Vụ “sinh con thuận tự nhiên”: báo động về sự thiếu hiểu biết hay chiêu trò PR ngược khổ nhục kế?

  1. Sức khoẻ

Mới lân la tìm đọc được đoạn này nói về vị Giáo Chủ “sinh đẻ thuận tự nhiên” đang rần rần ba hôm nay, thấy thú vị nên đem lên cho mọi người mổ xẻ:

“**Thông tin chính thức cuối cùng: không có vụ mẹ con nào sinh con tại nhà chết. 

Kịch bản đã diễn ra cực kỳ hoàn hảo:

1. Tung tin giả lôi kéo toàn bộ các mẹ bỉm sữa nhao nhao chửi. 

2.Báo chí cũng bị dắt mũi, tạo sóng xôn xao dư luận chính thống luôn. 

3. Giới chức vào cuộc khẳng định thông tin là giả. 

4. Đương nhiên lúc này giáo chủ sẽ được minh oan rũ bùn chói lòa đứng dậy, nhận được sự cảm thông sâu sắc của chị em, đồng thời tranh thủ pr giới thiệu bản thân trên mọi mặt trận. 

Chiêu Pr ngược khổ nhục kế này tuy cực kỳ khốn nạn, nhưng rõ ràng hiệu quả viral tên tuổi giáo chủ quá hiệu quả. Bái phục.“

Lân la thêm chút nữa là sẽ tìm được đủ thứ vô lý lộ liễu trong scandal “sinh nở tự nhiên” này. Không biết có ai nhận ra không?

Từ khóa: 

sức khoẻ

"Đi ngược lại xu thế phát triển của xã hội, thì gọi là phản động chứ còn sao nữa" - XD.

Ko biết là có phải ko tìm được hay ko, hay cố tình che đậy nhưng nếu là chưa có thì sớm muộn cũng có người thuận theo tự nhiên mà phi thăng. Chọn lọc tự nhiên sẽ tới sớm thôi.

Có PR được gì ko thì ko rõ, nhưng mấy cái chứng chỉ y tế đào tạo online tình bằng giờ của giáo chủ thì h ai cũng biết.

Trả lời

"Đi ngược lại xu thế phát triển của xã hội, thì gọi là phản động chứ còn sao nữa" - XD.

Ko biết là có phải ko tìm được hay ko, hay cố tình che đậy nhưng nếu là chưa có thì sớm muộn cũng có người thuận theo tự nhiên mà phi thăng. Chọn lọc tự nhiên sẽ tới sớm thôi.

Có PR được gì ko thì ko rõ, nhưng mấy cái chứng chỉ y tế đào tạo online tình bằng giờ của giáo chủ thì h ai cũng biết.