Vì sao tổng thống Trump gặp chủ tịch Kim Jong Un tại Việt Nam?

  1. Tin Tức

Cách đây vài tháng, ngài Trump cũng có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với chủ tịch Kim Jong Un tại Singapore. Tôi từng đọc một bài phân tích rất sâu để lí giải Singapore là địa điểm thích hợp nhất - đủ tiềm lực cũng như những lợi ích khi cuộc gặp gỡ của hai ông lớn này diễn ra tại đây.

Không phải Singapore, vì sao Việt Nam trở thành địa điểm gặp gỡ của hai ông lớn này? Xét về nhiều phương diện, Việt Nam có cơ sở hạ tầng để đón tiếp tốt bằng Sing.

Quan điểm của bạn, câu trả lời của bạn cho câu hỏi tiêu đề?

Từ khóa: 

tổng thống mỹ

,

chủ tịch triều tiên

,

tin tức

Các tiện nghi để cho 2 con người gặp nhau, bàn bạc, nói chuyện, ăn tối. Thật tình hầu như chẳng có nước nào là đáp ứng ko nổi.

Cái quan trọng hàng đầu là địa điểm trung lập để khỏi bị, như dân game hay nói, úp sọt bởi 1 bên.

Tiếp theo là phải gần với Bắc Triều Tiên vì máy bay riêng của BT-CT-... Kim ko bay xa được.

Nữa là đường bay của TT Trump thì ko ai dám đụng rồi, nhưng của BT-CT-... Kim thì phải bay ngang qua các nước đồng minh hoặc trung lập để tránh bị như MH17.

Quốc gia đc chọn phải có an ninh tốt. Cái này thì ở VN khỏi nói. Trừ mấy Ninja Lead với cả taxi tạt đầu xe TT Mỹ ra thì các thành phần còn lại ko có đất diễn. Họ Trịnh ở trời Âu còn bị triệu về chịu tội đc nữa là mấy anh buôn dầu đòi ôm pháo bông vào VN.

Quốc gia có bang giao với cả 2 bên. Có sẵn Đại sứ quán thì đỡ mất công tiền trạm. Mà VN lại bang giao tốt với Bắc Triều Tiên nữa chứ.

Lần gặp này có thể bàn sâu hơn về các vấn đề nên có thể TT Trump muốn mở mắt cho BT-CT-... Kim thấy VN thay đổi như thế nào. Phong phanh từ Mickey thấy Mỹ muốn Bắc Triều Tiên theo mô hình của VN.

Vì cái lợi ko chỉ cho cả 2 bên gặp nhau mà còn lợi cả cho ông chủ nhà tổ chức nên gặp tại VN. Mỹ có thể xem đây như một hành động với VN kiểu: "Chú quan trọng đối với anh lắm mới sang nhà chú đây. Giờ phụ anh tiếp khách sau này chúng ta còn hợp tác". Còn VN cũng muốn đc đăng cai để nói với thế giới kiểu: "Tớ quen với sếp đấy nhá, muốn lộn xộn thì nên lắp não vào". Kiểu vậy. Chưa kể mặt du lịch.

Sau phải là quốc gia ko giống quốc gia lần 1. Bảo mật là ko ở 2 đêm 1 chỗ, ko đi 2 lần 1 đường. An ninh lần 2 có thể tốt hơn lần 1 nhưng kẽ hở nhìn 1 lần ko thấy 2 lần thì ko chắc. Nên nếu có đến VN chắc cũng khó mà tổ chức tại Đà Nẵng là do vậy.

Và cuối cùng là hình như 27 TT Trump gặp BT-CT Tập tại VN, vậy thì gặp luôn BT-CT-... Kim ở đây luôn rồi về chứ mỗi lần đi mỗi tốn kém trong khi giờ thiếu tiền xây hàng rào cách ly thằng Mễ-Tây-Cơ ra chứ để gà nó nhảy sang ị đầy sân ở nhà hoài.

Túm lại, có thể vì hội đủ các lý do nêu trên mà VN chúng có tên trong danh sách lá thăm của TT Trump và may mắn đc bốc trúng, nên giờ tội mấy ông an ninh, hình sự bù đầu lo truy quét. 😂😂

Trả lời

Các tiện nghi để cho 2 con người gặp nhau, bàn bạc, nói chuyện, ăn tối. Thật tình hầu như chẳng có nước nào là đáp ứng ko nổi.

Cái quan trọng hàng đầu là địa điểm trung lập để khỏi bị, như dân game hay nói, úp sọt bởi 1 bên.

Tiếp theo là phải gần với Bắc Triều Tiên vì máy bay riêng của BT-CT-... Kim ko bay xa được.

Nữa là đường bay của TT Trump thì ko ai dám đụng rồi, nhưng của BT-CT-... Kim thì phải bay ngang qua các nước đồng minh hoặc trung lập để tránh bị như MH17.

Quốc gia đc chọn phải có an ninh tốt. Cái này thì ở VN khỏi nói. Trừ mấy Ninja Lead với cả taxi tạt đầu xe TT Mỹ ra thì các thành phần còn lại ko có đất diễn. Họ Trịnh ở trời Âu còn bị triệu về chịu tội đc nữa là mấy anh buôn dầu đòi ôm pháo bông vào VN.

Quốc gia có bang giao với cả 2 bên. Có sẵn Đại sứ quán thì đỡ mất công tiền trạm. Mà VN lại bang giao tốt với Bắc Triều Tiên nữa chứ.

Lần gặp này có thể bàn sâu hơn về các vấn đề nên có thể TT Trump muốn mở mắt cho BT-CT-... Kim thấy VN thay đổi như thế nào. Phong phanh từ Mickey thấy Mỹ muốn Bắc Triều Tiên theo mô hình của VN.

Vì cái lợi ko chỉ cho cả 2 bên gặp nhau mà còn lợi cả cho ông chủ nhà tổ chức nên gặp tại VN. Mỹ có thể xem đây như một hành động với VN kiểu: "Chú quan trọng đối với anh lắm mới sang nhà chú đây. Giờ phụ anh tiếp khách sau này chúng ta còn hợp tác". Còn VN cũng muốn đc đăng cai để nói với thế giới kiểu: "Tớ quen với sếp đấy nhá, muốn lộn xộn thì nên lắp não vào". Kiểu vậy. Chưa kể mặt du lịch.

Sau phải là quốc gia ko giống quốc gia lần 1. Bảo mật là ko ở 2 đêm 1 chỗ, ko đi 2 lần 1 đường. An ninh lần 2 có thể tốt hơn lần 1 nhưng kẽ hở nhìn 1 lần ko thấy 2 lần thì ko chắc. Nên nếu có đến VN chắc cũng khó mà tổ chức tại Đà Nẵng là do vậy.

Và cuối cùng là hình như 27 TT Trump gặp BT-CT Tập tại VN, vậy thì gặp luôn BT-CT-... Kim ở đây luôn rồi về chứ mỗi lần đi mỗi tốn kém trong khi giờ thiếu tiền xây hàng rào cách ly thằng Mễ-Tây-Cơ ra chứ để gà nó nhảy sang ị đầy sân ở nhà hoài.

Túm lại, có thể vì hội đủ các lý do nêu trên mà VN chúng có tên trong danh sách lá thăm của TT Trump và may mắn đc bốc trúng, nên giờ tội mấy ông an ninh, hình sự bù đầu lo truy quét. 😂😂

Truyền thông nước ngoài đã lý giải điều này. Mình đồng tình.