Xin cho biết đặc điểm nào dễ phân biệt với tiền polymer 100.000 đồng giả?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước thì có thể phân biệt bằng các nhận xét sau đây: • Tờ tiền giả được in bằng giấy thường, không phải là giấy polymer. Có thể nhận biết qua quan sát tờ tiền hoặc xé nhẹ bằng tay ở mép tờ tiền, nếu là tiền gỉa sẽ rách dễ dàng. Trên tờ tiền giả có cắt dán các hình cửa sổ lớn và cửa sổ nhỏ bằng cách khoét thủng hình hai cửa sổ và dùng màng mỏng ni lon trong suốt dán lên. Trong cửa sổ nhỏ không có hình hoa cúc cách điệu, nhìn thấy khi soi truớc nguồn sáng đỏ như đèn dầu, nến, bóng đèn sợi đốt...; trên cửa sổ lớn có dập số 100000 nhưng nét thô và không rõ như trên tờ tiền thật. Nhìn bằng mắt thường hoặc dùng tay có thể nhận ra vết dán quanh mép hình cửa sổ. • Hình bóng chim chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình bóng chìm hoa sen sáng trăng không sáng trắng khi soi tờ tiền trước nguồn sáng như trên tờ tiền thật. Tờ tiền giả có màu sắc gần giống như màu của tở tiền thật nhưng đậm hơn. Trên tờ tiền giả không có yếu tố mực phát quang khi soi tờ tiền dưới ánh sáng đèn cực tím, cụ thể: Mặt trước của tờ tiền giả không có yếu tố in lõm nên không có độ nổi của nét in ở các vị trí: dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM", “ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM", chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ và số mệnh giá, hình Quốc huy. Có thể kiểm tra bằng cách vuốt nhẹ tay lên các yếu tố này. Nhìn tổng thể các yếu tố: giấy in,các kỹ thuật bảo an, nhất là các yếu tố như cửa sổ trong suốt hình dập nổi, hình bóng chim và hình hoa sen sáng trắng, các loại mực phát quang...trên tờ tiền giả không giống hoặc không có như trên tờ tiền thật; đặc biệt nếu quan sát kỹ 2 cửa sổ tờ tiền thì có thểnhận biết loại tiền giả này dễ dàng. Do hiện tượng làm giả loại 50.000đ, l00.000đ polymner đã xuất hiện và không loại trừ bọn tội phạm sẽ làm giả cả loại 500.000đ với các đặc điểm tương tự như trên, nên khi giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, mọi người cần quan sát đồng tiền cẩn thận. Trong trường hợp nhận phải tiền giả, bất kỳ là loại nào hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi làm, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua bán tiền giả, các tổ chức và cá nhân thông báo kịp thời cho cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng, hải quan nơi gần nhất.
Trả lời
Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước thì có thể phân biệt bằng các nhận xét sau đây: • Tờ tiền giả được in bằng giấy thường, không phải là giấy polymer. Có thể nhận biết qua quan sát tờ tiền hoặc xé nhẹ bằng tay ở mép tờ tiền, nếu là tiền gỉa sẽ rách dễ dàng. Trên tờ tiền giả có cắt dán các hình cửa sổ lớn và cửa sổ nhỏ bằng cách khoét thủng hình hai cửa sổ và dùng màng mỏng ni lon trong suốt dán lên. Trong cửa sổ nhỏ không có hình hoa cúc cách điệu, nhìn thấy khi soi truớc nguồn sáng đỏ như đèn dầu, nến, bóng đèn sợi đốt...; trên cửa sổ lớn có dập số 100000 nhưng nét thô và không rõ như trên tờ tiền thật. Nhìn bằng mắt thường hoặc dùng tay có thể nhận ra vết dán quanh mép hình cửa sổ. • Hình bóng chim chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình bóng chìm hoa sen sáng trăng không sáng trắng khi soi tờ tiền trước nguồn sáng như trên tờ tiền thật. Tờ tiền giả có màu sắc gần giống như màu của tở tiền thật nhưng đậm hơn. Trên tờ tiền giả không có yếu tố mực phát quang khi soi tờ tiền dưới ánh sáng đèn cực tím, cụ thể: Mặt trước của tờ tiền giả không có yếu tố in lõm nên không có độ nổi của nét in ở các vị trí: dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM", “ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM", chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ và số mệnh giá, hình Quốc huy. Có thể kiểm tra bằng cách vuốt nhẹ tay lên các yếu tố này. Nhìn tổng thể các yếu tố: giấy in,các kỹ thuật bảo an, nhất là các yếu tố như cửa sổ trong suốt hình dập nổi, hình bóng chim và hình hoa sen sáng trắng, các loại mực phát quang...trên tờ tiền giả không giống hoặc không có như trên tờ tiền thật; đặc biệt nếu quan sát kỹ 2 cửa sổ tờ tiền thì có thểnhận biết loại tiền giả này dễ dàng. Do hiện tượng làm giả loại 50.000đ, l00.000đ polymner đã xuất hiện và không loại trừ bọn tội phạm sẽ làm giả cả loại 500.000đ với các đặc điểm tương tự như trên, nên khi giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, mọi người cần quan sát đồng tiền cẩn thận. Trong trường hợp nhận phải tiền giả, bất kỳ là loại nào hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi làm, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua bán tiền giả, các tổ chức và cá nhân thông báo kịp thời cho cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng, hải quan nơi gần nhất.