Vì sao chỉ với hai vai diễn, Jeon Jong Seo đã được gọi là “quốc bảo” của điện ảnh Hàn?

  1. Phim ảnh

Mình đang xem phim The Call (Cuộc Gọi) trên Netflix, có sự xuất hiện của Jeon Jong Seo nhưng mình thấy cũng bình thường, diễn xuất không có gì đặc sắc lắm nhưng mọi người lại khen rất nhiều.

Hay do không phải gu của mình nhỉ :))

Từ khóa: 

phim ảnh

Chỉ với 2 vai diễn đầu tay trong "Burning" và "The Call" Jeon Jong Seo đã chinh phục khán giả cũng như các nhà làm phim với tài năng của mình. Từ dự án phim truyền hình đầu tay “Burning” (2018) của đạo diễn Lee Chang Dong, khán giả có thể thấy sự chín muồi trong lối diễn xuất, khả năng nắm bắt tâm lý cũng như cảm xúc nhân vật vô cùng thuần thục không thua kém các diễn viên hạng A khác của cô. Vai diễn Hae Mi trong “Burning” của Jeon Jong Seo được khán giả và nhà phê bình hết mực khen ngợi và nhận được giải Asian Film Critics Association Awards 2019 cho hạng mục “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và nhiều đề cử tại Asian Film Awards, Baeksang Arts Awards 2019.

Sang năm 2020, cô lại tiếp tục khiến khán giả sợ hãi tột cùng với vai diễn kẻ sát nhân khát máu điên loạn Young Sook trong “The Call”. Đây là tác phẩm thứ hai của Jeon Jong Seo nhưng có thể thấy sự phát triển trong lối diễn xuất của cô và có phần lấn át cả diễn viên chính Park Shin Hye. Khán giả từ nhiều diễn đàn nổi tiếng nhận định sự xuất hiện của “ác nữ” Jeon Jong Seo đã mang đến “một nỗi kinh hoàng thật sự” cho một bộ phim hình sự – giật gân hấp dẫn của năm 2020.

Trong 2 năm chỉ với 2 vai diễn nhưng bằng tài năng của mình, Jeon Jong Seo đã nhanh chóng chinh phục khán giả và những nhà phê bình quốc tế khó tính. Vì thế nên không ít nhận định cho rằng cô sẽ sớm trở thành “quốc bảo” của điện ảnh xứ kim chi nếu tiếp tục giữ vững phong độ trong tương lai.

Trả lời

Chỉ với 2 vai diễn đầu tay trong "Burning" và "The Call" Jeon Jong Seo đã chinh phục khán giả cũng như các nhà làm phim với tài năng của mình. Từ dự án phim truyền hình đầu tay “Burning” (2018) của đạo diễn Lee Chang Dong, khán giả có thể thấy sự chín muồi trong lối diễn xuất, khả năng nắm bắt tâm lý cũng như cảm xúc nhân vật vô cùng thuần thục không thua kém các diễn viên hạng A khác của cô. Vai diễn Hae Mi trong “Burning” của Jeon Jong Seo được khán giả và nhà phê bình hết mực khen ngợi và nhận được giải Asian Film Critics Association Awards 2019 cho hạng mục “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và nhiều đề cử tại Asian Film Awards, Baeksang Arts Awards 2019.

Sang năm 2020, cô lại tiếp tục khiến khán giả sợ hãi tột cùng với vai diễn kẻ sát nhân khát máu điên loạn Young Sook trong “The Call”. Đây là tác phẩm thứ hai của Jeon Jong Seo nhưng có thể thấy sự phát triển trong lối diễn xuất của cô và có phần lấn át cả diễn viên chính Park Shin Hye. Khán giả từ nhiều diễn đàn nổi tiếng nhận định sự xuất hiện của “ác nữ” Jeon Jong Seo đã mang đến “một nỗi kinh hoàng thật sự” cho một bộ phim hình sự – giật gân hấp dẫn của năm 2020.

Trong 2 năm chỉ với 2 vai diễn nhưng bằng tài năng của mình, Jeon Jong Seo đã nhanh chóng chinh phục khán giả và những nhà phê bình quốc tế khó tính. Vì thế nên không ít nhận định cho rằng cô sẽ sớm trở thành “quốc bảo” của điện ảnh xứ kim chi nếu tiếp tục giữ vững phong độ trong tương lai.

Jeon Jong Seo diễn khá tốt mà, nếu không nói thì là cân team The Call. Từ lúc xem Burning mình đã thấy tiềm năng rồi, trong tương lai chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa.