Vì sao chúng ta nên đọc sách?

  1. Sách

Từ khóa: 

đọc sách

,

sách

Khi bạn tin vào điều kỳ diệu thì điều kỳ diệu sẽ tồn tại.

Còn bạn ko tin thì đương nhiên là sẽ không có gì hết rồi

---

Vào vấn đề chính nà: TẠI SAO CHÚNG TA NÊN ĐỌC SÁCH???

Dù bạn có đi nhiều, học hỏi từ nhiều người nhưng chắc chắn sách mới là những người bạn, người thầy bạn có thể dễ dàng tiếp xúc, học hỏi được nhiều nhất. Bạn được gặp thầy, bạn tốt ở đủ các lĩnh vực từ phát triển bản thân, Kinh doanh, Marketing, y học, nghệ thuật...cuốn sách nào cũng bắt chuyện với bạn rất nhiệt thành.

Đảm bảo luôn nha.

1. Nguồn tài liệu đáng tin: Khi bạn đọc, bạn có thêm những kiến thức mới ngoài khuôn khổ nhà trường và nó có giá trị phục vụ ngay lập tức từ khi bạn đọc cho đến hết phần đời còn lại của bạn. Hầu hết các sách được kiểm duyệt thông tin khắt khe trước khi xuất bản nên bạn có thể tin tưởng (thông tin trên mạng khó xác minh). Cái nhìn của bạn vì thế khoáng đạt hơn, chất lượng hơn. Với những người làm kinh doanh thì sách củng cố, kiểm nghiệm chiến lược của bạn đã đúng chưa, còn thiếu gì, bổ sung như thế nào cho bạn.

2. Giúp mình đưa ra phán đoán: Thêm vào đó, rất nhiều sách mới thường cập nhật nhanh xu hướng thị trường, kết hợp với những gì đã xảy ra, và tình hình hiện tại từ đó cho phép bạn dự đoán xu hướng chính xác hơn.

3. Có thông tin và thêm nhiều góc nhìn khác: Khi bạn đọc, bạn sẽ hiểu tại sao người ta có quan điểm sữa bò lại giống như thuốc độc và không nên cho trẻ em dùng nhiều- thậm chí là không dùng( dù truyền thông vẫn nói tốt vì chả lẽ họ lại công nhận để doanh nghiệp họ phá sản). Bạn đọc bạn sẽ hiểu chiến lược công ty lớn đang đi, giá trị xã hội đang hướng tới hay uống cafe rang mộc sẽ tốt cho sức khỏe chưa ko phải hại như nhiều người nói( uống nhiều thì có hại là đúng rồi vì cái gì quá cũng không có tốt)... đọc sách quá lợi ích phải không bạn.

4. Chữa lành trái tim - gột rửa tâm hồn Đọc sách giúp mình hiểu hơn những cảm xúc tiêu cực trong mình vận hành ra sao, cách chữa thế nào,...thêm nữa lại truyền cho mình rất nhiều nhưng điều tốt đẹp, động lực để mình quên đi những chuyện không vui và trân trọng cuộc sống mà mình đang có. Mình Biết Bỏ - Biết Buông những điều không xứng đáng. Hướng tới những điều đẹp hơn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Vũ tặng sách cho giới trẻ, và cũng chẳng phải thừa tiền mà nhiều công ty người ta mua sách cho nhân viên đọc.... và cũng chẳng phải rảnh quá mà bác tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet, Elon Mask, Steven Jobs.... hay những chính trị gia như Lý Quang Diệu, Park Chung Hee... lại đọc cả đống sách đủ các thể loại mỗi năm đâu nha.

Túm lại không nói nhiều: Đọc sách lợi đủ đường. Bạn muốn thông minh thì đọc sách đi. Bạn muốn xinh đẹp, đọc sách cũng giải quyết được luôn. Bạn muốn doanh nghiệp phát triển bền vững và trường tồn bạn càng phải đọc nhiều. Bạn muốn kiếm nhiều tiền( ủ... cái này có thể ko cần đọc nhiều nà).... Thôi chốt.

ĐỌC ĐI nhớ.

Nhiều khi muốn táng bể đầu vài đứa cái tội ko biết lại còn cãi ngang. À thôi không không... Mình cũng là một trong số đó:))) nên đọc sách giúp bạn chấp nhận những cái ngang, cái trái của người khác để tập trung vào hoàn thiện mình.

https://cdn.noron.vn/2022/03/12/625022233242733-1647055656.jpg
Trả lời

Khi bạn tin vào điều kỳ diệu thì điều kỳ diệu sẽ tồn tại.

Còn bạn ko tin thì đương nhiên là sẽ không có gì hết rồi

---

Vào vấn đề chính nà: TẠI SAO CHÚNG TA NÊN ĐỌC SÁCH???

Dù bạn có đi nhiều, học hỏi từ nhiều người nhưng chắc chắn sách mới là những người bạn, người thầy bạn có thể dễ dàng tiếp xúc, học hỏi được nhiều nhất. Bạn được gặp thầy, bạn tốt ở đủ các lĩnh vực từ phát triển bản thân, Kinh doanh, Marketing, y học, nghệ thuật...cuốn sách nào cũng bắt chuyện với bạn rất nhiệt thành.

Đảm bảo luôn nha.

