Vì sao cờ Hàn Quốc có hình thái cực?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thiết kế của nó tượng trưng cho thuyết âm dương của triết lý phương Đông. Vòng tròn ở giữa lá cờ chia thành 2 phần bằng nhau. Phần màu đỏ ở phía trên thể hiện sức mạnh vũ trụ có trước của dương. Ngược lại phần màu xanh ở dưới thể hiện sức mạnh vũ trụ phản hồi của âm. 2 sức mạnh này tượng trưng cho quan niệm về sự vận động cân bằng và hòa hợp liên tục vốn là đặc điểm của vũ trụ vô tận. Bốn góc xung quanh hình tròn là bốn hình khối. Mỗi hình khối tượng trưng cho một trong 4 yếu tố của vũ trụ: - Góc trên-bên trái: Trời - Góc trên- bên phải: Nước - Góc dưới- bên trái: Lửa - Góc dưới- bên phải: Đất Nền trắng của Taegeukgi biểu tượng cho ánh sáng và sự tinh khiết phản ánh khát vọng truyền thống của người Hàn Quốc hướng tới hòa bình.
Trả lời
Thiết kế của nó tượng trưng cho thuyết âm dương của triết lý phương Đông. Vòng tròn ở giữa lá cờ chia thành 2 phần bằng nhau. Phần màu đỏ ở phía trên thể hiện sức mạnh vũ trụ có trước của dương. Ngược lại phần màu xanh ở dưới thể hiện sức mạnh vũ trụ phản hồi của âm. 2 sức mạnh này tượng trưng cho quan niệm về sự vận động cân bằng và hòa hợp liên tục vốn là đặc điểm của vũ trụ vô tận. Bốn góc xung quanh hình tròn là bốn hình khối. Mỗi hình khối tượng trưng cho một trong 4 yếu tố của vũ trụ: - Góc trên-bên trái: Trời - Góc trên- bên phải: Nước - Góc dưới- bên trái: Lửa - Góc dưới- bên phải: Đất Nền trắng của Taegeukgi biểu tượng cho ánh sáng và sự tinh khiết phản ánh khát vọng truyền thống của người Hàn Quốc hướng tới hòa bình.