Vì sao nước có ga thì để trong lon hình trụ, còn Sữa thì đựng trong hộp hình hộp?

  1. Kiến thức chung

Mình nói chủ yếu thôi nhé, chứ không phải 100%

Từ khóa: 

thiết kế sản phẩm

,

kiến thức chung

Theo những gì mình hiểu thì nước có ga trong thành phần có acid, nên có khả năng ăn mòn chiếc vỏ đựng của nó. Bởi vậy trong chai lọ các kiểu...người ta phải tráng 1 lớp bảo vệ bên trong, nhằm chống lại sự ăn mòn này. Hộp giấy thì không tráng lớp bảo vệ đó được, thường chỉ có chất liệu như nhôm hoặc plastic mới tráng đc.

Thêm nữa là sữa thì thường cần phải đc giữ lạnh, nên thường đc sắp xếp trong tủ lạnh, và cấu tạo hình hộp chữ nhật (của các hộp sữa) giúp tiết kiệm không gian trong tủ lạnh nhiều nhất. Nước có ga thì không cần phải luôn để trong tủ lạnh. Thế nên các chai lọ này không cần phải mang có dạng hình hộp.

Trả lời

Theo những gì mình hiểu thì nước có ga trong thành phần có acid, nên có khả năng ăn mòn chiếc vỏ đựng của nó. Bởi vậy trong chai lọ các kiểu...người ta phải tráng 1 lớp bảo vệ bên trong, nhằm chống lại sự ăn mòn này. Hộp giấy thì không tráng lớp bảo vệ đó được, thường chỉ có chất liệu như nhôm hoặc plastic mới tráng đc.

Thêm nữa là sữa thì thường cần phải đc giữ lạnh, nên thường đc sắp xếp trong tủ lạnh, và cấu tạo hình hộp chữ nhật (của các hộp sữa) giúp tiết kiệm không gian trong tủ lạnh nhiều nhất. Nước có ga thì không cần phải luôn để trong tủ lạnh. Thế nên các chai lọ này không cần phải mang có dạng hình hộp.

Mình thấy có một câu hỏi khá tương tự. Và các câu trả lời mình thấy đã giải đáp được lý do, bạn có thể tham khảo nhé :D