Vì sao dân Việt Nam và Đảng Cộng sản sợ và ghét Đạo Công giáo nhưng không thể làm gì được?

  1. Tôn giáo

"Nhà cầm quyền tại Hà Nội không thích bất cứ một phong trào có tổ chức nào với cả nguồn lực và khả năng vận động quần chúng, mà Giáo hội Công giáo ở Việt Nam lại có cả hai."

Bằng chứng là Nhà Thờ Lớn Và Nhà Thờ Đức Bà sững sờ giữa hai thành phố lớn. Có những nhà thờ nằm trong khuôn viên trường đại học. Nhưng nhà cầm quyền không làm gì được ? Có lẽ họ sợ cấm vận và thế giới. Ở Việt Nam hiện tại đạo Công giáo chiếm phần lớn và đang phát triển mạnh mẽ qua dân chúng, trên mạng xã hội, nhưng cử chỉ đời sống hàng ngày,...Đặc biệt là miền trung và miền nam rất động người tham gia và đời sống họ rất thoải và ít phân biệt. Còn miền Bắc thì ngược lại, có lẽ họ quá lạc hậu. Nhưng không sao sẽ sớm thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/224296863112993-1670949876.jpg
Từ khóa: 

giáng sinh

,

công giáo

,

thiên chúa giáo

,

tôn giáo

Trên thì bảo dân VN sợ Công giáo mà dưới thì ở VN hiện tại đạo Công giáo chiếm phần lớn. Không biết bạn mới bế quan ra hay có ở VN ko mà nói hay vậy chứ.

Theo mình thấy ghét thì có thể, chứ sợ có vẻ ko. Bạn theo Công giáo chứ? Sợ gì sao bạn lại ẩn danh, mình người Việt, show tên tuổi đàng hoàng này, vậy thì dân VN sợ ko đủ hiểu nhé :D

Còn nguyên nhân sâu xa thì cứ đọc lại lịch sử thôi. Bắc 54, như ng ta hay nói, đa phần là giáo dân di cư cả vào Nam giai đoạn sau 1954, khoảng 2 triệu người/khoảng 33 triệu người cả nước. Vậy thì ngoài Bắc còn mấy người lắm đâu. Và vậy cũng đủ hiểu vì sao Đạo lại bị những hiềm nghi không đáng.

Trả lời

Trên thì bảo dân VN sợ Công giáo mà dưới thì ở VN hiện tại đạo Công giáo chiếm phần lớn. Không biết bạn mới bế quan ra hay có ở VN ko mà nói hay vậy chứ.

Theo mình thấy ghét thì có thể, chứ sợ có vẻ ko. Bạn theo Công giáo chứ? Sợ gì sao bạn lại ẩn danh, mình người Việt, show tên tuổi đàng hoàng này, vậy thì dân VN sợ ko đủ hiểu nhé :D

Còn nguyên nhân sâu xa thì cứ đọc lại lịch sử thôi. Bắc 54, như ng ta hay nói, đa phần là giáo dân di cư cả vào Nam giai đoạn sau 1954, khoảng 2 triệu người/khoảng 33 triệu người cả nước. Vậy thì ngoài Bắc còn mấy người lắm đâu. Và vậy cũng đủ hiểu vì sao Đạo lại bị những hiềm nghi không đáng.

Bạn này tiêu cực thế nhỉ, đâu phải tự dưng mà Công giáo phát triển tại Việt Nam. Nó cũng phải trải qua quá trình cả :)))) Đối với mình, tôn giáo chính là niềm tin và tín ngưỡng, không có 2 thứ đó thì chẳng có tôn giáo nào có thể tồn tại cả. Mà đã có 2 thứ đó rồi thì sao lại có thể nói "ghét nhưng không thể làm gì được" dễ dàng như vậy chứ :D Đảng luôn tôn trọng tôn giáo của dân và giữa các tôn giáo cũng có sự tôn trọng lẫn nhau như vậy. Muốn phát triển thì phải cùng tồn tại hòa hợp. 

Thêm nữa, mình nghĩ không nên có sự phân biệt nào ở đây cả. Đã là người theo một tôn giáo chung thì dù vùng miền nào cũng đáng được tôn trọng và đều là những tín đồ có chung niềm tin về tư tưởng, về cuộc sống. Cách bạn nói chả khác nào cách người cổ hủ chỉ trỏ "Bắc Kỳ, Nam Kỳ cả".

Thời đại mới rồi, thoải mái tư tưởng lên bạn ơi. Người công giáo không có tội để bây giờ phải bị đem lên bàn cân ghét với yêu. 

Nếu tôi ko nhầm thì bợn là thanh niên CUONGHOANG với cái não trạng ảo tưởng về sức mạnh của cái Kito giáo của bợn nhỉ.

  • Ở VN, theo bất kỳ nguồn thống kê nào, hơn 3/4 là tôn giáo Không và tín ngưỡng dân gian. Cái Kito giáo của bợn còn chưa được nổi 10% dân số.
  • Theo tôi thấy thì các bợn mới là đám đang sợ hãi, sợ cs như sợ cọp vậy. Đến cái tên còn ko dám dùng phải núp sau cái post ẩn danh cơ mà.
  • Và cũng nói thẳng là đám như bợn, chỉ dựa hơi bố Mẽo, bố EU mới đám gáy được vài tiếng, chứ bản thân các bợn làm được trò gì ra hồn ah. 
  • Đám như bợn chính là lý do mà người ta có cái nhìn ko tốt về Kito giáo 

Bạn mình gia đình theo công giáo. rất không ưa cộng sản nha. 

Nhất là những người đã từng sống dưới 2 chế độ là người hiểu rõ nhất.

Người Công Giáo cũng được kết nạp Đảng mà. Có những vùng dân cư chủ yếu là Công Giáo. Chính quyền ở đó cũng có nhiều người là Công Giáo. Có nghĩa là những cái chia rẽ là do những bè lũ hèn hạ nghĩ ra thôi. Bác Hồ ngày xưa cũng đối xử rất tốt với bà con theo Đạo. Lãnh đạo VN bây giờ nhiều người cũng có mối quan hệ bằng hữu thân thiết với các chức sắc tôn giáo. Ở VN tự do tôn giáo là sự thật không phải bàn cãi. 

Mà nói đúng ra Công Giáo họ không thích Đảng Cộng Sản thì đúng hơn. Họ là duy tâm, Đảng là duy vật. Vậy nên để thuyết phục giáo dân thì họ phải chống lại về mặt tư tưởng.

Nhưng cũng không ít người công giáo do bị lôi kéo, khiếm khuyết về nhận thức mà trở thành những kẻ tự nhục không biết xấu hổ.

Ngày xưa có một lực lượng đông đảo bà con "theo Chúa vào nam" như bạn kia nói ở trên. Và một số lý do về mặt lý tưởng mà các ngành đặc thù như Công An sẽ không có người theo Công Giáo. Nhưng nghĩa vụ quân sự thì ai cũng phải thực hiện.

Chúa không có thật và không tồn tại. Thiên Chúa Giáo đã gây thảm hại đối với nhân loại trong gần hơn 2000 năm qua và cho đến ngày nay trên khắp thế giới. Mọi người nên bỏ đạo Thiên Chúa nha. Mọi người nên theo đạo Phật sẽ tốt hơn

Sự đối lập của công giáo không chỉ với nền chính trị đương đại của Việt Nam mà ngay cả từ khi nó đặt chân lên mảnh đất này, dù triều Lê, Trịnh, Tây Sơn Nguyễn đã là vốn có rồi