Vì sao mặt trời khi mọc và khi lặn lại có màu đỏ hơn và có kích thước to hơn so với mặt trời khi đứng bóng?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Ánh sáng mặt trời không phải là ánh sàng trắng mà là tập hợp của 7 sắc cầu vồng (đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). Lúc bình minh và lúc hoàng hôn mặt trời chiếu chếch xuống mặt đất vì vậy các tia sáng phải xuyên qua một lớp khí quyển dầy hơn so với buổi trưa. Trên đường đi tới trái đất các tia sáng màu vàng, lục, lam, chàm, tím bị giữ lại khá nhiều khi gặp các hạt nhỏ li ti trong không khí (nước, cát, bụi...). Chính vì vậy ta thường thấy mặt trời và bầu trời có màu rất đỏ. Còn kích thước to hơn thì không đúng đâu. Đó là ảo giác của ta mà thôi. Khi mới mọc và sắp lặn mặt trời ở gần núi non, nhà cửa, cây cối nên ta cảm thấy to hơn so với khi đứng giữa bầu trời bao la vào buổi trưa. Ngoài ra, khi bình minh hay hoàng hôn bầu trời bốn phương mờ tối nên ta càng có cảm giác mặt trời to hẳn so với vào buổi trưa.
Trả lời
Ánh sáng mặt trời không phải là ánh sàng trắng mà là tập hợp của 7 sắc cầu vồng (đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). Lúc bình minh và lúc hoàng hôn mặt trời chiếu chếch xuống mặt đất vì vậy các tia sáng phải xuyên qua một lớp khí quyển dầy hơn so với buổi trưa. Trên đường đi tới trái đất các tia sáng màu vàng, lục, lam, chàm, tím bị giữ lại khá nhiều khi gặp các hạt nhỏ li ti trong không khí (nước, cát, bụi...). Chính vì vậy ta thường thấy mặt trời và bầu trời có màu rất đỏ. Còn kích thước to hơn thì không đúng đâu. Đó là ảo giác của ta mà thôi. Khi mới mọc và sắp lặn mặt trời ở gần núi non, nhà cửa, cây cối nên ta cảm thấy to hơn so với khi đứng giữa bầu trời bao la vào buổi trưa. Ngoài ra, khi bình minh hay hoàng hôn bầu trời bốn phương mờ tối nên ta càng có cảm giác mặt trời to hẳn so với vào buổi trưa.