Muốn khởi khiệp nhưng không có vốn - làm thế nào đề bắt đầu?

  1. Đoàn Đức Minh

Chào anh Đức Minh,

Tôi là một nhân viên văn phòng. Tôi đang có một cuộc sống mà hàng ngày cứ 8h sáng sách cặp đi làm công ty đến 5h chiều lại cắp cặp sách về nhà và đợi chờ đến ngày trả lương cuối tháng trong khi đã tiêu hết khoản tiền lương của tháng trước từ trước đó mấy ngày rồi. 

Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để được sở hữu những thứ mình thích, làm những thứ mình muốn làm, được nghỉ thoái mái khi ốm đau, được đầu tư cho con cái học hành, được đi du lịch đó đây, được làm chủ đồng tiền và làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng tôi thực sự không có vốn tích lũy để bắt đầu khởi nghiệp, những ý tưởng đến rồi lại đi, những kế hoạch lập rồi lại bỏ. Tất cả quy ra làm gì cũng phải có đồng tiên đi trước. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây chuyên gia?

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

tài chính

,

vốn kinh doanh

,

chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn!

Vấn đề của bạn trước hết là bạn nên có kế hoạch chi tiêu chi tiết. Có 2 cách 1 là bạn tăng thu nhập 2 là giảm chi tiêu. Dựa vào hiện trạng của bạn thì bạn cân nhắc hướng nào khả thi hơn. Việc kiếm được nhiều tiền là mong ước của đa số chúng ta tuy nhiên nếu kiếm nhiều tiền mà chi tiêu nhiều hơn thì trước sau gì cũng sẽ vẫn rơi vào cảnh nợ nần. Mình thấy có nhiều bạn hiện tại lương 15tr/ tháng mà dám bỏ ra 20tr mua 1 cái điện thoại. Thì với những trường hợp này thì cứ làm để trả nợ và rất khó tích luỹ được để bước sang giai đoạn kinh doanh/ đầu tư.

Trước khi khởi nghiệp/ làm ăn riêng, bạn nên có sẵn nguồn tiền để nuôi bản thân và công ty ít nhất 6 tháng. Thông thường tiền này đến từ tiền tích luỹ cá nhân. Sau đó thì các bạn có sản phẩm mẫu để đi chào và mời gọi đầu tư hoặc bán ra thị trường để có nguồn thu.

Mình rất thích câu nói "Bạn sẽ chỉ nhận được những thứ vẫn đang nhận nếu chỉ làm những thứ vẫn đang làm".

Hy vọng chia sẻ ngắn có thể đáp ứng được câu hỏi của bạn!

Minh

Trả lời

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn!

Vấn đề của bạn trước hết là bạn nên có kế hoạch chi tiêu chi tiết. Có 2 cách 1 là bạn tăng thu nhập 2 là giảm chi tiêu. Dựa vào hiện trạng của bạn thì bạn cân nhắc hướng nào khả thi hơn. Việc kiếm được nhiều tiền là mong ước của đa số chúng ta tuy nhiên nếu kiếm nhiều tiền mà chi tiêu nhiều hơn thì trước sau gì cũng sẽ vẫn rơi vào cảnh nợ nần. Mình thấy có nhiều bạn hiện tại lương 15tr/ tháng mà dám bỏ ra 20tr mua 1 cái điện thoại. Thì với những trường hợp này thì cứ làm để trả nợ và rất khó tích luỹ được để bước sang giai đoạn kinh doanh/ đầu tư.

Trước khi khởi nghiệp/ làm ăn riêng, bạn nên có sẵn nguồn tiền để nuôi bản thân và công ty ít nhất 6 tháng. Thông thường tiền này đến từ tiền tích luỹ cá nhân. Sau đó thì các bạn có sản phẩm mẫu để đi chào và mời gọi đầu tư hoặc bán ra thị trường để có nguồn thu.

Mình rất thích câu nói "Bạn sẽ chỉ nhận được những thứ vẫn đang nhận nếu chỉ làm những thứ vẫn đang làm".

Hy vọng chia sẻ ngắn có thể đáp ứng được câu hỏi của bạn!

Minh