vì sao chiếc tàu lớn rất nặng lại có thể nổi trên mặt nước?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chúng ta đều biết rằng bất luận chất lỏng nào thì đều có một sức nâng nhất định, nước cũng vậy. Khi thả một vật xuống nước, nếu trong lượng của vật lớn hơn sức nâng của nước, thì nó sẽ bị chìm trong nước; nếu trong lực của vật ngang bằng với lực nâng thì nó sẽ bị ngập trong nước, tức là không nổi lên trên mặt nước; cũng không chìm xuống nước; còn nếu trọng lực của vật nhỏ hơn lực nâng thì nó sẽ nổi lên mặt nước.
Sở dĩ tàu có thể nổi trên mặt nước là bởi vì nó nhìn thì có vẻ rất nặng, nhưng trọng lượng thực tế lại không nặng như vẻ bề ngoài, thân tàu đều là rỗng. Hơn nữa mật độ nước khá lớn, lực nâng cũng lớn hơn trọng lượng của thuyền, cho nên mới có thể khiến thuyền nổi trên mặt nước.

Trả lời

Chúng ta đều biết rằng bất luận chất lỏng nào thì đều có một sức nâng nhất định, nước cũng vậy. Khi thả một vật xuống nước, nếu trong lượng của vật lớn hơn sức nâng của nước, thì nó sẽ bị chìm trong nước; nếu trong lực của vật ngang bằng với lực nâng thì nó sẽ bị ngập trong nước, tức là không nổi lên trên mặt nước; cũng không chìm xuống nước; còn nếu trọng lực của vật nhỏ hơn lực nâng thì nó sẽ nổi lên mặt nước.
Sở dĩ tàu có thể nổi trên mặt nước là bởi vì nó nhìn thì có vẻ rất nặng, nhưng trọng lượng thực tế lại không nặng như vẻ bề ngoài, thân tàu đều là rỗng. Hơn nữa mật độ nước khá lớn, lực nâng cũng lớn hơn trọng lượng của thuyền, cho nên mới có thể khiến thuyền nổi trên mặt nước.

Vì trong "lòng" tàu còn có những khoảng trống, chứ tàu không phải là một khối kim loại nặng