Sách nuôi dạy con 3-6 tuổi?

  1. Giáo dục

  2. Trần Thị Kim Hoa

Chị ơi! Nhà em có 2 bé, 3 tuổi và 6 tuổi. Khi bạn lớn vào tiểu học, thời gian biểu của cả nhà thay đổi và bạn bé cũng phải thay đổi theo (giữ trật tự trong lúc chị học bài, đi học sớm hơn theo giờ của chị, không còn thoải mái vui chơi cuối giờ tan học vì phải vội về nhà cùng chị để chị kịp tắm gội, ăn uống, học bài...) Trong khi tầm này, bạn bé cũng đang khủng hoảng tuổi lên 3 với các trò ăn vạ, mè nheo,... Chị có tài liệu hoặc sách nào dành cho bố mẹ có con 3-6 tuổi không ạ? Chị giới thiệu cho em vài đầu sách với ạ.

Từ khóa: 

giáo dục

,

chuyên gia giáo dục và phát triển bản thân

Chào bạn, trước hết rất cảm ơn bạn đã nói “hộ lòng” của nhiều cha mẹ khác.

Hai bé nhà bạn đang ở độ tuổi điển hình của các gia đình bắt đầu xảy ra nhiều “rắc rối” vì hai chị em ở hai độ tuổi tâm sinh lý khác nhau, cho nên nhu cầu cũng khác nhau.

Mình có nhận thấy trong chia sẻ của bạn đang có 1 chút thương cho bạn bé vì phải thay đổi nhịp sinh hoạt theo bạn lớn. Tuy nhiên trong phương pháp Montessori là 1 phương pháo điển hình của việc trộn lẫn lứa tuổi, trong lớp học Mon, các em bé 2,5 học chung vứoi các anh chị 5-6 tuổi là bình thương. Nó như mô hình của.1 xã hội thu nhỏ, bạn bé học theo anh chị lớn và các anh chị lớn đi trước là những người làm gương, hình mẫu cho các em bé.

Vì vậy trước hết bạn nên thay đổi góc nhìn 1 chút nha. Chúng ta không thấy đây là khó khăn, mà coi đây là cơ hội, Tất nhiên, lý thuyết thì nói bao giờ cũng dễ hơn làm, song chỉ cần bạn đảo góc nhìn đi 1 chút là được

1. Về thời gian biểu thì về nhu cầu cơ bản của con người đặc biệt trẻ em là ăn ngủ, (thuận theo tự nhiên thì ngủ sớm dậy sớm) dù em bé 3 hgay 6 tuỏi thì nhu cầu ngủ 1 ngày rất quan trọng, bạn nên sắp xêp để tối đến cho bé thứ 2 được ngủ trước, rồi quay sang tiếp tục với bạn lớn. Vì bạn thứ 2 nhu cầu ngủ đang hơn bạn lớn 2 tiếng/ngày

2. Tầm 3 tuổi 6 tuổi các bé có thể tự tắm được, nên không dùng đến hoá chất, các bé tự mình tắm và vệ sinh, thậm chí chị giúp đỡ em, thời gian đó mẹ làm việc của mình.

3. Cho trẻ tham gia vào việc nhà cùng bạn, thực ra các trẻ tầm này đặc biệt bạn thứ 2 sẽ là “trợ thủ đắc lực” rất muốn được tham gia vào các công việc gia đình cùng bạn nên hãy cho trẻ cơ hội được làm cùng mặc dù mình chỉ cần “nhoắng 1 cái là xong”

4. Để bạn lớn sắp xếp thời gian biểu thông qua các stickert: Trẻ me rất thích sticker, bạn có thể vẽ các hoạt động ra giấy rồi cắt, hấp dẫn hơn thì chụp ảnh các bạn ấy với các hoạt động, rồi cho bạn lớn tự sắp xếp các công việc sẽ hoàn thành việc gì trước việc gì sau. Tránh việc phải đi theo nhắc nhở đầu việc như: con tắm chưa, con dọn chưa… mà nhắc: con xem còn những gì mình chưa hoàn thành nhỉ? Tiếp theo mình làm gì à con?

