Vì sao không nên ăn thịt chó mèo

  1. Phong cách sống

  2. Ẩm thực

  3. Noron

  4. Xã hội

 ☛ Câu hỏi của bạn TA: 

【Ăn chịt mèo là man rợ, ăn chịt những con thú khác thì bình thường. Ăn chịt thứ chúng gọi là thú cưng thì giãy lên, và chụp mũ toàn bộ người ăn, bọn tôi mua về để ăn, bọn tôi ăn vì nó không cấm, bọn tôi ăn vì nó ngon, bọn tôi ăn cũng vì chán chịt bò lợn gà, cũng như các bạn chán ăn kẹo hải hà nên phải chuyển qua oishi ổi một thời gian ấy. 

Tại sao các bạn ăn nhồm nhoàm chịt gà lợn mà lại chửi bọn này độc ác, đồng ý là mỗi con 1 công dụng, con mèo con chó cũng có công dụng lấy chịt mà? 

Chứ công dụng của các bạn là hầu nó, chăm lo cho nó, còn đối với bọn tôi là món ngon, chỉ vì loài đó biết nịnh người, quấn lấy người để nhận được miếng ăn từ các bạn, các bạn lại đi bảo bọn tôi là súc vật, chỉ vì bạn thích chó mèo hơn lợn gà ??】

|

|

☛ Đáp án của mình:

【Vì Công năng chính của chó mèo trong xã hội của chúng ta là làm Thú cưng, chứ không phải để Ăn. Có lẽ chúng chả cao quý hơn những loài vật khác như dê bò gà vịt, nhưng vì chúng trông Đáng yêu nên thuận mắt con người. Con người có thể trút Tình cảm lên chúng, nên sẽ có sự Kết nối giữa con người và chó mèo còn những loài súc vật khác thì không. Chó mèo đáp ứng nhu cầu Tinh thần của con người (tình cảm, thư giãn), nên mới không bị phải đáp ứng nhu cầu Vật chất như súc vật (để ăn, để cưỡi, kéo xe...). Khác thời xưa, bây giờ Nhận thức chung trong xã hội là: chó mèo là bạn. Bởi vậy, người ta nuôi chúng chủ yếu để làm thú cưng. 

Tất nhiên, vẫn không cấm tiệt được hiện tượng ăn thịt chó mèo. Nhưng nếu người làm thịt chó mèo là người nuôi chúng với mục đích ban đầu là để lấy thịt thì không nói làm gì. Cái đáng lên án là không tự nuôi mà đi Trộm thú cưng của người khác về thịt. Người nuôi thú cưng đã gắn bó và có tình cảm sâu sắc với chó mèo mà bị mất đi chúng thì cũng sẽ đau lòng tổn thương chả khác gì mất đi người thân yêu trong gia đình. Làm sao biết được nguồn thịt của cửa hàng thịt chó mèo lấy từ đâu? Không có gì đảm bảo cái bạn ăn không phải là người bạn của một đứa trẻ, là "người con" của một ông bà già cô đơn, là niềm vui của một gia đình. Vì sướng cái miệng một bữa mà khiến ai đó phải đau lòng có đáng không? 

Có khi bạn ăn thịt chó mèo với nguồn gốc chính đáng là tự nuôi để thịt. Nhưng thái độ của đa số người trong xã hội vẫn sẽ phản đối. Vì đơn giản không có gì Đảm bảo sẽ không có ai đó trộm đi thú cưng của họ nếu việc ăn thịt chó mèo vẫn cứ tiếp diễn. Có Cầu tất có Cung mà. Họ trông quá khích, nhưng thực ra chỉ là đang tìm cách giải quyết tận Gốc rễ vấn đề mà thôi. 

Bạn thích ăn thịt chó mèo thì không sai. Nhưng bạn có thể là khách hàng của những kẻ ăn trộm thú cưng thân yêu của người ta. Nên người ta trách những người ăn thịt chó cũng không sai. Lập trường khác nhau thôi. Đợi khi nào bạn nuôi thú cưng và có tình cảm thì sẽ chẳng muốn ăn nó đâu, thậm chí còn bảo vệ nó quyết liệt hơn những người khác đó. 

