cụ thể người dùng chính Tuyên ngôn của cách mạng Pháp và Cách mạng Mỹ để đánh vào tâm lí của chúng. 
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
Cuộc chiến với Vn là mỗt nỗi nhục thất bại ê chề của Pháp và Mỹ. Chính những kẻ rêu rao nhân quyên lại đi chiếm đoạt mạng sống người khác, dân tộc khác. Chính đòn gậy ông đập lưng ông đã giúp bạn bè thế giới và chính những người dân Mỹ có lương tâm, yêu chuộng hoà bình đứng lên biểu tình phản đối cuộc chiến phi nghĩa, vô nhân đạo. Khi đó, Mỹ vào thế lưỡng nan ko thể tiến cũng thật khó để lùi. Sau này trước áp lực của dư luận mỹ đành phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Vn. Mặc dù vậy phía Mỹ vẫn tìm cách trả đũa, gây hấn, tiếp tay chống phá cách mạng của ta bằng cách hỗ trợ chính quyền miền nam VNCH. Nhưng VNCH lại trở thành "cục nợ" của mỹ khi tham nhũng tràn lan, tiêu tốn tài nguyên, vũ khí , đạn dược vô ích. Có lẽ cái tôi quá cao, sự tự mãn, thích hơn thua chảy trong con người Mỹ quá nhiều nên họ ko nuốt trôi cục tức thua một đất nước nhỏ bé bên kia bán cầu có thể thắng 1 cường quốc như họ. 
Vấn đề tiếp theo có lẽ VN theo con đường XHCN vốn là thù địch với Mỹ . Xét về hình thái xã hội XHCN là hình thái xếp sau TBCN mà chế độ XHCN thì tôn trọng nhân quyền.( Bạn có thể xem tiêu ngữ của những văn bản hành chính Độc lập - tự do - hạnh phúc) Có lẽ 1 lần nữa bị "vuốt mặt" bởi người Việt như 1 lẽ thường tình:  "miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời" nên người mỹ chỉ có cái "cớ" duy nhất để nuốt trôi cục tức là xỏ mũi vào vấn đề nhân quyền của VN . Bạn có lẽ cũng từng xem phim Trung Quốc hay vũ trụ marvel đều thấy người Mỹ, Người Trung giải cứu trái đất, bá chủ thiên hạ phải ko ? Ngay cả bây giờ Trung Quốc vẫn căm thù người Nhật vì vết nhơ lịch sử khó phai đấy thôi. À thêm 1 fun fact cho bạn là vừa rồi Mỹ tính xu cà na tiền chất độc da cam và bảo rằng số tiền đó với số tiền "hỗ trợ" của họ với VNCH còn lớn hơn và bắt VN trả thêm 😂.
Vấn đề về CNXH của VN thì mình ko dám bàn vì sợ ảnh hưởng yếu tố chính trị.
Thật là trơ trẽn, xấu xa và vô liêm sỉ!
Với việc nước Mỹ ngày càng có nhiều nỗ lực trong việc “vũ khí hóa” nhân quyền, các động thái chỉ trích nhân quyền của họ với các nước khác cũng ngày càng nhận được nhiều chú ý.
Bộ Ngoại giao Mỹ thường đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam và chính vì vậy Việt Nam cũng luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở để tăng cường hiểu biết về những điểm khác biệt. Trong các cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris năm 2021 hay tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn đề nghị nước Mỹ thúc đẩy quan hệ trên cơ sở “tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và sự khác biệt của nhau”.
Chính phủ Hoa Kỳ không đủ tư cách để cáo buộc Việt Nam “vi phạm nhân quyền”
Không quốc gia nào hay nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, vì bất kỳ lý do gì vào công việc đối nội và đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào khác. Can thiệp vũ trang và tất cả các hình thức can thiệp hay đe dọa chống lại tư cách của quốc gia hay chống lại các đặc trưng chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia đó - đều là vi phạm luật pháp quốc tế
https://cdn.noron.vn/2022/07/12/40362153446890459-1657593071.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/07/12/40362153446890461-1657593098.jpg

Ở Việt Nam bây giờ truy cập Internet thoải mái, dân Việt mình giờ cũng không còn ngu muội như trước nữa, nên các bạn Mỹ, và phương Tây khó lừa phỉnh hơn rồi.

Từ vấn đề năng lượng sạch, thuế carbon, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch đều chỉ là những chiêu bài kìm hãm sự phát triển của các quốc gia đi sau. Bởi phương Tây đã trải qua giai đoạn phát triển và tích lũy kinh tế.

https://cdn.noron.vn/2022/07/13/543137702825416-1657705428.jpgCác quốc gia chưa phát triển nếu tiếp cận năng lượng sạch quá sớm, chắc chắn sẽ rất khó khăn vì chi phí rất cao.

Còn nói về tự do dân chủ, thực tế nước Mỹ cũng không phải hoàn toàn tự do, muốn nói gì thì nói đâu. Ở bên Mỹ nên bạn nói lung tung, sẽ càng dễ bị kiện và phạt hơn cả ở Việt Nam. Và nếu hay, thì làm ơn cứ giữ lấy mà dùng, đừng bắt người khác phải dùng, ép họ phải giống mình, ban phát dân chủ bằng súng.https://cdn.noron.vn/2022/07/13/543137702825431-1657705872.jpg

Hiện nay tự do kiểu thổ tả của Mỹ đang kéo dần nước Mỹ xuống hố. Theo dự đoán của rất nhiều chuyên gia kinh tế, trong thế kỷ này gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế và khoa học. Trừ khi phương Tây quyết tâm sử dụng vũ lực để phá hoại sự phát triển của Trung Quốc. Nền văn minh của nhân loại lại một lần nữa dịch chuyển từ phương Tây sang phương Đông.

Ở Việt Nam hiện nay, đội "dân chủ" đang đói và vật vã lắm. Còn chúng tôi, chúng tôi tập trung phát triển kinh tế.

https://cdn.noron.vn/2022/07/13/543137702825435-1657705935.jpg