Vũ trụ từ đâu mà có?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Khả dĩ nhất là từ 1 điểm (điểm kỳ dị) bùng phát cách đây khoảng 13.7 tỷ năm tạo nên vũ trụ của chúng ta hiện nay (Big Bang). Đây là câu trả lời đc công nhận nhiều nhất.

Còn câu trả lời chắc chắn 100% thì mình nghĩ là loài người chưa có. Nếu ai trả lời chính xác được thì mình (lại) nghĩ chắc phải tạo riêng 1 giải thưởng để vinh danh cho người đó.

Dễ hiểu xin mượn lời Kinh Dịch:

Hư vô sinh Thái cực,

Thái cực sinh lưỡng nghi,

Lưỡng nghi sinh tứ tượng,

Tứ tượng sinh bát quái.

* Từ ko có gì bùng nổ sinh ra vũ trụ đầy năng lượng. Năng lượng sinh ra các hạt vật chất. Hạt vật chất kết hợp ra nguyên tố. Nguyên tố kết hợp ra thế giới của chúng ta.

Mình thấy lý giải ra cũng khá tương đồng.

Trả lời

Khả dĩ nhất là từ 1 điểm (điểm kỳ dị) bùng phát cách đây khoảng 13.7 tỷ năm tạo nên vũ trụ của chúng ta hiện nay (Big Bang). Đây là câu trả lời đc công nhận nhiều nhất.

Còn câu trả lời chắc chắn 100% thì mình nghĩ là loài người chưa có. Nếu ai trả lời chính xác được thì mình (lại) nghĩ chắc phải tạo riêng 1 giải thưởng để vinh danh cho người đó.

Dễ hiểu xin mượn lời Kinh Dịch:

Hư vô sinh Thái cực,

Thái cực sinh lưỡng nghi,

Lưỡng nghi sinh tứ tượng,

Tứ tượng sinh bát quái.

* Từ ko có gì bùng nổ sinh ra vũ trụ đầy năng lượng. Năng lượng sinh ra các hạt vật chất. Hạt vật chất kết hợp ra nguyên tố. Nguyên tố kết hợp ra thế giới của chúng ta.

Mình thấy lý giải ra cũng khá tương đồng.

Theo niềm tin tối thượng (rất chủ quan) của mình thì mình tin vũ trụ là do Thượng đế tạo ra! Vũ trụ dẫu có hình thành từ Big Bang đi chăng nữa, vậy thì chúng ta cũng nên đặt tiếp câu hỏi Big Bang từ đâu mà xuất hiện?! Nếu là do cái không có - có không (hư vô) làm ra vụ nổ ấy, vậy thì cái hư vô đó do đâu mà hình thành..v.v... Suy đến đây thì mình chỉ còn biết nghĩ đến Thượng đế tạo ra thôi!!! :D

Vũ trụ hạ nguyên tử được cấu tạo từ proton, neutron, và electron. Giới khoa học hiện nay dựa vào giả thuyết về một loại hạt để giải thích khối lượng của mọi vật trong vũ trụ. Đó là hạt Higgs. Leon Lederman, một nhà nghiên cứu từng đoạt giải Nobel Vật lý, gọi hạt Higgs là "hạt của Chúa". Ngày nay "hạt của Chúa" là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến (Chúa ở đây phải hiểu theo nghĩa là Chúa Trời, là Thượng đế, không phải Đấng Giê-su nhé!). Cho nên mình tin bản nguyên sơ khai của Vũ Trụ này là do bàn tay của Thượng đế tạo nên!

Mình nghĩ bài này có thể giúp bạn trả lời câu hỏi

chúng ta không thể biết được

vì chúng ta không hề tồn tại lúc đó

mình nghĩ vũ trụ hồi xưa mấy tỷ năm trước ko biết mấy tỷ nửa

nhưng lúc đó vũ trụ giống một thời kỳ mang tên era trước vụ nổ lớn xảy ra

tôi nghĩ vũ trụ từ vụ nổ big bang mà ko hẳn là nghĩ là thật

Vũ trụ có từ ý thức mà ra