Việc tự do ngôn luận trên mạng xã hội gây ra những hệ lụy lớn như thế nào?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

tự do ngôn luận

,

xã hội

"Nhờ vào mạng xã hội mà việc tổng tấn công ai đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tới độ trở thành một trong những thú tiêu khiển được ưa chuộng. Chỉ trích tập thể không phải lúc nào cũng xấu, bởi nếu được định hướng tốt, nó sẽ giúp gia tăng trách nhiệm giải trình, xóa đi nhiều hành vi sai trái trong cuộc sống. Nhưng nếu sai hướng, chuyển thành công kích, thì bão cộng đồng mạng đơn thuần chỉ là tàn phá."

Video này của VTV24 rất hay. Bạn có thể xem và đưa ra quan điểm của bản thân về vấn đề này.

Trả lời

"Nhờ vào mạng xã hội mà việc tổng tấn công ai đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tới độ trở thành một trong những thú tiêu khiển được ưa chuộng. Chỉ trích tập thể không phải lúc nào cũng xấu, bởi nếu được định hướng tốt, nó sẽ giúp gia tăng trách nhiệm giải trình, xóa đi nhiều hành vi sai trái trong cuộc sống. Nhưng nếu sai hướng, chuyển thành công kích, thì bão cộng đồng mạng đơn thuần chỉ là tàn phá."

Video này của VTV24 rất hay. Bạn có thể xem và đưa ra quan điểm của bản thân về vấn đề này.

Nhìn như vụ 15 con chó đó thì thấy, đội chó quyền và hội đú tấn công mạt sát 1 cách man rợ với đội ngũ bác sĩ thiêu hủy chó mà chả cần biết họ chủ trương hay chỉ là người thừa hành và lý do vì sao phải thiêu chó. Rất mong các cơ quan an ninh mạng sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn vì hoạt động đó rất có số đông cũng như tổ chức, chúng nó còn đòi liên hệ đến mẽo và ô hợp quốc đòi can thiệp, rồi kèo nhà chủ kêu gọi ủng hộ tiền cho đội chó thấy có mùi dân oan lắm, Tình hình nghe vẻ sẽ rất nhiều bất ngờ

Chỉ trích, bạo hành hay nhục mạ đều như trò chơi khăm vậy, nó chỉ vui khi người khác là nạn nhân

Mọi người đều muốn có quyền lên tiếng, nhưng không phải ai cũng muốn chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình.