Vừa thích yên tĩnh lại muốn ồn ào là người hướng nội hay hướng ngoại?

  1. Tâm lý học

Cô bạn em thích yêu tĩnh nhưng đôi khi lại ưa mọi thứ ồn ào vậy cậu ấy thuộc kiểu ngườu hướng nội hay hướng ngoại ạ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Làm vừa hướng nội, vừa hướng ngoại, gọi là ambivert đó cậu. Mình cũng vậy nè^^

Trả lời

Làm vừa hướng nội, vừa hướng ngoại, gọi là ambivert đó cậu. Mình cũng vậy nè^^

Chào bạn, không có ai hướng nội hoặc ngoại 100% và ngoài hướng nội, hướng ngoại còn có người nửa hướng nội nửa hướng ngoại (ambivert). Theo những gì bạn nói về cô bạn của bạn, mình cho rằng bạn ấy thuộc người nửa hướng nội nửa hướng ngoại.

Bạn có thể tham khảo ở câu hỏi này về các biểu hiện của người nửa hướng nội nửa hướng ngoại đã được mọi người bàn luận nha.

Cái này mình nghĩ là tuỳ, tuỳ vào bản thân bạn hoặc tuỳ vào mood của bạn nữa. Mình không giỏi giải thích nhưng có thể bạn là ambivert hoặc là bạn thích xung quanh ồn ào (có người nhưng không ai nói chuyện với bạn) để bạn đỡ cảm thấy cô đơn

Mình cũng là người thích yên tĩnh nhưng đôi khi cần sự ồn ào vừa đủ. Là kiểu người sâu lắng, thích lắng nghe, suy tư, chiêm nghiệm về nhân sinh. Lúc yên tĩnh là lúc cần lắng nghe bên trong mình, lúc ồn ào là lúc cần ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống. Nói chung hiện tại mình thấy mình có sự cân bằng vừa đủ, không quá hướng nội hay hướng ngoại.