Vì sao học sinh THPT hiện nay đều ít lựa chọn học Đại học hơn?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

đại học

,

thi trung học phổ thông

,

giáo dục

Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, tuy nhiên đó lại là con đường ngắn nhất để dẫn bạn đến thành công (không phải đường tắt) nếu bạn giỏi . Tại vì học đại học ra mà không giỏi thì ai mà nhận :)) Đi học nghề hoặc cao đẳng ra làm tay chân người tuyển dụng nào cũng thích, vì đơn giản đâu phải nhân lực trình độ cao nên đâu cần thiết, chỉ cần có tay chân làm là được rồi. Đại học hay còn được gọi là nhân lực chất lượng cao, nếu bạn không giỏi ở đại học thì đi xin việc rất khó, bạn là nhà tuyển dụng, đang cần tuyển vị trí kỹ sư hay quản lý gì đó, giữa 1 người cầm tấm bằng cử nhân GPA 2/4 với GPA 3.8/4 thì bạn sẽ chọn ai:)) Cả 2 đều có kinh nghiệm như nhau, không ai hơn ai. Làm dự án hay quản lý gì đó cả 2 cũng đều như nhau thì bạn sẽ chọn ai, giữa 1 người GPA 2/4 và GPA 3.8/4

Trả lời

Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, tuy nhiên đó lại là con đường ngắn nhất để dẫn bạn đến thành công (không phải đường tắt) nếu bạn giỏi . Tại vì học đại học ra mà không giỏi thì ai mà nhận :)) Đi học nghề hoặc cao đẳng ra làm tay chân người tuyển dụng nào cũng thích, vì đơn giản đâu phải nhân lực trình độ cao nên đâu cần thiết, chỉ cần có tay chân làm là được rồi. Đại học hay còn được gọi là nhân lực chất lượng cao, nếu bạn không giỏi ở đại học thì đi xin việc rất khó, bạn là nhà tuyển dụng, đang cần tuyển vị trí kỹ sư hay quản lý gì đó, giữa 1 người cầm tấm bằng cử nhân GPA 2/4 với GPA 3.8/4 thì bạn sẽ chọn ai:)) Cả 2 đều có kinh nghiệm như nhau, không ai hơn ai. Làm dự án hay quản lý gì đó cả 2 cũng đều như nhau thì bạn sẽ chọn ai, giữa 1 người GPA 2/4 và GPA 3.8/4

Khó xin việc làm
Theo hiên tại hiên nay thì nhiều học sinh học đãi học xong mà ko co việc làm,nên các học sinh đều thi vào các trường nghê hoặc đi công ty

Theo quan điểm của mình thì không theo nội dung câu hỏi của bạn. Mình thì lại có cái nhìn khác, theo mình thì Việt Nam hiện đang vẫn là nơi mà học sinh chịu áp lực rất nặng nề về việc phải vào được đại học để có tương lai bạn ạ.

Đây là lần đầu tiên mình mình đọc thấy quan điểm này. Mình sẽ tìm hiểu thêm về quan điểm này. Cảm ơn bạn đã đưa lên quan điểm để mọi người thảo luận. Quan điểm này nó không mới ở các quốc gia phát triển, nhưng theo mình nghĩ là nó cũng không mới ở Việt Nam tại thời điểm này, nhưng để mạnh dạn thực hiện nó thì thật sự mình nghĩ là chưa!

Hoc xong cơ hội làm đúng ngành chỉ đếm trên đầu ngón tay
Vì đi học đại học về cũng không có việc làm
Vì không có tương lai và thà chọn học nghề
Tỷ lệ thành công thỳ ít mà thất nghiệp thỳ nhiều😔

Đại học cánh cửa mở ra tương lai

1. tài chính: có nhiều gia đình không đủ khá giả để cho con học đại học, thế nên nhiều bạn chỉ học nghề ra phụ cho gia đình. học nghề hay học cao đẳng thời gian cũng ngắn hơn, sau này có thể dễ dàng liên thông lên đại học.

2. thất nghiệp: hiện tại lượng sinh viên đại học mới ra trường khá nhiều, dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao. nhiều sv thường chạy xe ôm công nghệ để cải thiện tài chính.

3. kiến thức giảng dạy ở giảng đường đại học quá chung chung, thiên về lý thuyết chứ không đi chuyên sâu. nội 2 năm/4 năm đại học đã phải học những môn không liên quan như chủ nghĩa maclenin, tư tưởng hcm, thể dục, quốc phòng...