Vì sao nhiều người thường bảo "ghét Sài Gòn", muốn "trốn Sài Gòn"?

  1. Kiến thức chung

Trào lưu đưa nhau đi trốn và ca thán về một Sài Gòn ngột ngạt, khó chịu thường xuất hiện trên Facebook mình. Mình thấy nó như một con "virus" ấy, lây lan từ hết người này đến người khác. Trong khi thực chất Sài Gòn là nơi chúng ta đến đó, sống và làm việc ở đó ít nhất cũng từ 10-20 năm. Vậy vì sao lại phải chê bai và chán ghét nó nhỉ? :)) Hay đó là cách nói khác của những người chán làm việc?
Từ khóa: 

sài gòn

,

đưa nhau đi trốn

,

làm việc

,

kiến thức chung

"Ghét" hay "trốn" cũng chỉ là 1 cảm xúc hay mong muốn ở 1 thời điểm nào đó thôi. Và ai cũng có lúc thích hay ghét, trốn hay ở lại một nơi nào đó mà. Có thể ngày nay mọi người tự do thể hiện và chia sẻ hơn nên bạn mới thấy nhiều người mạnh dạn nói ra hơn thôi à.

Trả lời

"Ghét" hay "trốn" cũng chỉ là 1 cảm xúc hay mong muốn ở 1 thời điểm nào đó thôi. Và ai cũng có lúc thích hay ghét, trốn hay ở lại một nơi nào đó mà. Có thể ngày nay mọi người tự do thể hiện và chia sẻ hơn nên bạn mới thấy nhiều người mạnh dạn nói ra hơn thôi à.

Thật ra đây là tâm lý số đông của nhiều người từ xưa đến nay, khi họ ở môi trường của họ và họ thấy nó không hề ổn thì sẽ muốn chuyển đi nơi khác. Việc đó kèm theo sự than thở và hy vọng, "đứng núi này trông núi nọ", đó là cái cách mà mọi người đang dính vào. Có lẽ để tránh nó thì ta cần học cách nhìn nhận những sự việc ở hướng tích cực, chiều chuộng bản thân hơn để thoát khỏi cái tiêu cực đó thôi.
Sài Gòn làm ghì có ghét.😅