Vì sao Mỹ hai lần in tiền khủng nhưng chỉ 1 lần thổi bùng lạm phát?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

  3. Kinh doanh

Lần đầu là vào năm 2008 và lần 2 là vào năm 2020

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

xã hội

,

kinh doanh

Năm 2008 mình còn nhỏ nên ko hiểu hết được, còn về năm 2020 là Fed in tiền để cho chính phủ mỹ tiêu. Đầu năm 2020, khi Covid ập đến thì kéo theo khủng hoảng kinh tế và y tế. fed bơm tiền tiền cho các ngân hàng rồi ngân hàng cho chính phủ vay để chi tiêu. fed in tiền nhằm mục đích lưu thông nền kinh tế.

Trả lời

Năm 2008 mình còn nhỏ nên ko hiểu hết được, còn về năm 2020 là Fed in tiền để cho chính phủ mỹ tiêu. Đầu năm 2020, khi Covid ập đến thì kéo theo khủng hoảng kinh tế và y tế. fed bơm tiền tiền cho các ngân hàng rồi ngân hàng cho chính phủ vay để chi tiêu. fed in tiền nhằm mục đích lưu thông nền kinh tế.

Vì Fed đã chi tiền ra để cứu bank khỏi đợt lạm phát trầm trọng đó. Giả sử 1 lô trái phiếu mệnh giá 100tr USD nhưng ở thời điểm lạm phát nó chỉ có giá 40tr USD thì Fed sẵn sàng chi ra đúng 100tr USD để mua lại. Nếu bank bán đống trái phiếu đó trên thị trường thì sẽ bị lỗ mất 60tr USD. Cái việc Fed in tiền ra để cứu bank thì sẽ ko bùng ra cơn lạm phát được, vì cơ bản cái lạm phát đó để cân bằng lại thị trường về giá trị ban đầu!

Trong cuộc khủng hoảng năm 2008, bank ở mỹ cấp khoản vay mua nhà cho những người ko có thu nhập, ko nghề nghiệp và ko có tài sản => Giá nhà giảm + người vay ko trả được nợ. => Bank đối mặt với nguy cơ thô lỗ.

Fed quyết định mua lại đống tài sản rớt giá đó để tái cấp vốn cho bank rồi dần dần hồi phục kinh tế.