Vì sao Trung Quốc phản đối việc Hàn Quốc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• THAAD là hệ thống phòng thủ nhằm tiêu diệt tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Chúng cũng có khả năng hạn chế trong việc chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Với hệ thống radar có thể quét khu vực có bán kính tới 4.000 km, sự tồn tại của một hệ thống THAAD không chỉ là lớp phòng thủ vững chắc của Hàn Quốc với Triều tiên mà còn có thể đe dọa Vùng Nhận dạng phòng không mà Trung Quốc thành lập cũng như dõi mọi hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trên Eo biển Đài Loan và Biển Đông. • Ngoài ra, THAAD chính là tấm khiên ngăn giữa Trung Quốc và Mỹ. Chính vì vậy, đối với Trung Quốc THAAD có nguy cơ làm thay đổi cán cân an ninh chiến lược ở Đông Á, làm giảm ưu thế quân sự của Trung Quốc tại khu vực này cũng như trên Thế giới.
Trả lời
• THAAD là hệ thống phòng thủ nhằm tiêu diệt tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Chúng cũng có khả năng hạn chế trong việc chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Với hệ thống radar có thể quét khu vực có bán kính tới 4.000 km, sự tồn tại của một hệ thống THAAD không chỉ là lớp phòng thủ vững chắc của Hàn Quốc với Triều tiên mà còn có thể đe dọa Vùng Nhận dạng phòng không mà Trung Quốc thành lập cũng như dõi mọi hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trên Eo biển Đài Loan và Biển Đông. • Ngoài ra, THAAD chính là tấm khiên ngăn giữa Trung Quốc và Mỹ. Chính vì vậy, đối với Trung Quốc THAAD có nguy cơ làm thay đổi cán cân an ninh chiến lược ở Đông Á, làm giảm ưu thế quân sự của Trung Quốc tại khu vực này cũng như trên Thế giới.