Vì sao khi truyền máu lại cần phải cùng nhóm máu?

  1. Khoa học

Mình chưa hiểu lắm vì hình như máu cơ bản có cấu tạo hóa học giống nhau mà nhỉ. Tại sao phải cùng nhóm máu mới truyền được

Từ khóa: 

máu

,

y học

,

khoa học

Nguyên tắc trong truyền máu là người cho và người nhận phải có cùng nhóm máu hoặc thuộc hai nhóm máu thích hợp. Cùng nhóm máu với nhau, khi truyền sẽ giúp hoà hợp nhóm máu, hạn chế tối đa việc sinh kháng thể bất thường chống lại hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các kháng thể khác.

Nếu máu được truyền cho một bệnh nhân có nhóm máu không tương thích với nhóm máu mà bệnh nhân nhận được, thì máu của bệnh nhân có thể bị vón cục trong tĩnh mạch, có thể gây tử vong.

Cơ thể của bệnh nhân có thể bắt đầu sản xuất các kháng thể tấn công các kháng nguyên trên các tế bào máu trong máu được cung cấp cho bệnh nhân, gây ra phản ứng và đào thải. Đó là lý do vì sao.

Ảnh dưới: Kháng nguyên và kháng thể ABO trong các nhóm máu.

Trả lời

Nguyên tắc trong truyền máu là người cho và người nhận phải có cùng nhóm máu hoặc thuộc hai nhóm máu thích hợp. Cùng nhóm máu với nhau, khi truyền sẽ giúp hoà hợp nhóm máu, hạn chế tối đa việc sinh kháng thể bất thường chống lại hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các kháng thể khác.

Nếu máu được truyền cho một bệnh nhân có nhóm máu không tương thích với nhóm máu mà bệnh nhân nhận được, thì máu của bệnh nhân có thể bị vón cục trong tĩnh mạch, có thể gây tử vong.

Cơ thể của bệnh nhân có thể bắt đầu sản xuất các kháng thể tấn công các kháng nguyên trên các tế bào máu trong máu được cung cấp cho bệnh nhân, gây ra phản ứng và đào thải. Đó là lý do vì sao.

Ảnh dưới: Kháng nguyên và kháng thể ABO trong các nhóm máu.