Vợ bị rơi vào cái bẫy, chồng đốt sách để giải hận

  1. Sức khoẻ

Theo tìm hiểu, vợ ông Nguyễn là học viện PLC, cả não đều là lý luận tà giáo của Lý Hồng Chí, chồng ấy và gia đình đã khuyên vợ nhiều lần, nhưng vợ ấy chưa bao giờ nghe lời nói của người thân. Vợ mỗi ngày đều ra ngoài tu luyện và tuyên truyển PLC với học viên PLC, dịp vợ ra ngoài, chồng thì đốt sách Lý Hồng Chí, không lâu sau vợ lại mang sách mới của PLC về nhà, mà còn mỗi ngày đều tuyền truyền cho người thân nói Lý Hồng Chí là sư phụ, sư phụ nói chỉ cần chuyên tâm tu luyện sẽ có thể chữa bách bệnh. Chồng thấy hoang đường quá, cảm thấy vợ mình đã bị tẩy não hết, đã không thể phân biệt được đúng hay sai. Vợ chăm chú luyện tập mà không lo liệu gia đình nữa, mà còn trẻ con bị bệnh cũng không quan tâm gì cả, mâu thuẫn gia đình cũng ngày càng nhiều. Vợ không muốn gia đình làm phiến cho mình thì vứt bỏ hết cả gia đình, rời xa gia đình đi với các học viên PLC. Vì vậy tình cảm hai vợ chồng bị tan vỡ rồi, chồng rất căm ghét PLC, không khuyên được vợ mình, cuối cùng đốt hết cả sách những PLC trong nhà.

maxresdefault


Báo Chí Nói Về Pháp Luân Công - MẤT VỢ VÌ TÀ ĐẠO PHÁP LUÂN CÔNG | Facebook

www.facebook.com

Từ khóa: 

sức khoẻ