Làm thế nào để tự học và sáng tác thơ Haiku ạ?

  1. Nghệ thuật

  2. Sáng tác

  3. Hà Thủy Nguyên

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

sáng tác

,

nhà văn/nhà biên kịch/ nhà sáng lập và quản trị nội dung của book hunter

Chào bạn,

Thơ Haiku cũng như tất cả những thể loại thơ khác đều có niêm luật và triết lý riêng. Bạn có thể tự search các niêm luật và triết lý trong thơ để tìm hiểu về nó. Trong quá trình tự tìm hiểu này, bạn có thể thử áp dụng những điều mình vừa tìm hiểu để giải mã một số bài thơ Haiku.

Tuy nhiên, cách thức mình vừa kể trên không giúp bạn sáng tác được thơ Haiku. Để luyện tập sáng tác thơ Haiku, hãy bắt đầu bằng chuyển ngữ thơ Haiku, để nắm được cái thần của thơ và hiểu được nguyên lý bí ẩn trong các quy tắc niêm luật. Bạn nên dịch từ tiếng Nhật là tốt nhất. Nếu chưa biết tiếng Nhật cũng không sao cả, hãy bắt đầu học và tra từng từ thôi.

Điều quan trọng hơn hết của sáng tác thơ, đó là bên trong chúng ta có gì để nói, để giãi bày và chia sẻ hay không? Tùy trạng thái mà tự nhiên trong mình sẽ lựa chọn haiku hay lục bát hay tứ tuyệt hay bất cứ thể loại thơ nào khác!

Trả lời

Chào bạn,

Thơ Haiku cũng như tất cả những thể loại thơ khác đều có niêm luật và triết lý riêng. Bạn có thể tự search các niêm luật và triết lý trong thơ để tìm hiểu về nó. Trong quá trình tự tìm hiểu này, bạn có thể thử áp dụng những điều mình vừa tìm hiểu để giải mã một số bài thơ Haiku.

Tuy nhiên, cách thức mình vừa kể trên không giúp bạn sáng tác được thơ Haiku. Để luyện tập sáng tác thơ Haiku, hãy bắt đầu bằng chuyển ngữ thơ Haiku, để nắm được cái thần của thơ và hiểu được nguyên lý bí ẩn trong các quy tắc niêm luật. Bạn nên dịch từ tiếng Nhật là tốt nhất. Nếu chưa biết tiếng Nhật cũng không sao cả, hãy bắt đầu học và tra từng từ thôi.

Điều quan trọng hơn hết của sáng tác thơ, đó là bên trong chúng ta có gì để nói, để giãi bày và chia sẻ hay không? Tùy trạng thái mà tự nhiên trong mình sẽ lựa chọn haiku hay lục bát hay tứ tuyệt hay bất cứ thể loại thơ nào khác!