VTV đã làm gì sai khi mời hot girl bình luận World Cup?

  1. Thể thao

Như anh em đã biết, chung kết World Cup đợt này VTV làm rất hoành tráng khi mời một loạt các hot girl không tên tuổi đến tham gia bình luận ở các trận đấu. Nghĩ thì cũng hay đấy, có người đẹp bên cạnh trận cầu hay thì còn gì bằng, quá hấp dẫn! Nhưng mà tại sao lại là những cô nàng không hề có một tí kiến thức gì về bóng đá, coi đá banh vì các anh cầu thủ đẹp trai. Coi mà buồn cười quá. Cái sai của VTV là không tuyển chọn kĩ càng, không đào tạo các em bài bản. Anh em nào thích món ăn mới lạ này của VTV không, chứ mình thì... thôi tắt TV khi nào vào trận thì mở lại.


Từ khóa: 

worldcup2018

,

hotgirl

,

vtv

,

thể thao

Mình ủng hộ việc VTV (hay bất kỳ chương trình thể thao nào khác) sử dụng khách mời là nữ tham gia các chương trình đồng hành, bình luận. Nhưng theo mình VTV cần chú ý và thay đổi một số thứ như sau:

  • Nên chọn các bạn nữ xinh hơn nữa (cái này là đương nhiên, hehehe...)
  • Nên "kiểm tra bài" các bạn kỹ hơn nữa, hạn chế các trường hợp phán bừa vì "không thuộc bài" như gần đây (đương nhiên thì con người không thể không mắc sai lầm được, nhưng phải hạn chế đến mức tối đa, vì đây là những chương trình truyền hình trực tiếp, các sai lầm là rất khó đỡ, hậu quả thì ảnh hưởng đến nhà đài và cả cá nhân bạn nữ khách mời nữa)
  • Thay đổi cách xây dựng hình tượng khách mời. Không nên lấy case study là Tú Linh (hay Thu Hoài) - một bạn nữ xinh đẹp đam mê bóng đá, có kiến thức và am hiểu về thể thao (ở mức độ tốt, vượt xa mặt bằng chung). Mà nên xây dựng hình tưởng theo kiểu một bạn nữ mới bắt đầu quan tâm đến bóng đá, có chủ động tìm hiểu và đang theo dõi để bổ sung kiến thức (cái này thì mình góp ý trên cơ sở tâm lý bình thường của đàn ông thôi, đàn ông sẽ có thiện cảm nhiều hơn với các bạn nữ thể hiện được sự đam mê bóng đá, nhưng chưa hiểu biết nhiều và có tinh thần chủ động theo dõi bổ sung kiến thức. Hơn là các bạn nữ tỏ ra vẻ hiểu biết nhưng thực sự toàn phán bừa)
Trả lời

Mình ủng hộ việc VTV (hay bất kỳ chương trình thể thao nào khác) sử dụng khách mời là nữ tham gia các chương trình đồng hành, bình luận. Nhưng theo mình VTV cần chú ý và thay đổi một số thứ như sau:

  • Nên chọn các bạn nữ xinh hơn nữa (cái này là đương nhiên, hehehe...)
  • Nên "kiểm tra bài" các bạn kỹ hơn nữa, hạn chế các trường hợp phán bừa vì "không thuộc bài" như gần đây (đương nhiên thì con người không thể không mắc sai lầm được, nhưng phải hạn chế đến mức tối đa, vì đây là những chương trình truyền hình trực tiếp, các sai lầm là rất khó đỡ, hậu quả thì ảnh hưởng đến nhà đài và cả cá nhân bạn nữ khách mời nữa)
  • Thay đổi cách xây dựng hình tượng khách mời. Không nên lấy case study là Tú Linh (hay Thu Hoài) - một bạn nữ xinh đẹp đam mê bóng đá, có kiến thức và am hiểu về thể thao (ở mức độ tốt, vượt xa mặt bằng chung). Mà nên xây dựng hình tưởng theo kiểu một bạn nữ mới bắt đầu quan tâm đến bóng đá, có chủ động tìm hiểu và đang theo dõi để bổ sung kiến thức (cái này thì mình góp ý trên cơ sở tâm lý bình thường của đàn ông thôi, đàn ông sẽ có thiện cảm nhiều hơn với các bạn nữ thể hiện được sự đam mê bóng đá, nhưng chưa hiểu biết nhiều và có tinh thần chủ động theo dõi bổ sung kiến thức. Hơn là các bạn nữ tỏ ra vẻ hiểu biết nhưng thực sự toàn phán bừa)

Mình nghĩ cũng đừng nên chỉ trích các hot girl, đối với mình khi xem các chương trình kiểu đó mình đã sẵn sàng cho tâm lý các bạn hot girl không có kiến thức bóng đá rồi. Họ tham dự chương trình này để phục vụ cho việc PR bản thân hay xuất hiện trên truyền hình còn VTV thì đạt được điều là cánh đàn ông sẽ thích thú xem hơn khi thấy các hot girl, vậy thôi. Chứ bắt các em ý phân tích thì khó lắm, nếu muốn yêu cầu gì thêm chắc mình chỉ muốn VTV rèn luyện thêm phần nói lưu loát cho các hot girl, lên TV mà run hay sao ý đôi lúc hơi lắp bắp.

VTV nhanh nhạy trong việc bắt trend của mxh, sử dụng Hot girl để giúp viral tốt hơn, earn media tốt hơn nhưng vô hình chung lại mang lại nhiều phản cảm; khi người ta quá ngợp với những thứ "đẹp" mà "rẻ"; người ta cần thứ chất lượng, vì món kia quad ngấy, quad chán- nó Ko khác gì các món như Mỳ cay. Gia vị thì tốt, biến thành món chính thì cũng chỉ có hạn, khiến người ta muốn back 2 basic, muốn trọn vẹn thưởng thức bóng đá. 
Vậy nên mình muốn cảm ơn VTV, cách làm của họ giúp người xem nhận ra giá trị của những thứ thuộc về chất , thay vì hình và xu hướng của đám đông:) Năm sau, thị hiếu của người xem có thể sẽ có chọn lọc tốt hơn, bớt các tin về Hot girl xem đa bóng, các cô cungz bớt đi bám để kiếm fame hơn :))