Vì sao tại lần thi đấu King's Cup này, áo đấu của đội tuyển Việt Nam không còn in tên các cầu thủ nữa?

  1. Thể thao

Viet_Nam_vs_Thai_Lan_1_zing
Từ khóa: 

thể thao

Mình có nhiều giả thuyết để lí giải việc này:

1. Chiến thuật của bố Park: Những cái tên cộm cán như NG. CONG PHUONG, NG. QUANG HAI xuất hiện không ít lần trên báo quốc tế. Đây có thể là một bất lợi nếu như in tên trên áo cầu thủ vì những quân bài chiến lược của bố Park sẽ bị kèm chặt hơn khiến họ không thể phát huy hết năng lực. 

2. Sự thay đổi phút chót: Bố Park triệu tập lần này rất trễ và chưa kể là có sự thay đổi người phút chót với thành viên Đình Trọng. Điều đó có thể khiến áo số 21 đã in tên Đình Trọng nhưng hiện tại thay một thành viên khác nên phải đổi toàn bộ số áo. 

3. Thay đổi nhà tại trợ: Nếu bạn để ý, áo các cầu thủ thường có logo nhà tài trợ. Đây cũng có thể là một lí do thay đổi áo: Nhà tài trợ từ chối tài trợ hoặc các cầu thủ không được phép mặc áo có nhà tài trợ trong giải này. 

4. Đơn giản là... quên in... 

Trả lời

Mình có nhiều giả thuyết để lí giải việc này:

1. Chiến thuật của bố Park: Những cái tên cộm cán như NG. CONG PHUONG, NG. QUANG HAI xuất hiện không ít lần trên báo quốc tế. Đây có thể là một bất lợi nếu như in tên trên áo cầu thủ vì những quân bài chiến lược của bố Park sẽ bị kèm chặt hơn khiến họ không thể phát huy hết năng lực. 

2. Sự thay đổi phút chót: Bố Park triệu tập lần này rất trễ và chưa kể là có sự thay đổi người phút chót với thành viên Đình Trọng. Điều đó có thể khiến áo số 21 đã in tên Đình Trọng nhưng hiện tại thay một thành viên khác nên phải đổi toàn bộ số áo. 

3. Thay đổi nhà tại trợ: Nếu bạn để ý, áo các cầu thủ thường có logo nhà tài trợ. Đây cũng có thể là một lí do thay đổi áo: Nhà tài trợ từ chối tài trợ hoặc các cầu thủ không được phép mặc áo có nhà tài trợ trong giải này. 

4. Đơn giản là... quên in...