Vì sao trong các vua Hùng, chỉ có vua Kinh Dương Vương không mang họ Hùng?

  1. Lịch sử

Vì sao trong các vua Hùng, chỉ có vua Kinh Dương Vương không mang họ Hùng?

Tại sao đời vua Hùng thứ 5 và thứ 10 lại trùng tên?

56795656_3507440002637768_4458132029833216000_n
Từ khóa: 

lịch sử

,

vua hùng

,

giỗ tổ hùng vương

,

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Hùng vương ko phải là Họ mà là Hiệu, kiểu tên của thời đại đó vậy. Kiểu như bên TQ vua có họ Lý đặt hiệu nhà đường, họ Triệu nhưng đặt tên triều là Tống,... vậy. Khác với các đời vua VN lấy theo họ như Họ Lê lập nhà Lê,... vậy. Nên có thể khi Lạc Long Quân nối ngôi thì chọn Hiệu là Hùng vương rồi các đời sau theo như vậy mà gọi.

Còn việc vua thứ 5 và thứ 10 cùng tên đơn giản đó là từ đồng âm khác nghĩa. Có rất nhiều từ đọc giống nhau nhưng khác nhau về cách viết và ý nghĩa. Chứ Hi và Huy trên là 1 ví dụ. Hoặc như Quan Vinh sẽ khác Quang Vinh (1 là quan trong quan lại, 2 là quang trong quang minh chính đại vậy) thành ra cách viết và ngữ nghĩa cũng khác nhau. Nhất là phim cổ trang Tàu, sẽ hay gặp lắm.

Trả lời

Hùng vương ko phải là Họ mà là Hiệu, kiểu tên của thời đại đó vậy. Kiểu như bên TQ vua có họ Lý đặt hiệu nhà đường, họ Triệu nhưng đặt tên triều là Tống,... vậy. Khác với các đời vua VN lấy theo họ như Họ Lê lập nhà Lê,... vậy. Nên có thể khi Lạc Long Quân nối ngôi thì chọn Hiệu là Hùng vương rồi các đời sau theo như vậy mà gọi.

Còn việc vua thứ 5 và thứ 10 cùng tên đơn giản đó là từ đồng âm khác nghĩa. Có rất nhiều từ đọc giống nhau nhưng khác nhau về cách viết và ý nghĩa. Chứ Hi và Huy trên là 1 ví dụ. Hoặc như Quan Vinh sẽ khác Quang Vinh (1 là quan trong quan lại, 2 là quang trong quang minh chính đại vậy) thành ra cách viết và ngữ nghĩa cũng khác nhau. Nhất là phim cổ trang Tàu, sẽ hay gặp lắm.

Vua Hùng không phải có hiệu là Hùng (雄)mà là có hiệu là Lạc (雒), chỉ là trong lúc dịch thuật của đời sau xảy ra sai sót nên nhìn nhầm thành Hùng=))))))))

Tất cả những cái này, số lượng vị vua hay tên các vị vua đều do người ta đặt ra hết. Không chính xác là 18 vị vua, mà các vị vua cũng không mang họ Hùng.

Trong "KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC", Trần Quang Bình có viết:

"Trong quyển “Trong cõi”, Giáo sư Trần Quốc Vượng có viết: “Bằng con đường tiếp cận ngôn ngữ-lịch sử dân tộc-lịch sử, chúng ta đã phục nguyên được danh hiệu vua Hùng:

Vua-Bua-Bô-Pô(Bố)

Hùng-Khun=Cun(Thủ lĩnh)

Vua Hùng=Bố của các thủ lĩnh=Thủ lĩnh tối cao

Cái danh hiệu muộn màng Hùng Vương chỉ là sự lắp ghép một từ Việt cổ và một từ Hán cổ có nghĩa giống nhau (hay tương tự), y như sự lắp ghép danh hiệu Bố Cái đại vương(Bố Cái-Vua lớn=Đại vương)”."