Cho e hỏi là bí quyết để duy trì vốn từ vựng cũng như cách phát âm các từ hằng ngày để không bị quên ạ ? Ví dụ mình học tập trung trong 2-3 tháng sau đó một thời gian không học cảm giác vốn từ giảm nhiều thậm chí có những từ mình còn ko biết cách phát âm?

  1. Nguyễn Anh Đức

Từ khóa: 

founder & ceo smartcom corporation

Chào bạn. Cách duy trì vốn từ thì chỉ có cách NGHE và ĐỌC đều thôi ạ. Bất cứ ai học ngoại ngữ, dù là thầy giáo dạy ngoại ngữ đó, mà không dùng sau vài tháng đều bị quên. Bạn cần nhớ trình tự 3R khi học từ vựng thế này ạ:

REMEMBER (ghi nhớ): Cố gắng ghi nhớ từ vựng. Bạn cần NGHE cả âm thanh chứ không nên chỉ học bằng mặt chữ, và tập nói lại thật nhiều lần từ vựng mà bạn nghe thấy (nhớ nói rõ âm cuối, và trọng âm trong từ vựng). Tốt nhất là mắt nhìn, tai nghe, mồm nói, tay viết. Nếu có công nghệ thực tế ảo như video này thì sẽ tối ưu nhất:

RECALL (gợi nhớ): Việc gặp lại từ vựng đã học trong bối cảnh khác (bài nghe, đoạn phim, bài hát, bài đọc...) với tần suất càng cao thì khả năng nhớ lâu, nhớ dài hạn từ vựng đó càng tốt. Đến đây thì ta mới thấy những ai SỬ DỤNG ĐỀU tiếng Anh hàng ngày, hoặc chí ít là 3 ngày mỗi tuần bằng bất cứ hình thức gì thì sẽ ghi nhớ tốt hơn và phản xạ nhanh hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Tóm lại là ta bắt buộc phải có một công cụ nhất định nào đó để duy trì việc sử dụng tiếng Anh của mình: ví dụ như đọc báo, đọc truyện ngắn, hay xem phim tiếng Anh... với ý đồ duy trì và học tiếng Anh hàng ngày thì mới tốt được.

RETAIN (duy trì và sử dụng): Có được từ vựng trong trí nhớ dài hạn rồi thì R thứ 3 này là bước cuối của quá trình ghi nhớ từ vựng lâu dài, đó là khả năng vận dụng từ vựng vào bối cảnh thực tế trong giao tiếp với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Hy vọng rằng đọc đến đây bạn sẽ không còn nghĩ tới việc TÌM BÍ QUYẾT DUY TRÌ vốn từ vựng nữa, mà chuyển sang việc sử dụng công cụ nào để học, và tìm cách duy trì nó như thế nào mỗi ngày hoặc hàng tuần (thay vì vài tháng mới dùng lại).

Chúc bạn học tốt.

Trả lời

Chào bạn. Cách duy trì vốn từ thì chỉ có cách NGHE và ĐỌC đều thôi ạ. Bất cứ ai học ngoại ngữ, dù là thầy giáo dạy ngoại ngữ đó, mà không dùng sau vài tháng đều bị quên. Bạn cần nhớ trình tự 3R khi học từ vựng thế này ạ:

REMEMBER (ghi nhớ): Cố gắng ghi nhớ từ vựng. Bạn cần NGHE cả âm thanh chứ không nên chỉ học bằng mặt chữ, và tập nói lại thật nhiều lần từ vựng mà bạn nghe thấy (nhớ nói rõ âm cuối, và trọng âm trong từ vựng). Tốt nhất là mắt nhìn, tai nghe, mồm nói, tay viết. Nếu có công nghệ thực tế ảo như video này thì sẽ tối ưu nhất:

RECALL (gợi nhớ): Việc gặp lại từ vựng đã học trong bối cảnh khác (bài nghe, đoạn phim, bài hát, bài đọc...) với tần suất càng cao thì khả năng nhớ lâu, nhớ dài hạn từ vựng đó càng tốt. Đến đây thì ta mới thấy những ai SỬ DỤNG ĐỀU tiếng Anh hàng ngày, hoặc chí ít là 3 ngày mỗi tuần bằng bất cứ hình thức gì thì sẽ ghi nhớ tốt hơn và phản xạ nhanh hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Tóm lại là ta bắt buộc phải có một công cụ nhất định nào đó để duy trì việc sử dụng tiếng Anh của mình: ví dụ như đọc báo, đọc truyện ngắn, hay xem phim tiếng Anh... với ý đồ duy trì và học tiếng Anh hàng ngày thì mới tốt được.

RETAIN (duy trì và sử dụng): Có được từ vựng trong trí nhớ dài hạn rồi thì R thứ 3 này là bước cuối của quá trình ghi nhớ từ vựng lâu dài, đó là khả năng vận dụng từ vựng vào bối cảnh thực tế trong giao tiếp với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Hy vọng rằng đọc đến đây bạn sẽ không còn nghĩ tới việc TÌM BÍ QUYẾT DUY TRÌ vốn từ vựng nữa, mà chuyển sang việc sử dụng công cụ nào để học, và tìm cách duy trì nó như thế nào mỗi ngày hoặc hàng tuần (thay vì vài tháng mới dùng lại).

Chúc bạn học tốt.