Vì sao cô dâu cầm hoa cưới?

  1. Văn hóa

Không chỉ đơn thuần là vật trang trí giúp tôn lên vẻ đẹp của cô dâu, đằng sau những bó hoa cưới có phải là những câu chuyện khác?

Từ khóa: 

văn hóa

Cái này thì mình có biết.

Trước đây, có nhiều người cho rằng mục đích ban đầu của hoa cưới là để khử mùi cơ thể trước khi việc tắm rửa trở thành một điều hiển nhiên, tuy nhiên, đây là một nhận thức sai lầm. Thật ra, những bó hoa cưới thuở ban đầu chả có nhiều hoa đến thế, trái lại, người ta dùng thảo mộc kết thành những bó hoa cưới. Theo Reader’s Digest thì người La Mã cổ là những người tạo ra phong tục cho cô dâu cầm bó thảo mộc bước đi trên lễ đường như biểu tượng của sự chung thủy và phồn thực.

Một loại thảo mộc được biết đến với khả năng kích thích ham muốn vào thời ấy là thì là. Chính vì thế, chúng thường được gói thêm vào các bó thảo mộc. Hơn thế nữa, chúng còn được đặt ở bàn lễ tân trong các hôn lễ để giúp cô dâu chú rể lên tinh thần lúc động phòng. Ngoài thì là, tỏi cũng là một loại thảo mộc được thêm vào trong các bó hoa cưới để bảo vệ cô dâu khỏi điềm xấu và linh hồn quỷ dữ.

Qua nhiều thế kỷ, người ta dần cho thêm các loại thực vật khác khi trang trí các bó hoa cưới và hoa là một sự lựa chọn trong số đó. Theo Snopes thì đặc tính chỉ nở vào ban ngày và khép cánh hoa lại vào ban đêm của cúc vạn thọ đã làm nó trở nên nổi tiếng ở Anh vào thế kỷ 16. Không lâu sau đó, loài hoa này đã trở thành loài hoa tượng trưng cho lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu. Tất nhiên, cũng giống như thì là, cúc vạn thọ còn có một đặc tính nữa là kích thích ham muốn.

Đến thời Victoria, việc sử dụng hoa để giao tiếp hay hoa mỹ hơn là nghệ thuật sử dụng hoa trong giao tiếp trở thành một xu hướng. Người ta bắt đầu gửi cho nhau những bó hoa được gói kỹ lưỡng chứa đựng các ý nghĩa khác nhau mà tôi tin rằng một quyển sổ tay ý nghĩa các loài hoa sẽ giúp bạn đọc được ẩn ý của người gửi. Theo Atlas Obscura, nếu bạc hà hăng (pennyroyal) có nghĩa là “Hãy ra khỏi cuộc đời tôi” thì dứa lại là một lời khen rằng “Bạn thật hoàn hảo”.

https://cdn.noron.vn/2020/10/28/90929692115989728-1603860698.png

Đến Thế Chiến I, không ai còn chú ý đến mật ngữ hoa nữa và nó dần trở nên lỗi thời nhưng những bó hoa cưới thì không như vậy. Cho nên, nếu bạn đời tương lai của bạn là một người quan tâm đến ý nghĩa các loài hoa thì hãy chắc chắn rằng không có sự hiện diện của bạc hà trong hoa cưới của các bạn nhé.

Trả lời

Cái này thì mình có biết.

Trước đây, có nhiều người cho rằng mục đích ban đầu của hoa cưới là để khử mùi cơ thể trước khi việc tắm rửa trở thành một điều hiển nhiên, tuy nhiên, đây là một nhận thức sai lầm. Thật ra, những bó hoa cưới thuở ban đầu chả có nhiều hoa đến thế, trái lại, người ta dùng thảo mộc kết thành những bó hoa cưới. Theo Reader’s Digest thì người La Mã cổ là những người tạo ra phong tục cho cô dâu cầm bó thảo mộc bước đi trên lễ đường như biểu tượng của sự chung thủy và phồn thực.

Một loại thảo mộc được biết đến với khả năng kích thích ham muốn vào thời ấy là thì là. Chính vì thế, chúng thường được gói thêm vào các bó thảo mộc. Hơn thế nữa, chúng còn được đặt ở bàn lễ tân trong các hôn lễ để giúp cô dâu chú rể lên tinh thần lúc động phòng. Ngoài thì là, tỏi cũng là một loại thảo mộc được thêm vào trong các bó hoa cưới để bảo vệ cô dâu khỏi điềm xấu và linh hồn quỷ dữ.

Qua nhiều thế kỷ, người ta dần cho thêm các loại thực vật khác khi trang trí các bó hoa cưới và hoa là một sự lựa chọn trong số đó. Theo Snopes thì đặc tính chỉ nở vào ban ngày và khép cánh hoa lại vào ban đêm của cúc vạn thọ đã làm nó trở nên nổi tiếng ở Anh vào thế kỷ 16. Không lâu sau đó, loài hoa này đã trở thành loài hoa tượng trưng cho lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu. Tất nhiên, cũng giống như thì là, cúc vạn thọ còn có một đặc tính nữa là kích thích ham muốn.

Đến thời Victoria, việc sử dụng hoa để giao tiếp hay hoa mỹ hơn là nghệ thuật sử dụng hoa trong giao tiếp trở thành một xu hướng. Người ta bắt đầu gửi cho nhau những bó hoa được gói kỹ lưỡng chứa đựng các ý nghĩa khác nhau mà tôi tin rằng một quyển sổ tay ý nghĩa các loài hoa sẽ giúp bạn đọc được ẩn ý của người gửi. Theo Atlas Obscura, nếu bạc hà hăng (pennyroyal) có nghĩa là “Hãy ra khỏi cuộc đời tôi” thì dứa lại là một lời khen rằng “Bạn thật hoàn hảo”.

https://cdn.noron.vn/2020/10/28/90929692115989728-1603860698.png

Đến Thế Chiến I, không ai còn chú ý đến mật ngữ hoa nữa và nó dần trở nên lỗi thời nhưng những bó hoa cưới thì không như vậy. Cho nên, nếu bạn đời tương lai của bạn là một người quan tâm đến ý nghĩa các loài hoa thì hãy chắc chắn rằng không có sự hiện diện của bạc hà trong hoa cưới của các bạn nhé.

Vì thấy đẹp, với thấy cô dâu nào cũng cầm. Nên tới lượt mình, thì cũng cầm thôi.

Chứ mấy ai biết nguyên nhân sâu xa của nó là gì đâu bạn.

Theo mình biết thì có 1 tích ở bên Tây, ngày xưa có lệ ai còn "bơ vơ" thì xin 1 mảnh váy cưới của cô dâu sẽ sớm có chồng. Sau này thì váy cưới vcầu kỳ và đắt hơn, lại bị nhiều ng xin quá có nguy cơ cô dâu "ko còn mảnh vải che thân". Nên ng ta mới dùng hoa thay thế. Vừa giữ đc cái váy cưới lại vừa giữ đc truyền thống. Sau này phong tục này đctruyền quanh thế giới. Do đó, đám cưới thường có màn tung hoa, và hoa cưới mục đích cũng để cho việc đó.