Việt Nam có nên mở cửa lại trường học trong thời điểm này?

  1. Hướng nghiệp

  2. Xã hội

  3. Giáo dục

Chuyên gia y tế công cộng từ Đại học Harvard - Joe Allen cho rằng đóng cửa trường học trong thời điểm này là sai lầm.

Ông nói: "Trường học là nơi đầu tiên phát hiện các vấn đề khi trẻ ở nhà như bị bạo hành, bỏ rơi hay ngược đãi. Nhận định cho rằng đóng cửa trường học ngắn hạn như hiện nay không gây ảnh hưởng gì là hoàn toàn sai".

Đồng thời ông cũng cho rằng việc học online còn ảnh hưởng tới phụ nữ khi vừa phải đi làm vừa phải chú ý con nhỏ.

Theo các anh/chị, có nên mở cửa và cho học sinh/sinh viên đi học trở lại tại thời điểm dịch diễn biến như hiện tại hay không?

Từ khóa: 

giáo dục

,

trường học

,

hòa nhập cộng đồng

,

hướng nghiệp

,

xã hội

,

giáo dục

Thực sự việc trẻ em ở nhà học nhất là những em học sinh lớp 1, lớp 2 rất nhiều vấn đề hạn chế. Lớp 1 các em chưa thành thạo về viết, đọc chữ Tiếng Việt, cần sự hỗ trợ trực tiếp của người lớn. Khi các e học ở nhà, trong trường hợp nhà không có người lớn trông nom vì đều phải đi làm thì rất thiệt thòi cho các em.

Hơn nữa việc này cũng tạo áp lực chung cho phụ huynh vì vừa làm việc tất bật vừa lo lắng không biết con em mình ở nhà học hành thế nào, có hiểu bài, có tiếp thu được kiến thức hay không....

Trả lời

Thực sự việc trẻ em ở nhà học nhất là những em học sinh lớp 1, lớp 2 rất nhiều vấn đề hạn chế. Lớp 1 các em chưa thành thạo về viết, đọc chữ Tiếng Việt, cần sự hỗ trợ trực tiếp của người lớn. Khi các e học ở nhà, trong trường hợp nhà không có người lớn trông nom vì đều phải đi làm thì rất thiệt thòi cho các em.

Hơn nữa việc này cũng tạo áp lực chung cho phụ huynh vì vừa làm việc tất bật vừa lo lắng không biết con em mình ở nhà học hành thế nào, có hiểu bài, có tiếp thu được kiến thức hay không....

Thế ở trường thì k bị bạo hành chắc :)))) mình k đánh đồng nhưng rường học là nơi dễ xảy ra bắt nạt giữa học sinh với nhau nhất :)) trầm cảm, tự kỷ hay những hậu quả đau thương nhất cũng bắt đầu từ đây thôi nếu mà nghĩ tiêu cực như vậy.

Học được hay không là do bản thân các em thôi. Dịch như này thì vì cái chung, vì tập thể và cũng nên vì chính tính mạng con em mình đi. Học onl cũng k phải quá khó khăn, đừng để bản thân gây ảnh hưởng đến người khác. Chưa mở cửa mà dịch đã căng thẳng như này r, đến lúc bùng lên k kiểm soát đc nữa thì lúc đấy trách ai bây giờ :))

Theo mình thì chưa nên mở cửa trường học, vì một số bất cập như sau:

Tuy đã tiêm đủ 2-3 mũi nhưng tỷ lệ ca mắc vẫn ngày một tăng cao chưa có dấu hiệu giảm.

Đối tượng đi học là trẻ nhỏ, học sinh sinh viên, đa số ít tuổi có hệ miễn dịch và sức đề kháng không cao, nên có nhiều nguy cơ mắc và khó hồi phục hơn người trưởng thành.

Hiện nay thì hệ thống giảng dạy online cũng như các thiết bị phục vụ học tập phần lớn ngành nhà giáo và các em đã quen rồi. Vả lại trong tương lai, hình thức học "từ xa" như vậy chắc chắn cũng sẽ được phát triển và áp dụng rộng rãi hơn.

Đồng ý là học online có nhiều bất cập, nhưng xét về rủi ro khi mở cửa lại thì vẫn là chưa tới lúc thích hợp.

tui ủng hộ ý kiến này, nên cho học sinh học off. Dịch dã này biết bao giờ mới ngừng hẳn trong khi ai cũng tiêm đủ ít nhất 2 mũi rồi. Hết covid rồi lại tới các biến thể của chúng, hơn nữa nhận thức của người dân cũng đã dần quen sống chung với dịch rồi. Nên để cuộc sống bình thường trở lại.