Nhà giáo cần làm thế nào để giao tiếp và kết nối hiệu quả với phụ huynh học sinh ạ?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

  3. Ngô Trang Nhung

Để việc giáo dục học sinh mang lại kết quả bền vững, em nghĩ là cần có sự đồng thuận giữa các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm và một vài ví dụ tình huống mà chị đã giao tiếp, kết nối hiệu quả với phụ huynh học sinh được không ạ. Em cảm ơn chị.

Từ khóa: 

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

nhà giáo/ban điều hành dự án phát triển văn hóa đọc sách ơi mở ra

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Theo quan điểm của mình, để tạo môi trường giáo dục tốt cho trẻ, việc kết nối giữa giáo viên và phụ huynh rất quan trọng. Nếu tạo được mối quan hệ bền vững, tin tưởng, yêu thương thì thầy cô và bố mẹ sẽ hỗ trợ được trẻ rất nhiều.

Để giao tiếp với phụ huynh hiệu quả, trước hết, bản thân giáo viên cần tạo được niềm tin cho phụ huynh. Niềm tin ấy được tạo nên bởi việc giao tiếp hằng ngày, cách xử lí vấn đề, sự quan tâm, hỗ trợ giáo viên đối với học sinh.

Mình cũng luôn đặt vị trí của mình vào phụ huynh để thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ khi gặp tình huống khó khăn.

Như vậy, mình nghĩ sự giao tiếp đó có chiều sâu của thấu hiểu, yêu thương và tạo được mối quan hệ bền vững.

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Theo quan điểm của mình, để tạo môi trường giáo dục tốt cho trẻ, việc kết nối giữa giáo viên và phụ huynh rất quan trọng. Nếu tạo được mối quan hệ bền vững, tin tưởng, yêu thương thì thầy cô và bố mẹ sẽ hỗ trợ được trẻ rất nhiều.

Để giao tiếp với phụ huynh hiệu quả, trước hết, bản thân giáo viên cần tạo được niềm tin cho phụ huynh. Niềm tin ấy được tạo nên bởi việc giao tiếp hằng ngày, cách xử lí vấn đề, sự quan tâm, hỗ trợ giáo viên đối với học sinh.

Mình cũng luôn đặt vị trí của mình vào phụ huynh để thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ khi gặp tình huống khó khăn.

Như vậy, mình nghĩ sự giao tiếp đó có chiều sâu của thấu hiểu, yêu thương và tạo được mối quan hệ bền vững.