Vì sao trước khi đi thi lên 10 hay đại học thì trước ngày thi 3, 4 ngày người ta nói không nên giải đề nữa mà chỉ ôn lại cái cũ thôi ạ?

  1. Tip & Trick

Từ khóa: 

mẹo thi cử

,

tip & trick

Với kinh nghiệm của mình thì càng cuối, càng làm càng rối. Với những câu bạn làm đúng thì khong nói nhưng những câu mà bạn làm sai hay không biết làm thì lại càng làm cho bạn thêm áp lực, hoảng loạn trước khi thi.

Mình thì khoảng thời gian cuối chỉ ôn, tổng hợp lại kiến thức về các dạng đề, cách làm thôi chứ không đụng đến máy tính để giải đề vì có những câu dễ mà mình sai rất ngớ ngẩn, không cầm bút viết văn mà chỉ đọc lại.

Khoảng thời gian trước khi hẳn ai cũng lo lắng với ít nhiều áp lực rồi nên là không nên để đầu óc chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Sức khỏe và tinh thần lúc này là quan trọng nhất.

Trả lời

Với kinh nghiệm của mình thì càng cuối, càng làm càng rối. Với những câu bạn làm đúng thì khong nói nhưng những câu mà bạn làm sai hay không biết làm thì lại càng làm cho bạn thêm áp lực, hoảng loạn trước khi thi.

Mình thì khoảng thời gian cuối chỉ ôn, tổng hợp lại kiến thức về các dạng đề, cách làm thôi chứ không đụng đến máy tính để giải đề vì có những câu dễ mà mình sai rất ngớ ngẩn, không cầm bút viết văn mà chỉ đọc lại.

Khoảng thời gian trước khi hẳn ai cũng lo lắng với ít nhiều áp lực rồi nên là không nên để đầu óc chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Sức khỏe và tinh thần lúc này là quan trọng nhất.

đơn giản thôi vì nếu 2-3 ngày đó tiếp tục làm đề => học thêm kiến thức mới hay cách giải mới thì nó cũng không có hiệu quả, với thời gian ngắn như thế thì em cũng không nhớ được thêm bao nhiêu. Trước nay làm đề là để quen dạng bài và cải thiện tốc độ làm bài thôi. Thêm nữa gần thi nên để tâm trạng thả lỏng, tránh căng thẳng, căng não nhiều thì mới có sức lực để đi thi trong một trạng thái tốt nhất nè.

Giải đề chỉ là phương pháp giúp em làm quen với đề thi và vận dụng tốt nhất toàn bộ kiến thức em có. Số lượng đề giải được không quan trọng bằng chất lượng của từng đề em đã giải, em cần rút ra được gì qua từng đề thi. Sau mỗi đề giải xong em sẽ thấy rất rõ em dễ mất điểm những nội dung nào, đề thường đánh lừa ta như thế nào và em bị hổng kiến thức nào và yếu phần nào? Và điều quan trọng của em là bồi đắp cho những chỗ thiếu hụt đó chứ không phải tiếp tục giải thêm nhiều đề nữa để lấy số lượng.

Vậy khi đã sát thời gian thi thay vì em tiếp tục làm đề thì em nên tổng hợp lại 1 lần nữa kiến thức của mình cho thật chắc chắn và xem lại những lỗi sai ta hay mắc phải trong quá trình đã luyện đề trước đấy để tránh lặp lại sai lầm đã mắc phải.