Vì sao hoa trên núi thường có màu sắc sặc sỡ hơn?

  1. Kiến thức chung

Mình lên Đà Lạt chơi mấy lần thì thấy hoa ở đây không những đa dạng mà còn rực rỡ hơn hoa ở quê mình (quê mình ở miền Tây, cũng trồng hoa nhưng ít chủng loại hơn và cũng không đẹp bằng). Lí do vì sao nhỉ?
Từ khóa: 

kiến thức chung

Một cách giải thích là trên núi cao, không khí loãng, ánh nắng mặt trời chứa nhiều tia tử ngoại. Để thích nghi với điều kiện này, các loại cây trên núi cao tổng hợp ra nhiều caroten khiến cho hoa có nhiều sắc tố từ đó có màu sắc sặc sỡ hơn.

Trả lời

Một cách giải thích là trên núi cao, không khí loãng, ánh nắng mặt trời chứa nhiều tia tử ngoại. Để thích nghi với điều kiện này, các loại cây trên núi cao tổng hợp ra nhiều caroten khiến cho hoa có nhiều sắc tố từ đó có màu sắc sặc sỡ hơn.