Xin hỏi loài bọ đậu đen là loài gì mà tấn công nhà dân vùng chúng tôi mùa này khiếp quá?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bọ đậu đen hay Mọt đậu đen là một loài côn trùng cảnh cứng, tên khoa học là Mesomorphus villiger, thuộc bộ Coleoptera, họ Tenebrionidae. Theo sỏ Tài nguyên-Môi trưồng Đồng Nai thì loài bọ này thường xuất hiện ở một số tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương vào đầu mùa mưa. Bọ đậu đen sống trong đất ỏ những nơi có vườn cao su, rừng, vườn cây ăn trái nhưng không gây hại thực vật. Chúng có tính hướng quang nên thưởng bay vào nhà vói mật độ cao, lại có mùi hôi nên gây khó chịu cho con người. Theo vnexpress.net thì "Chúng ào vào nhà mỗi lần hàng triệu con, tạo thành một luồng đen kịt bay nghe tiếng như... tiếng trực thăng. Có buổi sáng ra, sàn nhà bọ bám dày đến mấy phân; trên vách, trên cột nhà bọ bu đen thành tùng lớp ", Bâ con nông dân nên thắp đèn ngoài sân để dẫn dụ bọ đầu đen đến rồi quét lại, sau đó chôn sâu kèm theo vôi bột hay cốc chất diệt côn trùng khác.
Trả lời
Bọ đậu đen hay Mọt đậu đen là một loài côn trùng cảnh cứng, tên khoa học là Mesomorphus villiger, thuộc bộ Coleoptera, họ Tenebrionidae. Theo sỏ Tài nguyên-Môi trưồng Đồng Nai thì loài bọ này thường xuất hiện ở một số tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương vào đầu mùa mưa. Bọ đậu đen sống trong đất ỏ những nơi có vườn cao su, rừng, vườn cây ăn trái nhưng không gây hại thực vật. Chúng có tính hướng quang nên thưởng bay vào nhà vói mật độ cao, lại có mùi hôi nên gây khó chịu cho con người. Theo vnexpress.net thì "Chúng ào vào nhà mỗi lần hàng triệu con, tạo thành một luồng đen kịt bay nghe tiếng như... tiếng trực thăng. Có buổi sáng ra, sàn nhà bọ bám dày đến mấy phân; trên vách, trên cột nhà bọ bu đen thành tùng lớp ", Bâ con nông dân nên thắp đèn ngoài sân để dẫn dụ bọ đầu đen đến rồi quét lại, sau đó chôn sâu kèm theo vôi bột hay cốc chất diệt côn trùng khác.