Không chỉ chó mèo, những loài vật khác cũng có cơ hội trở thành thú cưng, chỉ là ít hơn thôi. Như vịt con, heo cảnh, hamster, rái cá.... Và chủ nhân của chúng sẽ không ăn nó, nó mất thì họ sẽ chôn. Đây chính là TÌNH CẢM 😊】

 

 

Từ khóa: 

phong cách sống

,

ẩm thực

,

noron

,

xã hội

Lập luận rằng coi chó mèo là bạn nên nuôi nó làm thú cưng là một mệnh đề ngược. Đúng ra là chúng ta nuôi làm thú cưng nên coi chúng là bạn.
Chó mèo không nuôi để giết thịt. Điều này chỉ đúng cho một bộ phận (có thể là đa số). Còn về phần pháp luật không cấm thì đã rõ rồi.
Việc tiêu thụ thịt cho mèo không rõ nguồn gốc là đáng lên án, nhưng hành vi đó khác với ăn thịt chó mèo có nguồn gốc rõ ràng. Bạn có quyền kêu gọi ngừng ăn thịt chó mèo để giảm việc trộm cắp chó mèo. Nhưng không thể đổ lỗi nạn trộm cắp là do người ăn thịt chó mèo.
Không phải ai ăn thịt chó đều là tiêu thụ của trộm cắp. Nên đánh đồng là không đúng. Phải rõ ràng người ta mới phục bạn ạ.
Cuối bài bạn nói ai nuôi con gì làm thú cưng thì người ta sẽ không ăn con đó, chết thì chôn. Đúng là vậy đấy, mỗi người nuôi 1 con vật, họ không ăn là quyền của họ, đâu cấm người khác đừng ăn được phải không?
Giải quyết vấn đề như vậy chỉ khiến người ta không phục và tranh cãi mãi là tranh cãi. Vì nó không lập luận một cách chặt chẽ mà dựa vào cảm tính cá nhân.
Nên đưa ra các lý do sau:
- Thịt chó mèo không được đảm bảo về kiểm dịch thực phẩm. Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, hấp thụ chất độc cao hơn các loại thịt phổ biến.
- Không tiêu thụ thịt chó mèo từ cửa hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (cái này cực hiệu quả nếu nhận định thịt chó mèo hầu hết do trộm cắp)
- Trong thịt chó mèo có thể có các chất độc hại (cái này thịt nào cũng có, nhưng con chatgpt nó bảo là nguồn thông tin có thể tin cậy được rằng trong thịt chó mèo có thủy ngân, chì, arsenic,.. hàm lượng và nguy cơ cụ thể chưa rõ)
Bên cạnh đó tôi cũng nêu ra quan điểm không nên nuôi chó mèo trong nhà: (tôi chỉ nói là không nên, không lên án hay đòi cấm ai cả)
- nhiều người không nuôi đúng cách, dễ bị lây bệnh, nhiễm ký sinh trùng. 
- gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh (không phải tất cả). Vì nhiều người không cho thú cưng đi vệ sinh đúng chỗ hoặc gây ồn ào cho hàng xóm. 
- Nhiều trường hợp chó thả rông, chó dữ gây nguy hiểm cho người đi đường. Đồng thời là mối nguy về bệnh dại.
- (ý này mình cà khịa bạn thôi nhé, à mà lỡ cà khịa từ trên xuống dưới rồi còn gì). Nuôi chó mèo là nguồn gốc của nạn trộm cắp chó mèo, dẫn đến một loạt hệ lụy từ an ninh, an toàn giao thông đến sức khỏe cộng đồng,....
Trả lời
Lập luận rằng coi chó mèo là bạn nên nuôi nó làm thú cưng là một mệnh đề ngược. Đúng ra là chúng ta nuôi làm thú cưng nên coi chúng là bạn.
Chó mèo không nuôi để giết thịt. Điều này chỉ đúng cho một bộ phận (có thể là đa số). Còn về phần pháp luật không cấm thì đã rõ rồi.
Việc tiêu thụ thịt cho mèo không rõ nguồn gốc là đáng lên án, nhưng hành vi đó khác với ăn thịt chó mèo có nguồn gốc rõ ràng. Bạn có quyền kêu gọi ngừng ăn thịt chó mèo để giảm việc trộm cắp chó mèo. Nhưng không thể đổ lỗi nạn trộm cắp là do người ăn thịt chó mèo.
Không phải ai ăn thịt chó đều là tiêu thụ của trộm cắp. Nên đánh đồng là không đúng. Phải rõ ràng người ta mới phục bạn ạ.
Cuối bài bạn nói ai nuôi con gì làm thú cưng thì người ta sẽ không ăn con đó, chết thì chôn. Đúng là vậy đấy, mỗi người nuôi 1 con vật, họ không ăn là quyền của họ, đâu cấm người khác đừng ăn được phải không?
Giải quyết vấn đề như vậy chỉ khiến người ta không phục và tranh cãi mãi là tranh cãi. Vì nó không lập luận một cách chặt chẽ mà dựa vào cảm tính cá nhân.
Nên đưa ra các lý do sau:
- Thịt chó mèo không được đảm bảo về kiểm dịch thực phẩm. Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, hấp thụ chất độc cao hơn các loại thịt phổ biến.
- Không tiêu thụ thịt chó mèo từ cửa hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (cái này cực hiệu quả nếu nhận định thịt chó mèo hầu hết do trộm cắp)
- Trong thịt chó mèo có thể có các chất độc hại (cái này thịt nào cũng có, nhưng con chatgpt nó bảo là nguồn thông tin có thể tin cậy được rằng trong thịt chó mèo có thủy ngân, chì, arsenic,.. hàm lượng và nguy cơ cụ thể chưa rõ)
Bên cạnh đó tôi cũng nêu ra quan điểm không nên nuôi chó mèo trong nhà: (tôi chỉ nói là không nên, không lên án hay đòi cấm ai cả)
- nhiều người không nuôi đúng cách, dễ bị lây bệnh, nhiễm ký sinh trùng. 
- gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh (không phải tất cả). Vì nhiều người không cho thú cưng đi vệ sinh đúng chỗ hoặc gây ồn ào cho hàng xóm. 
- Nhiều trường hợp chó thả rông, chó dữ gây nguy hiểm cho người đi đường. Đồng thời là mối nguy về bệnh dại.
- (ý này mình cà khịa bạn thôi nhé, à mà lỡ cà khịa từ trên xuống dưới rồi còn gì). Nuôi chó mèo là nguồn gốc của nạn trộm cắp chó mèo, dẫn đến một loạt hệ lụy từ an ninh, an toàn giao thông đến sức khỏe cộng đồng,....