5. Chị lớn sẽ làm gương cho em nhỏ, nên rất khuyến khích động viên chị lớn và nhắc nhở em vâng lời chị thay bố mẹ. (có gì oan ức thì mách sau, tránh xung đột)

6. Cố gắng tối ngủ sớm cùng nhau, ngủ sớm ngủ đủ thì sáng mới dậy sớm được. Hoặc mẹ cho em bé ngủ trước, trong lúc ấy chị học bài.

7. Về giữ trật tự trong lúc chị học bài:” giờ đó mẹ nên khéo léo sắp xếp các hoạt động tĩnh cho bé; vì 3 tuổi là các hoạt động vận động tinh tốt: vặn nút chai, xúc hạt, tô màu, chơi đất nặn… thì tựu khắc bạn bé trật tự mà không cần nhắc

Ghi chú: Trong ngày (sáng sớm/ chiều đi học về) cho xả năng lượng thông qua các hoạt động chạy nhảy, vận động, đạp xe… tối bé sẽ khắc chịu yên ;)

Gơị ý 1 số sách dành cho trẻ trong độ tuổi 3-6:

1- Mè nheo dễ xử lý thôi – tác giả sabelle Filliozat

2- Gỡ mối bất hoà giữa anh chị em – giúp tôi luyện nhân cách trẻ - tác giả Adele Faber & Elaine Mazlish ( Mẹ Ong Bông dịch) – Thái hà book

3- Không có đứa trẻ hư – tác giả Janet Lansbury

4- sao trẻ không chịu ngồi yên _ Tác gải Evelien Van Dort – NXB Kim Đồng

5- Giúp Trẻ Xử Lý Cơn Cáu Giận - 57 Bài Luyện Tập Để Điều Khiển Cơn Giận Của Trẻ, tác giả Shoko Kanno

6- Hiểu lòng con trẻ 3-6 tuổi

1- Để con bạn giỏi như Einstein (cái tên rất chi câu view, sự thực tên tiếng Anh là Albert Einstein never user flashcard)

Các bạn nên mua sách giấy, sách của các nhà xuất bản chính thống nhé. Đây cũng là 1 cách để hướng dẫn và dạy con. Tiêu thụ sách lậu là con đường ngắn nhất để giết chết ngành xuất bản.

Cảm ơn các bạn!

Trả lời

Chào bạn, trước hết rất cảm ơn bạn đã nói “hộ lòng” của nhiều cha mẹ khác.

Hai bé nhà bạn đang ở độ tuổi điển hình của các gia đình bắt đầu xảy ra nhiều “rắc rối” vì hai chị em ở hai độ tuổi tâm sinh lý khác nhau, cho nên nhu cầu cũng khác nhau.

Mình có nhận thấy trong chia sẻ của bạn đang có 1 chút thương cho bạn bé vì phải thay đổi nhịp sinh hoạt theo bạn lớn. Tuy nhiên trong phương pháp Montessori là 1 phương pháo điển hình của việc trộn lẫn lứa tuổi, trong lớp học Mon, các em bé 2,5 học chung vứoi các anh chị 5-6 tuổi là bình thương. Nó như mô hình của.1 xã hội thu nhỏ, bạn bé học theo anh chị lớn và các anh chị lớn đi trước là những người làm gương, hình mẫu cho các em bé.

