Vung tiền mua đồ hiệu xa xỉ có khiến con người hạnh phúc hơn không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

Trên mxh bây giờ rất hầu như ai cũng thích khoe đồ hiệu đắt tiền xa xỉ. Cơ mà có thật là tiêu xài những món đồ hiệu sẽ khiến mình hạnh phúc hơn không? Tại sao họ là coi trọng việc dùng đồ hiệu như vậy?

Từ khóa: 

đồ hiệu

,

phong cách sống

,

tâm lý học

Chương 2 trong cuốn "Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông" của Richard Nicholls với chủ đề "Liệu tiền có mua được hạnh phúc?" có nói thế này:
"Lý do dẫn đến điều này là do trong hầu hết các nền văn hoá, đồng tiền đã dần thay thế mọi thứ biểu thị an toàn từ thời nguyên thủy"
Con người không phải lo lắng về những điều như lương thực như trước đây. Thay vào đó, thứ con người lo sợ chính là cảm giác cô độc. Nhưng cũng theo tác giả thì khi con người càng an tâm về mặt tài chính thì càng ít nhu cầu được mọi người công nhận hơn, làm bản thân trở nên cô độc hơn.
Vậy nên vung tiền để mua đồ xa xỉ không khiến con người trở nên hạnh phúc hơn.
Trả lời
Chương 2 trong cuốn "Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông" của Richard Nicholls với chủ đề "Liệu tiền có mua được hạnh phúc?" có nói thế này:
"Lý do dẫn đến điều này là do trong hầu hết các nền văn hoá, đồng tiền đã dần thay thế mọi thứ biểu thị an toàn từ thời nguyên thủy"
Con người không phải lo lắng về những điều như lương thực như trước đây. Thay vào đó, thứ con người lo sợ chính là cảm giác cô độc. Nhưng cũng theo tác giả thì khi con người càng an tâm về mặt tài chính thì càng ít nhu cầu được mọi người công nhận hơn, làm bản thân trở nên cô độc hơn.
Vậy nên vung tiền để mua đồ xa xỉ không khiến con người trở nên hạnh phúc hơn.