1. Nguồn tài liệu đáng tin: Khi bạn đọc, bạn có thêm những kiến thức mới ngoài khuôn khổ nhà trường và nó có giá trị phục vụ ngay lập tức từ khi bạn đọc cho đến hết phần đời còn lại của bạn. Hầu hết các sách được kiểm duyệt thông tin khắt khe trước khi xuất bản nên bạn có thể tin tưởng (thông tin trên mạng khó xác minh). Cái nhìn của bạn vì thế khoáng đạt hơn, chất lượng hơn. Với những người làm kinh doanh thì sách củng cố, kiểm nghiệm chiến lược của bạn đã đúng chưa, còn thiếu gì, bổ sung như thế nào cho bạn.

2. Giúp mình đưa ra phán đoán: Thêm vào đó, rất nhiều sách mới thường cập nhật nhanh xu hướng thị trường, kết hợp với những gì đã xảy ra, và tình hình hiện tại từ đó cho phép bạn dự đoán xu hướng chính xác hơn.

3. Có thông tin và thêm nhiều góc nhìn khác: Khi bạn đọc, bạn sẽ hiểu tại sao người ta có quan điểm sữa bò lại giống như thuốc độc và không nên cho trẻ em dùng nhiều- thậm chí là không dùng( dù truyền thông vẫn nói tốt vì chả lẽ họ lại công nhận để doanh nghiệp họ phá sản). Bạn đọc bạn sẽ hiểu chiến lược công ty lớn đang đi, giá trị xã hội đang hướng tới hay uống cafe rang mộc sẽ tốt cho sức khỏe chưa ko phải hại như nhiều người nói( uống nhiều thì có hại là đúng rồi vì cái gì quá cũng không có tốt)... đọc sách quá lợi ích phải không bạn.

4. Chữa lành trái tim - gột rửa tâm hồn Đọc sách giúp mình hiểu hơn những cảm xúc tiêu cực trong mình vận hành ra sao, cách chữa thế nào,...thêm nữa lại truyền cho mình rất nhiều nhưng điều tốt đẹp, động lực để mình quên đi những chuyện không vui và trân trọng cuộc sống mà mình đang có. Mình Biết Bỏ - Biết Buông những điều không xứng đáng. Hướng tới những điều đẹp hơn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Vũ tặng sách cho giới trẻ, và cũng chẳng phải thừa tiền mà nhiều công ty người ta mua sách cho nhân viên đọc.... và cũng chẳng phải rảnh quá mà bác tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet, Elon Mask, Steven Jobs.... hay những chính trị gia như Lý Quang Diệu, Park Chung Hee... lại đọc cả đống sách đủ các thể loại mỗi năm đâu nha.

Túm lại không nói nhiều: Đọc sách lợi đủ đường. Bạn muốn thông minh thì đọc sách đi. Bạn muốn xinh đẹp, đọc sách cũng giải quyết được luôn. Bạn muốn doanh nghiệp phát triển bền vững và trường tồn bạn càng phải đọc nhiều. Bạn muốn kiếm nhiều tiền( ủ... cái này có thể ko cần đọc nhiều nà).... Thôi chốt.

ĐỌC ĐI nhớ.

Nhiều khi muốn táng bể đầu vài đứa cái tội ko biết lại còn cãi ngang. À thôi không không... Mình cũng là một trong số đó:))) nên đọc sách giúp bạn chấp nhận những cái ngang, cái trái của người khác để tập trung vào hoàn thiện mình.

https://cdn.noron.vn/2022/03/12/625022233242733-1647055656.jpg

Người ta phải sống cả đời mới có đủ chiêm nghiệm để viết ra một quyển sách, còn bạn thì chỉ mất vài tuần để học được những thứ mà tác giả phải học cả đời. Việc làm có lợi như vậy thì không thể nào không làm được 

Đối với mình đọc sách để làm người . Học cách làm việc và chung sống với mọi người

Đọc sách để giết thời gian, để làm ra vẻ trí thức, để chụp ảnh úp Insta, để gây ấn tượng với ai đó,... hoặc chỉ đơn giản để tìm hiểu thêm kiến thức.

Đọc sách ko khiến ta quên gì cả ngoài việc sao nhãng xung quanh mà tập trung vào quyển sách. Nên nó hầu như chẳng giúp quên đc cái gì đâu, nhớ thêm kiến thức thôi, mọi cái quên chỉ là tạm thời.

Quên nỗi đau nằm ở việc giải quyết đc cái khúc mắc, đọc chẳng giải quyết đc. Nhưng nếu đọc đúng sách, lại mở lòng thì đôi khi cái khúc mắc đc giải quyết, hết đau. Đơn giản vậy.

Để bớt lãng phí thời gian, để gặp các vị cổ nhân, để bớt kiêu ngạo.

Để làm mềm trái tim hơn.
Để nhân văn hơn.
Tại sao lại không chứ! Sách đối với tôi vô cùng quan trọng, tôi ước gì mình biết đến nó sớm hơn thì tốt biết mấy. Nó không những chữa lành những vết thương bên trong mà còn giúp ta có thêm kiến  thức, vượt qua sự  lạc lõng trong cuộc sống vồ vập và vội vã, nỗi cô đơn cũng một phần được xoa dịu.

đọc sách có rất nhiều lợi ích như cho ta thêm kiến thức , giảm căng thẳng , mở rộng vốn từ , cải thiện trí nhớ , luyện kĩ năng đọc , viết ,..

Đọc sách để có thêm kiến thức và hiểu biết. Đọc sách không khiến mình quên đi nỗi đâu nhưng chúng ta sẽ học được cách để chữa lành nó. Đủ hiểu biết và kiến thức thì sẽ giải quyết được vấn đề. 
Vì sách có mọi câu trả lời cho bạn