Mình thì nghĩ rằng lựa chọn ăn hay không ăn gì đó là việc riêng tư của mỗi cá nhân 

Nói như bạn thì vô cùng lắm : ví dụ như bò, ngựa, trâu vốn dĩ nuôi để lấy sức kéo nhưng cũng có nhiều nơi đặc sản thịt các món kia lắm. 

Nói chung thì ăn hay ko do mỗi người quyết định, đừng ép buộc người khác theo ý mình trừ khi bạn có quyền năng thay đổi hiến pháp và quy định hiến pháp 

Bạn nói không nên ăn vì có khi mèo hay chó ăn là của người khác. Cái đó sao bạn không lên án mấy thằng trộm chó mèo đi, mấy cửa hàng tiêu thụ đồ ăn trộm. Không có trộm thì không sao phải không, nhưng mình cũng nghe rất nhiều bình luận kiểu của bạn, thậm chí có người nêu ý kiến nếu lập một trại nuôi chó hay mèo chỉ để giết thịt thì sao. Kết quả là một đống yêu chó mèo như bạn lại nhào vô nói này nói kìa. Còn cái bạn nói xã hội nhận thức chung là cái xã hội quanh bạn, chứ xã hội VN thì chả có vụ quan niệm hay quy định nào chó mèo là bạn cả đâu, ai chứ mình không nha, mình không coi súc sinh là bạn. Tầm cỡ bạn thì bạn cứ coi nó là bạn, đừng kéo cả xã hội thấp xuống, làm ơn.