Vì vậy trước hết bạn nên thay đổi góc nhìn 1 chút nha. Chúng ta không thấy đây là khó khăn, mà coi đây là cơ hội, Tất nhiên, lý thuyết thì nói bao giờ cũng dễ hơn làm, song chỉ cần bạn đảo góc nhìn đi 1 chút là được

1. Về thời gian biểu thì về nhu cầu cơ bản của con người đặc biệt trẻ em là ăn ngủ, (thuận theo tự nhiên thì ngủ sớm dậy sớm) dù em bé 3 hgay 6 tuỏi thì nhu cầu ngủ 1 ngày rất quan trọng, bạn nên sắp xêp để tối đến cho bé thứ 2 được ngủ trước, rồi quay sang tiếp tục với bạn lớn. Vì bạn thứ 2 nhu cầu ngủ đang hơn bạn lớn 2 tiếng/ngày

2. Tầm 3 tuổi 6 tuổi các bé có thể tự tắm được, nên không dùng đến hoá chất, các bé tự mình tắm và vệ sinh, thậm chí chị giúp đỡ em, thời gian đó mẹ làm việc của mình.

3. Cho trẻ tham gia vào việc nhà cùng bạn, thực ra các trẻ tầm này đặc biệt bạn thứ 2 sẽ là “trợ thủ đắc lực” rất muốn được tham gia vào các công việc gia đình cùng bạn nên hãy cho trẻ cơ hội được làm cùng mặc dù mình chỉ cần “nhoắng 1 cái là xong”

4. Để bạn lớn sắp xếp thời gian biểu thông qua các stickert: Trẻ me rất thích sticker, bạn có thể vẽ các hoạt động ra giấy rồi cắt, hấp dẫn hơn thì chụp ảnh các bạn ấy với các hoạt động, rồi cho bạn lớn tự sắp xếp các công việc sẽ hoàn thành việc gì trước việc gì sau. Tránh việc phải đi theo nhắc nhở đầu việc như: con tắm chưa, con dọn chưa… mà nhắc: con xem còn những gì mình chưa hoàn thành nhỉ? Tiếp theo mình làm gì à con?

5. Chị lớn sẽ làm gương cho em nhỏ, nên rất khuyến khích động viên chị lớn và nhắc nhở em vâng lời chị thay bố mẹ. (có gì oan ức thì mách sau, tránh xung đột)

6. Cố gắng tối ngủ sớm cùng nhau, ngủ sớm ngủ đủ thì sáng mới dậy sớm được. Hoặc mẹ cho em bé ngủ trước, trong lúc ấy chị học bài.

7. Về giữ trật tự trong lúc chị học bài:” giờ đó mẹ nên khéo léo sắp xếp các hoạt động tĩnh cho bé; vì 3 tuổi là các hoạt động vận động tinh tốt: vặn nút chai, xúc hạt, tô màu, chơi đất nặn… thì tựu khắc bạn bé trật tự mà không cần nhắc

Ghi chú: Trong ngày (sáng sớm/ chiều đi học về) cho xả năng lượng thông qua các hoạt động chạy nhảy, vận động, đạp xe… tối bé sẽ khắc chịu yên ;)

Gơị ý 1 số sách dành cho trẻ trong độ tuổi 3-6:

1- Mè nheo dễ xử lý thôi – tác giả sabelle Filliozat

2- Gỡ mối bất hoà giữa anh chị em – giúp tôi luyện nhân cách trẻ - tác giả Adele Faber & Elaine Mazlish ( Mẹ Ong Bông dịch) – Thái hà book

3- Không có đứa trẻ hư – tác giả Janet Lansbury

4- sao trẻ không chịu ngồi yên _ Tác gải Evelien Van Dort – NXB Kim Đồng

5- Giúp Trẻ Xử Lý Cơn Cáu Giận - 57 Bài Luyện Tập Để Điều Khiển Cơn Giận Của Trẻ, tác giả Shoko Kanno

6- Hiểu lòng con trẻ 3-6 tuổi

1- Để con bạn giỏi như Einstein (cái tên rất chi câu view, sự thực tên tiếng Anh là Albert Einstein never user flashcard)

Các bạn nên mua sách giấy, sách của các nhà xuất bản chính thống nhé. Đây cũng là 1 cách để hướng dẫn và dạy con. Tiêu thụ sách lậu là con đường ngắn nhất để giết chết ngành xuất bản.

Cảm ơn các bạn!