Vì sao HomeResort trở thành di sản đắt giá trên thị trường BĐS biển?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

bđs biển

,

homeresort

,

kinh doanh và khởi nghiệp

  • Hiện tại HomeResort trở thành "di sản" đắt giá trên thị trường BDS biển nhưng tương lai lại là chuyện khác. Do những nguyên nhân sau: 
  • 1. Phân lô bán nền --->thổi giá đất lên vùn vụn, chốt hạ một mức giá mà thị trường đang "khát". 
  • 2. Công ty thuầu dự án thuê báo chí, truyền thông để PR. Dùng những từ hoa mỹ, phát triển, tiềm năng,blabla,... thông qua tin tức để làm đẹp đẽ một khu đất du lịch "ma không hay, quỷ không biết". ----> Khiến đất chỗ ấy nổi rần rần, dẫn đến nhiều người tham gia dự án thì chủ dự án bán đất thu tiền nhanh. 
  • 3. Giả sử dự án có khả thi chăng nữa, HomeResort có đắt giá thì cũng ko đến lượt người mua đất "sơi" dễ, miếng phô mai ngon thì có sẵn trong bẫy chuột, dự án đất tiềm năng thì các anh hùng, ông tai to mặt lớn nuốt trọn rồi. 

---> Ai kẻ nắm cán dao? Ai là quân cờ để lùa? cần xem xét rõ ràng. Dĩ nhiên chủ dự án, những người đầu tư F1 mới là kẻ nằm cán dao chủ động trước, bán nhanh thu lời lẹ. 

- Vậy những người Fn ( F2,F3, F4, F5, F6,...) là quân cờ bị dụ, họ cuối cùng là người thiệt sau cùng thôi.

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow nha. Cảm ơn bạn ^^

Trả lời
  • Hiện tại HomeResort trở thành "di sản" đắt giá trên thị trường BDS biển nhưng tương lai lại là chuyện khác. Do những nguyên nhân sau: 
  • 1. Phân lô bán nền --->thổi giá đất lên vùn vụn, chốt hạ một mức giá mà thị trường đang "khát". 
  • 2. Công ty thuầu dự án thuê báo chí, truyền thông để PR. Dùng những từ hoa mỹ, phát triển, tiềm năng,blabla,... thông qua tin tức để làm đẹp đẽ một khu đất du lịch "ma không hay, quỷ không biết". ----> Khiến đất chỗ ấy nổi rần rần, dẫn đến nhiều người tham gia dự án thì chủ dự án bán đất thu tiền nhanh. 
  • 3. Giả sử dự án có khả thi chăng nữa, HomeResort có đắt giá thì cũng ko đến lượt người mua đất "sơi" dễ, miếng phô mai ngon thì có sẵn trong bẫy chuột, dự án đất tiềm năng thì các anh hùng, ông tai to mặt lớn nuốt trọn rồi. 

---> Ai kẻ nắm cán dao? Ai là quân cờ để lùa? cần xem xét rõ ràng. Dĩ nhiên chủ dự án, những người đầu tư F1 mới là kẻ nằm cán dao chủ động trước, bán nhanh thu lời lẹ. 

- Vậy những người Fn ( F2,F3, F4, F5, F6,...) là quân cờ bị dụ, họ cuối cùng là người thiệt sau cùng thôi.

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow nha. Cảm ơn bạn ^^

Tầng lớp thượng lưu Việt Nam đang gia tăng mà trong khi đó loại tài sản phổ biến nhất - chiếm tới hơn 1/3 giá trị tổng tài sản của nhóm siêu giàu ở Việt Nam - chính là là bất động sản. Vốn mạnh luôn tìm đến BĐS biển vì có ưu điểm là kênh tài sản tích hợp nghỉ dưỡng - hưởng thụ - cho thuê - gia tăng giá trị tài sản.
Tuy nhiên vì chịu ảnh hưởng chung từ tâm lý “ăn chắc mặc bền” của người Việt, những sản phẩm BĐS biển có quyền sở hữu lâu dài luôn chiếm ưu thế trong giỏ hàng của tầng lớp này. Vì vậy, nhu cầu sở hữu tài sản BĐS biển pháp lý lâu dài cũng gia tăng mạnh tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng của người thành đạt và giới thượng lưu Việt. Trong khi đó, loại tài sản sở hữu lâu dài luôn được định giá cao hơn tài sản có thời hạn và miễn nhiễm với mọi biến động thị trường. Nhờ đó, giá trị của đô thị biển sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội và là tài sản đầu tư có tiềm năng mang lại lợi nhuận hấp dẫn.
Cùng đó, do ngành du lịch nước ta phát triển khá mạnh so với tốc độ tăng trưởng của du lịch thế giời nên kéo theo sự sôi động và hấp dẫn của thị trường BĐS biển. 
 
Vì đầu cơ thổi giá thôi bro.